MU: Ten Hag mắc sai lầm về chiến thuật và con người thế nào?

03/10/2022 13:48 GMT+7 | Man United

HLV Erik ten Hag trả giá đắt với những sai lầm về chiến thuật và cách dùng người ở trận thua 3-6 của MU trước Man City.

Pep Guardiola vẫn chê cầu thủ 'chơi cẩu thả', phải ghi nhiều bàn vào lưới MU hơn

Pep Guardiola vẫn chê cầu thủ 'chơi cẩu thả', phải ghi nhiều bàn vào lưới MU hơn

Man City đã 'nhấn chìm' MU với tỷ số 6-3 trên sân nhà với hat-trick của cả Haaland và Foden. Nhưng HLV Pep Guardiola vẫn không hài lòng và chỉ ra những điểm cần phải cải thiện trước khung thành của đối thủ.

Nhiều câu hỏi được đặt ra đối với HLV Erik ten Hag khi MU nhận 4 bàn thua trong hiệp 1 trước Man City. Đội bóng chủ sân Old Trafford để cho đối thủ tiếp cận khung thành một cách quá dễ dàng. Trong khi đó, những cầu thủ tấn công của MU hầu như không tạo ra mối đe doạ nào cho Man City.

Sai lầm về chiến thuật của Ten Hag

HLV Ten Hag đã lên kế hoạch để MU chơi phòng ngự phản công trước Man City. Cách tiếp cận này của HLV người Hà Lan quá quen thuộc và từng được người tiền nhiệm Ole Solskjaer sử dụng. HLV người Na Uy với chiến thuật nói trên giành được 3 thắng lợi tại sân của Man City, tuy nhiên Ten Hag đã không thể lặp lại điều đó.

MU của HLV Ten Hag ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 cùng với ý đồ phòng ngự chặt và sau đó gây sức ép, tấn công mạnh mẽ trước khi hiệp 1 kết thúc. Đây là sơ đồ giúp MU thắng Arsenal và Liverpool. Thế nhưng trước đội bóng thiên về kiểm soát như Man City, ý đồ của HLV Ten Hag phá sản. Đơn giản là MU không giành được trái bóng để tổ chức tấn công.

Chú thích ảnh
Man City giành chiến thắng dễ dàng trước MU

Trước đây, ông Ten Hag có nhiều kinh nghiệm khi đối mặt với các đội bóng đá thiên về kiểm soát bóng với sơ đồ 4-3-3. HLV người Hà Lan thường chọn sơ đồ 4-4-2 khi cầm quân ở Utrecht và giành được những kết quả tích cực trước các CLB lớn của Hà Lan là Ajax và PSV. Chiến thuật của ông Ten Hag lúc đó thường là cho các cầu thủ tập trung ở giữa sân, trong khi 2 tiền đạo pressing các trung vệ để cắt những đường chuyền cho các hậu vệ cánh. Như vậy, đội bóng của HLV Ten Hag ngăn chặn được đối thủ triển khai bóng từ phần sân nhà.

Tuy nhiên trước Man City, người ta không thấy MU của Ten Hag gây sức ép như vậy. Có thể HLV Ten Hag không tin các cầu thủ của mình có thể pressing được một đội bóng chất lượng như Man City. Bất kể thế nào, MU của Ten Hag đã để Man City thi đấu quá thoải mái và việc Man City có được 4 bàn trong hiệp 1 là hệ quả tất yếu.

Sai lầm về con người

Việc không sử dụng tiền vệ phòng ngự đẳng cấp thế giới Casemiro chắc chắn khiến HLV Ten Hag nhận nhiều chỉ trích.

MU ra sân với cặp tiền vệ là Scott McTominay và Eriksen trước Man City. Ông Ten Hag có lý do dùng cầu thủ người Đan Mạch bởi anh đang có phong độ cao. Tuy nhiên chính cách dùng người này của Ten Hag khiến MU trả giá.

Có một điểm chung giữa trận thua của MU trước Brentford và Man City, đó chính là vị trí của Eriksen, người được HLV Ten Hag cho đá lùi sâu để làm nhiệm vụ phát triển bóng. Brentford khai thác vào vị trí Eriksen và họ thành công với chiến thuật này. Bàn thắng thứ 2 của họ đến từ tình huống cầu thủ người Đan Mạch bị cướp bóng.

Chú thích ảnh
Eriksen không phải cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt

Man City cũng làm tương tự và giành được kết quả mong muốn. Theo thống kê, cầu thủ người Đan Mạch để mất bóng tới 9 lần ở trận derby Manchester. Anh chỉ có 1 lần giành thắng lợi trong 5 pha tranh chấp tay đôi.

Ở bàn thua thứ 4 của MU, De Bruyne dễ dàng thoát khỏi Eriksen chỉ bằng một động tác đơn giản trước khi anh châm ngòi cho pha tấn công nguy hiểm của Man City.

Eriksen rõ ràng không phù hợp với hệ thống 2 tiền vệ trung tâm. Scott McTominay thì không phải là một chuyên gia phòng ngự. Trong khi đó, Casemiro, cầu thủ trị giá 70 triệu bảng của MU, ngồi ghế dự bị. Đây là sự lãng phí khó tin và cựu tiền vệ của MU, Paul Scholes đã phải lên tiếng.

Theo cựu tiền vệ của MU, HLV Ten Hag bị cuốn theo thành công của sự kết hợp giữa Eriksen và Bruno Fernandes ở các trận đấu trước. Kết quả là MU sớm vỡ trận khi gặp Man City, đội bóng đang sở hữu những tiền vệ hay nhất thế giới.

Chú thích ảnh
Casemiro ngồi dự bị ở derby Manchester

“Tôi nghĩ rằng nhiều bàn thắng của Man City lẽ ra có thể bị ngăn chặn. Việc lựa chọn đội hình ra sân của MU là không ổn chút nào. Tôi cho rằng ông Ten Hag quá chú tâm vào việc sử dụng cùng lúc Bruno lẫn Eriksen. Eriksen sở trường là cầu thủ tấn công nhưng giờ đây bị kéo xuống đá tiền vệ trung tâm. Điều này có thể có hiệu quả khi MU gặp những đội dưới cơ”, Scholes phát biểu.

“Nhưng trước Man City thì rõ ràng đấy không phải là cách lý tưởng. Man City có quá nhiều tiền vệ đẳng cấp như De Bruyne, Bernardo Silva… Đó là lý do mà MU cần 1 tiền vệ phòng ngự thực thụ. Một tiền vệ phòng ngự chất lượng sẽ biết những gì sắp xảy ra và cần phải làm gì để ngăn chặn đối thủ. Tôi nghĩ HLV Ten Hag có một cầu thủ phù hợp hơn Eriksen để thi đấu ở vị trí tiền vệ và người ấy thậm chí rất giàu kinh nghiệm, đó là Casemiro”, Scholes nói tiếp.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm