MU và Ronaldo: Ai có lỗi nhiều hơn trong cuộc 'tái hôn' thất bại?

12/07/2022 06:42 GMT+7 | Man United

Ronaldo ghi 18 bàn ở giải Ngoại hạng, 24 bàn trên mọi mặt trận cho MU mùa trước nhưng MU vẫn trắng tay và xếp thứ 6 Ngoại hạng Anh. CR7 chịu trách nhiệm đến đâu trong mùa giải đáng quên của Quỷ Đỏ?

Vấn đề của các siêu sao: Ronaldo và Messi chỉ biết 'hủy hoại'

Vấn đề của các siêu sao: Ronaldo và Messi chỉ biết 'hủy hoại'

Cristiano Ronaldo và Leo Messi được coi là 2 cầu thủ vĩ đại bậc nhất trong lịch sử bóng đá và điều ấn tượng là họ vẫn đang thi đấu đỉnh cao ở độ tuổi 37 (Ronaldo) và 35 ( Messi). Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là xét một cách toàn diện, họ có giúp đội bóng của mình trở nên tốt hơn?

18 bàn thắng ở giải Ngoại hạng của Ronaldo kiếm cho MU 14 điểm. Nhưng thực tế 14 điểm ấy cuối cùng không dẫn đến đâu, không đủ để tạo ra bất cứ khác biệt về thành tích tập thể nào cho Quỷ Đỏ.

Những bàn thắng khác của CR7 cho MU cũng vậy. Ngay cả khi đó là những màn trình diễn cá nhân tuyệt vời, nhiều lắm chúng chỉ đủ giúp MU thoát thua hay chiến thắng một trận đấu cụ thể.

Chú thích ảnh
Ronaldo muốn rời MU Hè 2022

Trong khi khác biệt Ronaldo mang đến trong thành tích tập thể của MU không thấy đâu thì các nhà phê bình có thể dễ dàng chỉ ra những vấn đề MU gặp phải khi chào đón Ronaldo trở lại.

Sự xuất hiện của siêu sao 37 tuổi khiến lối chơi tấn công tốc độ của MU không còn được duy trì tốt. Cũng vì Ronaldo ở đó, các tài năng tấn công trẻ của MU bị cho ra rìa.

Công thức thành công của MU từng được vạch ra dưới thời Ole Gunnar Solskjaer bị xóa sổ vì phải dành chỗ cho Ronaldo, người không đủ thể lực để chơi áp sát tầm cao như đòi hỏi của bóng đá hiện đại.

Ngoài những vấn đề chuyên môn, cái tôi quá lớn khiến Ronaldo thường xuyên thể hiện cảm giác thất vọng và không hài lòng với các đồng đội và điều đó gây cảm giác tiêu cực lên tinh thần đoàn kết nội bộ của MU.

Nhưng những gì chúng ta đề cập ở trên thực ra không có gì mới và lẽ ra MU phải hoàn toàn dự liệu được viễn cảnh ấy khi họ quyết định mua lại Ronaldo từ Juventus.

Lí do thật đơn giản. Lối chơi và cá tính của Ronaldo trước nay luôn là như thế. Trước khi gia nhập MU, Ronaldo cũng đã chơi ở Juventus theo cách tương tự. Ronaldo vẫn để lại dấu ấn cá nhân không nhỏ nhưng trên phương diện tập thể, chủ nghĩa cá nhân của Ronaldo đã làm hại Juve, khiến thành tích chung của đội bóng Ý đi xuống thấy rõ và MU đã đi vào vết xe đổ của Juventus trước đó.

Chuyện này thì hoàn toàn không phải lỗi của Ronaldo mà MU phải tự trách mình vì họ đã đưa Ronaldo trở lại nơi mà anh hoàn toàn không còn phù hợp như thời điểm anh bắt đầu cuộc phiêu lưu đầu tiên của mình ở Old Trafford.

Câu hỏi ở đây là ai phải chịu trách nhiệm lớn hơn trong mùa giải thất bại toàn tập của MU? Cá nhân Ronaldo hay MU?

Câu trả lời chính xác chắc chắn là MU. Họ đơn giản là không biết mình đã làm gì. Ronaldo chỉ có thể đóng góp tối đa cho đội bóng với điều kiện anh cần có một bệ phóng tầm cỡ, cần được phục vụ bởi những đồng đội tầm cỡ.

MU không có đủ những con người như thế nhưng vẫn "rước" anh trở lại Old Trafford để rồi cuộc tái hôn trở thành sự kết đôi khập khiễng và cuối cùng, khiến cả hai đều thất vọng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm