Nếu Arsenal không vô địch Premier League, Wenger có thể vẫn ở lại vì vị thế của mình

25/12/2016 18:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – TTCN mùa Đông chuẩn bị mở cửa nhưng những cuộc đàm phán của Arsenal sẽ không liên quan đến việc họ mua ai mà là ai sẽ gia hạn hợp đồng và ở lại đội bóng. Sự chú ý đang được đổ dồn về bộ đôi Alexis Sanchez và Mesut Oezil, những cầu thủ còn 18 tháng hợp đồng, mà quên mất rằng tương lai của Arsene Wenger cũng đầy dấu hỏi với 6 tháng thời hạn trong năm thứ 21 dẫn dắt CLB.

Ở tuổi 67, ở cái tuổi mà ông biết mình đang ở giai đoạn cuối sự nghiệp, liệu Wenger có ký hợp đồng mới hay sẽ chọn một ngày đẹp trời vào năm 2017 để chào tạm biệt CĐV “Pháo thủ”?


Lúc này, Wenger dường như không muốn vội vàng đưa ra quyết định. Chia sẻ trên FourFourTwo, chiến lược gia người Pháp cho biết: “Tôi luôn bày tỏ rằng tôi sẽ cân nhắc tương lai vào mùa Xuân và đưa ra quyết định cuối cùng sau đó. CLB hoàn toàn thoải mái trong vấn đề này”.

“Không phải vì tôi đã gắn bó lâu dài ở đây mà tôi có quyền quyết định tất cả. Hai bên đều rất bình đẳng. Rất nhiều HLV đưa ra quyết định ở thời điểm cuối. Điều đó từng xảy ra với tôi. Tôi từng gia hạn vào tháng 3 hay tháng 4 gì đó. Vì thế, tôi nghĩ đây không phải vấn đề lớn”.

Có thể Wenger đang muốn phớt lờ bởi ai cũng biết vị thế của ông ở Arsenal luôn rất đặc biệt. Rất ít HLV có quyền tự quyết định số phận của mình tại một đội bóng. Tại Emirates, nếu Wenger muốn ở lại, ông sẽ được toại nguyện.

Có thể ông cảm thấy mình xứng đáng được tiếp tục và tận hưởng thành quả tài chính sau nhiều năm lận đận. Khi Arsenal chuyển từ Highbury sang Emirates năm 2006, họ phải gánh những khoản nợ khổng lồ, cản trở rất lớn việc mang về các ngôi sao hàng đầu. Wenger buộc phải phát triển tài năng trẻ rồi bán họ vào giai đoạn độ chín sự nghiệp. Khoảng thời gian đó, Wenger tận dụng nguồn ngân sách hạn hẹp tuyệt vời, luôn giúp Arsenal ổn định với một suất dự Champions League.

Giờ đây, CLB của ông đã khác xưa rất nhiều!


Với doanh thu từ SVĐ mới cùng nguồn tiền “khủng” từ bản quyền truyền hình, tài chính của Arsenal trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết. Mùa Hè vừa qua, “Pháo thủ” bỏ ra tới 90 triệu bảng trên TTCN bao gồm 2 bản hợp đồng trị giá 35 triệu bảng Shkodran Mustafi và Granit Xhaka – Arsenal mua sắm mạnh tay chưa từng có trong lịch sử. Sau từng ấy giông bão, có thể Wenger tin rằng mình có quyền để tận hưởng những gì mình tạo ra.

Sự bổ sung Mustafi và Xhaka rõ ràng mang đến nhiều nét mới cho đội bóng. Có thể Arsenal đã thua ở 2 trận gần nhất nhưng đến thời điểm này mùa giải, họ cho thấy chiều sâu và sự ổn định hơn cả trong nhiều năm qua. Ở 3 mùa gần nhất, Wenger 2 lần vô địch FA Cup, về thứ 4, thứ 3 rồi thứ 2 tại giải ngoại hạng.

Phải chờ đợi quá lâu để được thấy một Arsenal đủ tầm cạnh tranh trở lại, Wenger chắc chắn không thể ra đi cho đến lúc Arsenal tiệm cận với đỉnh cao Premier League như thời hoàng kim bấy giờ. Sau cùng, Wenger vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tại Arsenal. Ông đưa đội bóng vượt qua giai đoạn bất định, ông quản lý mọi thứ trọn vẹn, nhưng dù sao ông vẫn là một HLV bóng đá, khao khát chiến thắng không bao giờ tắt.  

Ông rất muốn hồi sinh Arsenal trở lại với đẳng cấp của Arsenal năm 2004. Giành thêm 1 chức vô địch Premier League không những xây chắc hơn vị thế huyền thoại mà còn bù đắp cho chuỗi năm tháng khô hạn đáng quên. Wenger còn muốn nuôi tiếp hi vọng vô địch Champions League, giải đấu mà ông chưa chưa có cơ hội nếm trải hương vị chiến thắng.

Nhưng, danh hiệu cũng có thể đẩy ông khỏi Arsenal. Nếu Wenger có thể đưa “Pháo thủ” vô địch Premier League hoặc Champions League mùa này, khả năng ông ra đi sẽ rất cao bởi đó là một lời chào không thể đẹp hơn cho 20 năm gắn bó. Đó là kịch bản lý tưởng với hầu hết NHM Arsenal, những người muốn thấy Wenger có khoảnh khắc chia tay vẻ vang. Không ai muốn HLV xuất sắc nhất lịch sử CLB lại phải ra đi trong nhạt nhòa và ảm đảm.


Một lý do khác ảnh hưởng đến quyết định của Wenger là số phận nơi Oezil và Sanchez. Wenger đã mất rất nhiều công sức để xây dựng đội hình xung quanh bộ đôi này. Nếu họ từ chối gia hạn và muốn đến một bến đỗ mới thì không loại trừ khả năng “Giáo sư” người Pháp cũng sẽ “buông súng”. Wenger đã ở cái tuổi không thể đập đi và xây lại nữa rồi!

Lúc này, Wenger không giống một HLV đang lên kế hoạch sớm ra đi. Ví dụ như quyết định cho mượn Jack Wilshere rõ ràng sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho đội bóng. Một HLV sắp ra đi sẽ không đánh đổi điều đó với một cầu thủ quan trọng, người có thể tạo ra dấu ấn nhất định cho cơ hội cuối cùng lên ngôi tại Premier League.

Với tình thế hiện tại, thật khó để Arsenal giành chức vô địch Premier League mùa này. Nếu Wenger có thể tạo nên bất ngờ, khả năng cao ông sẽ nói lời từ biệt bởi ông biết có tiếp tục thì ông cũng không thể hay hơn thế. Còn nếu “Pháo thủ” lại lỗi hẹn, khả năng không nhỏ Wenger sẽ tiếp tục theo đuổi để hiện thực hóa mục tiêu. Nên nhớ, Wenger chưa sẵn sàng kết thúc và Arsenal là cả cuộc đời của ông.

Hữu Nam
Lược dịch Bleacher Report

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm