M.U thất bại là do Jose Mourinho quá toan tính hay trao nhầm niềm tin?

06/05/2018 14:03 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Jose Mourinho vừa thất vọng, vừa tức giận sau khi Man United nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách trước Brighton tại vòng 36 Ngoại hạng Anh. Điều đó rất dễ hiểu bởi chiến lược gia Bồ Đào Nha không thể chấp nhận màn trình diễn kém cỏi của các học trò.

HLV Jose Mourinho đã thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Man United trong chuyến làm khách trước Brighton tại vòng 36 Ngoại hạng Anh. Mục đích rõ ràng của chiến lược gia Bồ Đào Nha khi đưa ra quyết định này là trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị để giữ sức cho các trụ cột.

Man United gần như chắc chắn sẽ kết thúc mùa giải với ngôi Á quân, trong khi phải đối đầu với Chelsea tại chung kết cúp FA diễn ra vào ngày 19/5 tới đây.

Romelu Lukaku chấn thương, Alexis Sanchez, Ander Herrera và đội trưởng Antonio Valencia được cho nghỉ. Thay vào đó, Anthony Martial & Marcus Rashford kết hợp với Juan Mata trên hàng tấn công. Marouane Fellaini được đá chính bên cạnh Paul Pogba và Nemanja Matic, trong khi Matteo Darmian đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải.

Chú thích ảnh
Man United thất bại vì Jose Mourinho quá tin Marouane Fellaini

Jose Mourinho đã sai lầm bởi những sự thay đổi này không những thiếu tính đột biến mà còn phản tác dụng. Kết quả là Man United nhận thất bại 0-1 bởi cú đánh đầu của Pascal Gross trong những phút đầu tiên của hiệp hai. Bộ đôi Anthony Martial & Marcus Rashford gây thất vọng, Juan Mata không phát huy được khả năng sáng tạo. 

Ở tuyến sau, Paul Pogba thể hiện một màn trình diễn rất nhạt nhòa còn Marouane Fellaini chỉ biết lùi sâu và lấy bóng từ hàng hậu vệ. Điểm tích cực nhất của Man United lại nằm ở vị trí thủ môn, khi David De Gea thực hiện 3 pha cứu thua ngoạn mục.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận Brighton 1-0 Man United (vòng 36 Ngoại hạng Anh)

"Chúng tôi chơi không đủ tốt bởi những người thay thế các cầu thủ thường xuyên đá chính có màn trình diễn kém cỏi. Khi các cá nhân không chơi tốt thì dĩ nhiên toàn đội cũng không thể khá hơn", Jose Mourinho phát biểu với Sky Sports. "Bây giờ mọi người đã hiểu vì sao tôi lại sử dụng một số cầu thủ nhiều hơn những người khác. Đừng hỏi tôi tại sao không dùng cầu thủ A, B hay C nữa. Giờ mọi người đã hiểu vì sao tôi luôn dùng Romelu Lukaku cho vị trí tiền đạo cắm rồi chứ?".

Chú thích ảnh
Tương lai của Anthony Martial tại Man United có lẽ chỉ còn tính bằng ngày

Ngoài tỷ số, thì có một bất ngờ khác là việc chiến lược gia Bồ Đào Nha chỉ sử dụng 3 quyền thay đổi người khi trận đấu còn 20 phút. Hai trong số đó là những cầu thủ thiên về phòng ngự: Luke Shaw & Scott McTominay, trong khi Jesse Lingard cũng không thể hiện được gì nhiều. Tính trong cả trận đấu, Man United chỉ thực hiện đúng 3 lần dứt điểm trúng đích cho dù cầm bóng đến 68%.

M.U lật đổ Man City hay là giấc mơ hoang đường của Mourinho?

M.U lật đổ Man City hay là giấc mơ hoang đường của Mourinho?

Lần đầu tiên sau 28 năm, Man United nhận thất bại trước cả 3 đội bóng mới lên hạng trong một mùa giải. Nếu tiếp tục đánh rơi điểm số một cách vô nghĩa như vậy, kế hoạch lật đổ Man City ở mùa giải tới sẽ là giấc mơ hoang đường của thầy trò HLV Jose Mourinho.

Vị trí thứ 2 của Man United trên BXH không bị thay đổi, nhưng Brighton đã chính thức trụ hạng thành công tại Ngoại hạng Anh với 40 điểm có được. Ngay lúc này, Jose Mourinho đã bắt đầu nghĩ về kịch bản cho trận chung kết cúp FA với Chelsea. Xa hơn nữa, chiến lược gia Bồ Đào Nha sẽ tính đến việc thay máu đội hình Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018.

Duy trì sự ổn định là tôn chỉ mà Jose Mourinho và Man United cần phải thực hiện bằng mọi giá, nếu không sẽ tiếp tục đánh rơi điểm số trước các đối thủ yếu một cách dễ dàng.

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm