MU: Solskjaer bị tố ‘lừa dối’ Donny van de Beek

12/10/2021 06:27 GMT+7 | Man United

Cựu sao MU, Paul Ince, cáo buộc HLV Solskjaer đã ‘nói dối trắng trợn’ với Van de Beek về thời gian thi đấu của cầu thủ này.

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 châu Á

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á. Lịch bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Oman. Xem bóng đá trực tiếp VTV6, VTV5.

Van de Beek đến Old Trafford vào mùa hè năm 2020 nhưng chỉ chơi 511 phút ở Premier League mùa trước và chỉ có 3 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa giải này.

Sự thất vọng của tiền vệ người Hà Lan đã lên đến đỉnh điểm cách đây 2 tuần khi anh được nhìn thấy đã ném kẹo cao su xuống đất đầy tức giận vì bị bỏ rơi trên ghế dự bị trận gặp Villarreal.

Chứng kiến những gì đang xảy ra, cựu sao MU Paul Ince cáo buộc HLV Solskjaer đã lừa dối Van de Beek về cơ hội ra sân của cầu thủ này.

“Nếu tôi định mua một cầu thủ, một cầu thủ hàng đầu từ Ajax, điều đầu tiên tôi phải nghĩ đến là: ‘Cầu thủ đó có ra sân không? Cậu ấy phù hợp ở đâu, trong hệ thống, trong đội hình?'. Là một HLV, bạn có 2 lựa chọn: bạn có thể nói sự thật hoặc không”, Paul Ince nói.

“Từ những gì tôi thấy trong một năm rưỡi qua, Solskjaer đã không nói với Donny sự thật, cậu ấy đã không có cơ hội thi đấu. Cậu ấy nhận được 35 triệu bảng khi ngồi trên băng ghế dự bị”.

“Tôi sẽ cam chịu trên ghế dự bị nếu đội bóng của mình giành chiến thắng và chơi tốt. Nhưng các bạn biết đấy, Fred và McTominay thi đấu khá phập phù. Paul Pogba cũng trận hay trận dở. Tuy nhiên, Solskjaer lại để những cầu thủ này ra sân thường xuyên. Nếu tôi là Donny và phải chứng kiến điều đó, tôi sẽ rất tức giận”.

“Rõ ràng Solskjaer chỉ đang nói dối một cách trắng trợn. Donny phải chuyển đi vào tháng 1 để cứu lấy sự nghiệp của mình”.

Chú thích ảnh
Van de Beek từng thể hiện thái độ bức xúc khi phải ngồi dự bị

Sự nghiệp của Van de Beek đã chững lại kể từ khi rời Ajax để sang MU. Sau trận đấu với Villarreal, Solskjaer đã có động thái “chữa cháy” khi nói rằng ông thông cảm với Van de Beek nhưng muốn anh chuyển hướng suy nghĩ tích cực hơn.

“Tôi quản lý một đội hình gồm toàn những cầu thủ quốc tế, những cầu thủ giàu tính cạnh tranh, những người muốn tạo ra sự khác biệt, để thi đấu”, Solskjaer cho biết.

“Tất nhiên họ đều muốn được ra sân. Donny đã sẵn sàng cũng như mọi người khác. Tôi có lẽ đã ngồi dự bị hơn bất cứ ai trong CLB này. Bạn phải cố gắng và sẵn sàng mọi lúc”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm