M.U thảm bại 0-3 trước Tottenham: Mourinho đang dậm chân tại chỗ

29/08/2018 14:02 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Như một cầu thủ ở tuổi xế chiều, liệu có nên cho rằng, Jose Mourinho đang ở bên kia sườn dốc sự nghiệp huấn luyện?

3 lý do M.U nên chia tay Mourinho

3 lý do M.U nên chia tay Mourinho

M.U đã thua 2/3 trận khởi đầu Premier League 2018-19. Có lẽ, đã đến lúc Quỷ đỏ tìm người dẫn dắt mới. Jose Mourinho không phải người đủ khả năng để đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại thời hoàng kim.

Một cách ví von, nếu anh cho tôi biết anh đã giành được bao nhiêu danh hiệu, tôi sẽ cho anh biết anh là HLV như thế nào. Thế nhưng, nếu những danh hiệu giành được tại Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid và M.U đã xếp Mourinho trong hàng ngũ những HLV xuất sắc nhất thế giới, tất cả chẳng có ý nghĩa gì trong 90 phút trước Tottenham và sau đó.

Con người của quá khứ

Bởi khi ông giơ 3 ngón tay trong cuộc họp báo sau thất bại 0-3 trước Tottenham, ý như muốn nói rằng ông đã giành được chừng đó danh hiệu Premier League và nhiều hơn 19 HLV tại giải cộng lại, mọi người sẽ nghĩ khác. Họ chắc chắn sẽ không biết đó là số danh hiệu Premier League ông đã có được với Chelsea mà chỉ đơn giản là ở Old Trafford trong đêm thứ Hai, M.U vừa nhận 3 bàn thua nữa.

3 bàn thua ngay trên sân nhà, bằng với số bàn thua ở Brighton trước đó một tuần. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu tất cả quên mất Mourinho đã thành công như thế nào ở Premier League. Bởi thực tế là hiện tại, chứ không phải là quá khứ mà HLV người Bồ Đào Nha muốn nói đến.

Dĩ nhiên, quá khứ đã tạo nên một Mourinho hiện nay, với 2 danh hiệu Champions League; 3 Premier League; FA Cup; League Cup; những chiến tích ở Bồ Đào Nha, Italy và Tây Ban Nha. Có điều thì như đã nói ở trên, tất cả chỉ là những con số. Giống như ông, Wayne Rooney cũng có một sự nghiệp huy hoàng ở M.U, Zlatan Ibrahimovic đã có những danh hiệu mới khi đến Old Trafford. Bastian Schweinsteiger là nhà vô địch World Cup khi tới M.U… Mỉa mai là ông đã dần loại bỏ họ vì một lí do, họ của hiện tại không còn là họ của quá khứ.

Mourinho không thuộc về tương lai?

Ở tuổi 55, Mourinho vẫn còn quá trẻ nếu so với tuổi 71 khi Alex Ferguson rời M.U. Có điều, nếu ông tiếp tục giữ nguyên những gì thuộc về quá khứ, ông sẽ chỉ đi thụt lùi trước sự phát triển của bóng đá ngày nay.

Bằng chứng là trong hơn 2 năm dẫn dắt M.U, đội bóng này vẫn chưa đạt được tới đẳng cấp, sự ổn định như những đội bóng trước đó mà ông đã đi qua. Vì thế, việc ông đòi truyền thông Anh phải tôn trọng ông vì 3 danh hiệu Premier League mà ông giành được tại Chelsea chẳng có ý nghĩa gì nếu M.U chỉ là một đội bóng tầm thường.

Đội bóng tầm thường này đã không đủ sức để cho thấy một tinh thần thi đấu mạnh mẽ, bền bỉ như Porto, Chelsea, Real Madrid và tạo nên những màn ngược dòng. Thay vào đó, bàn thua kéo theo sau là thất bại và sự than vãn. Và điều đáng lo sợ là tất cả đều không thấy được ở M.U hiện tại của Mourinho một phong cách rõ rệt, không phải đội bóng đặt phòng ngự hay tấn công trên hết và cũng chẳng ở đâu giữa hai phong cách này.

Vậy mà trước đó, triết lí của người từng được coi là “Người đặc biệt” là chiến thắng trên hết, sau mới đến phong cách. Không phủ nhận M.U đã chơi tốt trong 45 phút đầu tiên trước Tottenham với những cơ hội mà họ tạo ra, có điều, khi chiến thắng là ưu tiên, việc không ghi bàn thắng và giành 3 điểm chẳng có ý nghĩa gì.

Thế nên, nói về quá khứ và những danh hiệu sẽ không giúp được gì cho Mourinho và M.U nếu điều đó chỉ kéo họ lùi lại phía sau các đối thủ trên bảng xếp hạng Premier League. Và hẳn Mourinho nên biết rằng, Liverpool đã không thể lấy quá khứ vinh quang của thập niên 70, 80 để đối đầu với M.U của thập niên 90, 2000 tại Premier League. Vì vậy, ông không thể lấy những danh hiệu tại Porto, Chelsea, Real Madrid hay Inter để bào chữa cho thất bại ở Old Trafford.

Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm