MU: Xong Cúp FA, hướng ngôi đầu Premier League

11/01/2021 07:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu MU cần một màn chạy đà lý tưởng cho cơ hội chiếm lấy ngôi đầu Premier League vào giữa tuần này, chiến thắng Watford ở Cúp FA là câu trả lời lý tưởng. Hàng tiền vệ Quỷ đỏ chứng kiến những niềm hy vọng mới cho HLV Solskjaer.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: MU sẽ soán ngôi Liverpool?

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: MU sẽ soán ngôi Liverpool?

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Việc Liverpool không thi đấu ở vòng 18 này là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để MU đánh chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng. Đây rất có thể là một cột mốc đáng chú ý trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. 

Trận đấu với đội bóng đang xếp thứ 6 ở giải hạng Nhất Anh là thời điểm MU không cần phải cố sử dụng những tiền vệ tốt nhất ở sân Old Trafford. Paul Pogba vắng mặt vì chấn thương, còn Bruno Fernandes cùng Fred dành trọn vẹn 90 phút thưởng thức trận đấu trên băng ghế dự bị.

Dấu ấn cặp McTominay-Van de Beek

Bộ đôi Scott McTominay-Donny van de Beek là những lựa chọn cho tuyến giữa của MU. Mỗi người đều xứng đáng được ngợi ca, bất luận dấu ấn họ để lại là những bức tranh đối lập. McTominay, trong trận đấu hiếm hoi đeo tấm băng thủ quân trên tay, trở thành nguồn cảm hứng cho MU với pha đánh đầu mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Không ngạc nhiên khi HLV Solskjaer cảm thấy hài lòng với gương mặt tự đào tạo tốt nhất trong đội hình chính thức của MU đêm thứ Bảy vừa qua: “McTominay đang trải qua một mùa giải tốt. Cậu ta mỗi lúc bộc lộ sự nguy hiểm trước khung thành, thế nên chúng tôi biết đây là mẫu tiền vệ con thoi. McTominay đáng ra đã ghi thêm nhiều bàn nữa từ các tình huống cố định bởi cậu ta đúng là một con quái vật cho đối thủ”. Tấm băng thủ quân trao cho tiền vệ 24 tuổi là một biểu thị rõ ràng về sự tin tưởng của HLV Solskjaer cho tuyển thủ đã bén duyên với MU lúc mới 5 tuổi, trải qua các lứa trẻ của MU và đã trải qua hơn ba năm gắn bó đội một.

Van de Beek, người đá cặp cùng McTominay ở tuyến giữa, cũng trải qua một trận đấu đáng hài lòng dù anh không ghi bàn hay kiến tạo đường chuyền thành bàn nào. Đó mới là trận đá chính thứ 9 của tuyển thủ người Hà Lan này trên mọi đấu trường kể từ sau thương vụ khiến MU phải bỏ ra tới 40 triệu bảng để chiêu mộ anh hồi mùa hè năm ngoái. 251 phút ra sân ở Premier League từ đầu mùa không phải một con số xứng tầm với kỳ vọng về một tiền vệ từng là linh hồn nơi tuyến giữa Ajax. Những thống kê về Van de Beek ở trận gặp Watford mang đến những dấu hiệu đáng lạc quan: Thực hiện thành công 70 đường chuyền, tung ra 3 pha tắc bóng, con số nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào hiện diện trên sân. Chừng đó đã đủ để Van de Beek chiếm được lòng tin từ Solskjaer? Vị HLV người Na Uy vẫn khẳng định tuyển thủ người Hà Lan đang trong quá trình hòa nhập với Premier League. Ông không ngần ngại lấy dẫn chứng từ Victor Lindelof và Fred để thuyết phục Van de Beek kiên nhẫn và phát triển năng lực từ từ, thay vì nhanh chóng bị dao động trước phát biểu của huyền thoại Ronald de Boer về chuyện anh cần tìm một bến đỗ mới trong ngắn hạn nhằm đảm bảo cơ hội dự EURO mùa hè năm nay cùng đội tuyển Hà Lan. Tất cả sẽ không bất ngờ nếu chứng kiến tiền vệ 23 tuổi này trở lại băng ghế dự bị trong hai trận đấu sắp tới gặp Burnley và Liverpool.

MU, Chuyển nhượng MU, Chuyển nhượng bóng đá, Tin tức chuyển nhượng, Chuyển nhượng, tin chuyển nhượng, MU mua hậu vệ Real Madrid, Amad Diallo, MU mua Eto mới. Man Utd
Nhiệm vụ tiếp theo của MU sau khi đánh bại Watford là đánh chiếm ngôi đầu Premier League

Hướng về ngôi đầu Premier League

Đánh bại Watford ở vòng 3 Cúp FA không phải là kịch bản quá khó hình dung với một MU không phải mạnh nhất. Toàn bộ những tinh túy về nhân sự và ý tưởng chơi bóng sẽ được thầy trò HLV Solskjaer hướng về hai trận đấu bản lề ngay trong tuần này: Trận đá bù với Burnley đêm mai, trước khi hành quân tới sân Anfield trận đại chiến với Liverpool vào ngày Chủ nhật.

Đó là những trận đấu xoay quanh câu hỏi thường trực hướng về thầy trò Solskjaer: Có hay không một MU thực sự sẵn sàng cho cuộc đua vô địch Premier League mùa này? Đánh bại Burnley hoặc rời sân Turf Moor với một kết quả hòa là đủ để đội chủ sân Old Trafford đánh bật ngôi đầu vốn là chủ quyền bất khả xâm phạm của Liverpool suốt vài tháng qua. Đánh bật xong, MU còn phải lo sự chống trả của thầy trò Jurgen Klopp ngay ở lần đọ sức trực tiếp giữa đôi bên. Chỉ khi nào chứng tỏ mình qua hai trận đấu bản lề ấy, sự thừa nhận về khả năng vô địch của thầy trò Solskjaer là điều không cần bàn cãi thêm.

Có đến 90% khả năng McTominay sẽ tiếp tục ở lại đội hình chính cho hai trận đấu ấy, nhờ sự trưởng thành và sức bền bỉ cần thiết của một tiền vệ trung tâm. Ngược lại, Van de Beek vẫn là quân bài HLV Solskjaer cần sử dụng trong những thời khắc Qủy đỏ cần đến những phương án đột biến cho tuyến giữa.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm