MU: Quãng nghỉ vì Covid-19 chính là những gì Rangnick đang cần

18/12/2021 07:19 GMT+7 | Man United

Trong cái rủi có cái may, việc MU phải hoãn các trận đấu vì Covid-19 đôi khi lại là cơ hội để HLV Ralf Rangnick có thêm thời gian triển khai triết lý chiến thuật của mình.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/12, 19/12

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 18/12, 19/12

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 18/12, 19/12: Thái Lan vs Singapore, Myanmar vs Philippines, Atalanta vs Roma, Aston Villa vs Burnley, Leeds vs Arsenal.

Trong khi các CĐV lo lắng khi MU tiếp tục bị hoãn thêm một trận đấu nữa gặp Brentford vào cuối tuần này, HLV Ralf Rangnick có thể có góc nhìn khác.

Chiến lược gia người Đức sẽ thích thú với ý tưởng nghỉ dài hơn để xây dựng triết lý chiến thuật của mình ở Old Trafford. Ngay cả khi điều đó chỉ xuất phát trên giấy tờ vì các sân tập của CLB cũng đang bị đóng cửa, đó vẫn là điều tích cực đối với Rangnick.

Trong buổi họp báo đầu tiên của mình tại MU, Rangnick từng nhấn mạnh về sự cần thiết trong việc giành lại quyền kiểm soát trong các trận đấu. Tuy nhiên, ít ai nhận ra tác động của Rangnick, dù cho ông đã giúp CLB giành được 2 chiến thắng liên tiếp với tỷ số 1-0 ở giải Ngoại hạng.

Phát biểu về chất lượng đội hình MU, Rangnick cho biết: “Chắc chắn là đủ tốt để cạnh tranh trong top 4. Nếu bạn nhìn vào 3 đội hàng đầu hiện tại, họ có vẻ rất ổn định và có những HLV hàng đầu. Hãy nhìn vào cách họ chơi và cách họ giành chiến thắng trong các trận đấu, từ phong cách cho đến cách điều khiển thế trận, đây là điều mà chúng tôi đang phải phát triển”.

Chú thích ảnh
Rangnick đang có quãng nghỉ cần thiết để truyền tải triết lý mới cho MU

Đúng vậy, mặc dù những chiến thắng sít sao trước Crystal Palace và Norwich đến từ đội hình đủ tốt được thừa hưởng từ Solskjaer, nhưng rõ ràng Rangnick vẫn cần thêm thời gian để giúp MU cải thiện. Màn trình diễn của “Quỷ đỏ” trước Norwich còn lâu mới hoàn hảo, trong khi trận đấu với Palace nếu diễn ra lâu hơn có thể sẽ có kết quả hòa hoặc thua.

Rangnick bây giờ đang có khoảng thời gian cần thiết, khi MU sẽ không thi đấu trở lại cho đến ngày 27 tháng 12.

Điều đáng chú ý là ở lần bóng đá trở lại đầu tiên năm 2020, các CLB có khởi đầu rất chậm chạp với nhiều kết quả hòa 0-0 trên các SVĐ khép kín.

Nhưng lần này, với vắc-xin cùng với những kế hoạch mới, hy vọng thời gian nghỉ sẽ ngắn hơn. Điều đó cho phép các cầu thủ sớm lấy lại thể lực, cảm giác bóng và cải thiện phong độ của họ.

Khi trở lại, MU của Rangnick có thể chơi một thứ bóng đá đẹp mắt hơn với hệ thống pressing thương hiệu của ông. Đó là điều mà Rangnick sẽ không thể có được nếu tháng 12 diễn ra theo cách bình thường, tức là rất bận rộn.

Có rất nhiều vấn đề đang xảy ra ở MU nói riêng và Premier League nói chung. Nhưng nếu Rangnick sử dụng khoảng thời gian này một cách thông minh, MU sẽ thay đổi tích cực trong tháng 1 hoặc tháng 2 tới. Khi đó, nửa đỏ thành Manchester có thể hy vọng vào việc cán đích trong top 4 mùa này.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm