MU: Xem pha Sissoko phạm lỗi thô bạo với Daniel James khiến HLV Pochettino phải xin lỗi thay

26/07/2019 17:20 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Moussa Sissoko đã có pha phạm lỗi thô bạo với Daniel James khiến CĐV MU phẫn nộ. Sau đó, HLV Mauricio Pochettino đã phải lên tiếng xin lỗi thay cho cậu học trò của mình.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Hà Nội vs TPHCM. Lịch bóng đá ngày 26/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Hà Nội vs TPHCM. Lịch bóng đá ngày 26/7

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V League vòng 18. Trực tiếp ICC Cup 2019. Trực tiếp giao hữu CLB. Lịch bóng đá ngày 26/7. 

Trận đấu giữa Tottenham và MU tại ICC 2019 đã diễn ra hết sức kịch tính. Hai đội không ngại va chạm với nhau và do đó đã dẫn đến tình huống phạm lỗi hết sức thô bạo của Moussa Sissoko với Daniel James trong hiệp 1.

Khi James đang che bóng gần cột cờ góc thì Sissoko có pha vào bóng quyết liệt từ phía sau khiến cầu thủ của MU ngã ra. Chưa dừng lại ở đó, Sissoko tiếp tục dẫm lên người của James khiến anh này hét lên đau đớn.

Cận cảnh pha va chạm của Sissoko với Daniel James

Điều đáng chú ý là sau đó trọng tài không hề rút thẻ phạt dành cho Sissoko. Pha bóng này đã khiến các CĐV “Quỷ đỏ” cảm thấy phẫn nộ.

Tài khoản @Dannnn chia sẻ: “Sissoko đáng bị bỏ tù vì pha bóng này”.

Tài khoản @JDUnited07 thốt lên: “Sissoko đúng là một sự ô nhục với hành động này. Thật thảm hại!”.

Một người khác lên tiếng: “Một pha phạm lỗi quá mức cần thiết, đặc biệt là trong trận giao hữu đầu mùa giải. Thật đáng xấu hổ”.

VIDEO bàn thắng Tottenham 1-2 MU (ICC Cup 2019)

Trước tình huống trên, HLV Pochettino của Tottenham cũng phải cảm thấy xấu hổ thay cho cậu học trò. Trong buổi họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Argentina đã lên tiếng xin lỗi các CĐV MU.

"Thay mặt các cầu thủ của mình, tôi muốn xin lỗi MU", HLV Pochettino chia sẻ. "Tôi đã bực mình về một số tình huống. Đó là một trận giao hữu và tôi đã cảm thấy không vui".

"Khi trời nóng và bạn đang mệt mỏi, đôi khi bạn mất kiểm soát và điều gì đó có thể xảy ra. Tôi đã rất lo lắng vì trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải này, đôi khi bạn cần phải tỏ ra năng nổ và cần phải chơi với niềm đam mê".

"Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là để các cầu thủ rèn luyện thể lực của mình và phát triển lối chơi mà họ muốn".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm