Nếu van Persie ra đi, người "vui" nhất là Chamakh

24/07/2012 07:34 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online)- Tiền đạo Marouane Chamakh cho rằng sự nghiệp của anh tại Arsenal có thể đạt được những tiến triển lớn nếu Robin van Persie rời đội bóng.

Tuyển thủ quốc gia Marocco chính là tiền đạo đáng tin cậy duy nhất trong biên chế đội hình của Arsenal ở chuyến du đấu Viễn Đông lần này. Anh sẽ tham dự 3 trận đấu với “Pháo thủ” mà không phải cạnh tranh với bất kì chân sút nào khác.



Chamkh phải tận dụng được cơ hội của mình - Ảnh: Getty

Chamakh năm nay đã 28 tuổi. Anh từng gây được ấn tượng khá tốt tại Emirates với 7 bàn thắng tại Premier League và 3 bàn ở Champions League trong 4 tháng đầu tiên. Tuy nhiên, Chamakh không thể duy trì phong độ đó và đã gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn sau. Chân sút cao 1,88 m gia nhập Arsenal từ Bordeaux hồi năm 2010 theo dạng chuyển nhượng tự do. Chamakh đang có cơ hội cực lớn để ghi điểm trước Wenger khi van Persie vẫn “mắc cạn” ở Anh cho tới khi hợp đồng của anh được giải quyết còn Nicklas Bendtner nhiều khả năng cũng sẽ rời đội bóng.

“Pháo thủ” đã đưa về hai sát thủ thượng thặng là Lukas Podolski từ Cologne và Olivier Giroud từ Montpellier. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này vẫn đang ở lại London nghỉ ngơi sau chiến dịch EURO 2012.

Khi được hỏi về cảm nhận của anh nếu van Persie ra đi, Chamakh tỏ ra tự tin: “Vâng, nếu tôi tiếp tục gắn bó với Arsenal, tôi sẽ làm tất cả những gì tốt nhất và cống hiến hết mình cho đội bóng. Mùa giải trước thật sự khó khăn. Chúng tôi đã ra sân với chỉ một tiền đạo và tiền đạo ấy chính là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu (van Persie). Tôi đã không thể làm được gì nhiều (cho CLB).”

“Tôi thất vọng vì tôi từng nghĩ mình có thể thi đấu nhiều hơn cho đội bóng (mùa giải vừa qua, Chamakh chỉ chơi đúng 19 trận, ghi được 1 bàn – TT&VH Online). Nhưng bóng đá là vậy, đôi khi bạn không có cơ hội (để thể hiện khả năng của bản thân). Trong 6 tháng đầu tiên sau khi kí hợp đồng, tôi được chơi khá nhiều trận nhưng sau đó, tôi chỉ được ra sân vài lần. Tôi hi vọng mùa bóng này sẽ là một mùa giải thành công với cả tôi và CLB. Vâng, tôi cần tự tin hơn. Nhưng để có được sự tự tin, tôi cần được ra sân nhiều hơn. Tôi đã xác định quyết tâm gắn bó với đội bóng.”

Sau trận đấu ở Malaysia, Arsenal sẽ đối mặt với chuyến bay dài sáu giờ tới Bắc Kinh. Tại đây, họ sẽ chuẩn bị cho trận giao hữu với Man City. Trận đấu cuối cùng của “Pháo thủ” sẽ diễn ra tại Hồng Kông vào thứ Hai tới.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm