Mùa tới, Liverpool có thể mất Mohamed Salah trong 4 tháng

27/03/2020 16:24 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Liverpool đang đối mặt với viễn cảnh không có sự phục vụ của Mohamed Salah trong 4 tháng tới nếu lịch thi đấu của Olympic Tokyo được dời sang mùa xuân.

 

MU: Bruno Fernandes đón tin cực vui giữa mùa dịch Covid-19

MU: Bruno Fernandes đón tin cực vui giữa mùa dịch Covid-19

Giữa đại dịch Covid-19 và Ngoại hạng Anh đang tạm nghỉ, tân binh Bruno Fernandes của MU đã nhận tin cực vui.

 

Dịch virus Covid-19 đang khiến các giải đấu thể thao bị trì hoãn. Và đến khi trở lại, các quan chức sẽ phải rất đau đầu với việc sắp xếp lịch thi đấu sao cho phù hợp với các vận động viên.

Trước đó, HLV Juergen Klopp đã gặp nhiều rắc rối trong việc chọn lựa nhân sự vì sự xuất hiện của Cúp bóng đá châu Phi. Nhưng giờ đây, ông dự kiến sẽ còn gặp khó khăn hơn khi Olympic Tokyo cũng bị dời lịch sang năm sau.

Là một ngôi sao hàng đầu, LĐBĐ Ai Cập muốn gọi Mohamed Salah vào đội hình Olympic. Cùng với lịch thi đấu của Cúp châu Phi, Liverpool sẽ đối mặt với việc mất sự phục vụ của tiền đạo này trong vòng 4 tháng.

Bong da, Bong da hom nay, Liverpool có thể mất Mohamed Salah trong 4 tháng,  Liverpool, Mohamed Salah, Salah, bóng đá, tin bóng đá, tin tức bóng đá, Olympic 2020, CAN
Liverpool đối mặt với việc mất Salah trong 4 tháng

Theo kế hoạch, Cúp châu Phi sẽ được tổ chức vào tháng 1 và tháng 2 năm sau. Liverpool sẽ không có được sự phục vụ của Sadio Mane, người sẽ tham dự giải đấu này với tư cách đội trưởng của Senegal. Ngoài ra, Naby Keita và hậu vệ Joel Matip cũng có khả năng phải về làm nhiệm vụ tại ĐTQG.

Trong khi đó, Salah chắc chắn sẽ lĩnh xướng hàng công của đội tuyển Ai Cập. Nhưng chưa hết, anh có thể còn được gọi bổ sung vào đội hình Olympic vì theo luật, mỗi đội bóng dự Thế vận hội sẽ được gọi thêm 3 cầu thủ trên 23 tuổi.

Nếu tham dự cả hai giải đấu, Salah sẽ không thể đá cho Liverpool trong vòng 4 tháng. Và đến khi kết thúc hai giải, chưa chắc cầu thủ này còn duy trì thể lực ổn định hay không gặp chấn thương.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, HLV Shawky Gharib của U23 Ai Cập đã không giấu diếm mong muốn triệu tập Salah: “Tôi mong là Olympic sẽ bị hoãn. Điều này không làm ảnh hưởng các kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi có kế hoạch B”.

“Cuộc sống của người dân quan trọng hơn thể thao, và quyết định này tốt cho cả thế giới. Salah là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới và bất kỳ HLV nào cũng muốn mời anh ấy vào đội của mình, vì vậy cánh cửa vẫn rộng mở đối với Salah”.

Trung Phạm
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm