MU: Pogba có thể phải đá tiền vệ trụ vì sự xuất hiện của Ronaldo

30/08/2021 10:45 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo có thể sẽ khiến Paul Pogba phải đá tiền vệ trụ và đây là điều bất lợi đối với cầu thủ người Pháp.

Bóng đá hôm nay 30/8: MU cần xây dựng đội bóng quanh Ronaldo. Messi được ca ngợi

Bóng đá hôm nay 30/8: MU cần xây dựng đội bóng quanh Ronaldo. Messi được ca ngợi

Bóng đá hôm nay 30/08: MU cần xây dựng đội bóng xung quanh Ronaldo, Messi đá trận ra mắt cho PSG. 

Cristiano Ronaldo đang có mặt ở Bồ Đào Nha nhưng hình ảnh của anh vẫn hiện diện ở sân Molineux của Wolves trong trận thắng của MU. Một CĐV của “Quỷ đỏ” đã mang vào sân chân dung của Ronaldo được làm bằng bìa cứng và giơ lên trong suốt trận đấu.

Sự trở lại của Ronaldo đã tạo ra hiệu ứng rất lớn và khiến các CĐV của “Quỷ đỏ” vô cùng vui sướng. Nhưng cùng với đó, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang đối mặt với bài toán lớn, đó là tìm ra cách sử dụng tiền đạo người Bồ Đào Nha. Ở trận gặp Wolves, HLV người Na Uy đã gây bất ngờ khi kéo Paul Pogba xuống đá cặp tiền vệ trung tâm với Fred, trong khi ở 2 trận đấu trước, cầu thủ người Pháp được bố trí đá ở cánh trái.

Chú thích ảnh
Một CĐV của “Quỷ đỏ” đã mang vào sân chân dung của Ronaldo được làm bằng bìa cứng

Việc cho Pogba đá lùi sâu ở hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1 chính là một dấu hiệu dự báo cách bố trí sơ đồ của MU khi họ có Ronaldo ở trên sân.

Paul Pogba đã chơi rất tốt ở 2 trận đầu mùa trước Leeds và Southampton với tổng cộng 5 pha kiến tạo. Đó là khi mà tiền vệ người Pháp được HLV Solskjaer cho thi đấu ở cánh trái, nơi anh được phép hoạt động tự do, thi đấu gần vòng cấm hơn. Đấy chính là cách mà Solskjaer đã “mở khóa” khả năng tấn công của Pogba. 

Chú thích ảnh
Bản đồ nhiệt về khu vực hoạt động của Pogba ở 2 trận đầu và trận gặp Wolves

Nhưng khi Ronaldo trở lại MU, Solskjaer đứng trước bài toán khó, đó là tìm cách kết hợp CR7 với những cầu thủ còn lại trong đội hình như Bruno Fernandes, Paul Pogba, Mason Greenwood, Jadon Sancho…

Một giải pháp cho Solskjaer là kéo Pogba xuống đá cặp tiền vệ trung tâm với Fred. Hiện tại, Scott McTominay đã bị chấn thương nên không thể ra sân. Matic đã được sử dụng ở trận gặp Southampton nhưng không mang lại sự yên tâm. Việc Pogba phải thế chỗ Scott McTominay là điều có thể hiểu được.

Nhưng rõ ràng, trong suốt khoảng thời gian chơi bóng ở MU, Pogba đã không chơi tốt khi chơi ở vị trí tiền vệ lùi sâu. Sở trường của tiền vệ người Pháp là chơi ở vị trí tiền vệ lệch trái trong hàng tiền vệ 3 người. Ngoài ra, Pogba đã chơi rất hay khi Solskjaer kéo anh sang đá cánh trái.

Chú thích ảnh
Paul Pogba không có khả năng phòng ngự tốt

Với việc để Pogba đá tiền vệ trụ, Solskjaer đã đi vào vết xe đổ của Mourinho trong quá khứ. HLV người Bồ Đào Nha đã gặp vấn đề trong việc tìm cách khai thác khả năng tấn công của Pogba khi MU chiêu mộ Alexis Sanchez. Trong giai đoạn cuối ở MU, Mourinho cũng từng bố trí Pogba đá lùi sâu và ý đồ này của HLV người Bồ Đào Nha đá phá sản. Pogba không có khả năng phòng ngự tốt và thường xuyên bỏ vị trí để lên tấn công.

Do vậy, việc bố trí anh đá cặp tiền vệ trung tâm với Fred hay Scott McTominay mang lại nguy cơ rất lớn cho “Quỷ đỏ”, đặc biệt mỗi khi họ để mất bóng. Fred rõ ràng đã quá tải ở trận gặp Wolves khi đá cặp với Pogba. Trên thực tế, cầu thủ người Brazil chơi hay nhất là khi anh được bố trí đá cặp với Scott McTominay.

Về phần Pogba, kéo anh xuống đá tiền vệ lùi sâu có thể coi là sự lãng phí. Pogba có khả năng sáng tạo và kéo bóng rất tốt. Nhưng công việc phòng ngự, đánh chặn từ xa lại không phù hợp với cầu thủ người Pháp. Ở trận gặp Wolves, Pogba có 1 pha chạm bóng trong vòng cấm và cũng chỉ tung ra 1 cú sút. Đó là 1 thống kê nghèo nàn với cầu thủ xuất sắc như tiền vệ người Pháp.

Jadon Sancho, một cầu thủ chạy cánh thực thục, đã thế chỗ Pogba ở cánh trái ở trận gặp Wolves nhưng anh đã gây thất vọng và phải rời sân ở phút 59 để nhường chỗ cho Martial.

HLV người Na Uy vẫn còn 1 cầu thủ nữa có thể đá ở cánh trái là Rashford, người đang ngồi ngoài sau ca phẫu thuật chấn thương. Ở mùa giải trước, Rashford phần lớn được sử dụng ở vị trí tiền đạo cánh trái. Khi mà Rashford bình phục chấn thương, Solskjaer sẽ gặp cơn đau đầu thật sự trong việc bố trí đội hình và duy trì sự hài lòng của các cầu thủ.

HLV người Na Uy đang có trong tay rất nhiều lựa chọn và nhiều cầu thủ trong tay ông đều xứng đáng được đá chính. Ở trận đấu vừa qua, Lingard đã ngồi dự bị và chắc chắn, cầu thủ 28 tuổi này đang rất muốn đá chính sau khi anh tỏa sáng trong màu áo West Ham ở mùa giải trước dưới dạng cho mượn.

Cavani đã vào sân từ ghế dự bị ở trận đấu với Wolves và nhiều người đã đặt câu hỏi về việc HLV Solskjaer sẽ bố trí đội hình như thế nào khi ông đang có 2 tiền đạo đẳng cấp thế giới là Ronaldo và chân sút người Uruguay.

Có quá nhiều vấn đề được đặt ra với Solskjaer khi Ronaldo trở lại MU, từ việc bố trí nhân sự, tìm ra chiến thuật hợp lý tới việc giữ sự hài lòng cho các cầu thủ. Một điều đáng chú ý là MU đã chơi không tốt trong phần lớn thời gian trận đấu với Wolves, khi mà “Bầy sói” tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Đấy là hồi chuông cảnh báo cho HLV người Na Uy về cách bố trí đội hình thiếu cân bằng của ông.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm