M.U mùa này có mạnh hơn mùa trước?

22/09/2018 19:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Đang xếp thứ 8 trên BXH Premier League tính tới hết vòng 5 và thắng trận mờ màn Champions League, M.U của Mourinho có mạnh hơn mùa giải đã qua?

Jose Mourinho thừa nhận M.U đã có điểm tựa để chiến thắng

Jose Mourinho thừa nhận M.U đã có điểm tựa để chiến thắng

HLV Jose Mourinho gửi lời nhắn nhủ tới các CĐV rằng M.U sẽ giữ vững phong độ và tiếp tục thể hiện những màn trình diễn xuất sắc trên sân nhà Old Trafford.

Bây giờ mới là thời điểm đầu mùa nên mọi kết quả thi đấu chưa hề mang tính quyết định. Mặc dù vậy, đó cũng là một trong những cơ sở để người ta nhìn nhận về sức mạnh của một đội bóng.

Về lực lượng, M.U tuy có bổ sung 3 cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè nhưng thật khó nói là 3 tân binh gồm một thủ môn dự bị (Lee Grant), một hậu vệ mới 19 tuổi (Dalot) và một tiền vệ trung tâm (Fred) có thể tạo ra những thay đổi lớn cho Quỷ Đỏ.

Chú thích ảnh

Điều đặc biệt đáng ngại là chiến dịch mua sắm khiêm tốn này cho thấy sự mất niềm tin của ban lãnh đạo M.U đối với Mourinho cũng như mối quan hệ không còn tốt đẹp giữa HLV người Bồ Đào Nha với họ mà cụ thể ở đây là Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward.

Có vẻ như sau 2 mùa giải vung tiền mua sắm gần như đúng ý Mourinho mà vẫn không thể vô địch Premier League, ban lãnh đạo M.U không còn sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi của ông mà ngược lại, đặt ông trước thách thức thực sự là phải làm sao dẫn dắt M.U đoạt ít nhất một danh hiệu lớn mùa này với những con người hiện nay.

Đấy là nhiệm vụ vô cùng khó khăn mà những gì diễn ra với M.U sau mấy trận đầu mùa cho thấy dù họ thắng hay thua vẫn bộc lộ những vấn đề. Lối chơi phòng ngự có tiếng là chắc chắn đã và đang trở nên dễ bị tổn thương hơn. Bằng chứng là M.U thủng lưới 4/5 trận đã đấu ở giải Ngoại hạng.

Lối chơi tấn công vẫn không có gì sáng sủa hơn. Alexis Sanchez và Rashford vẫn mờ nhạt. Martial cũng không khá hơn. Lukaku (4 bàn) vẫn là nguồn cung cấp bàn thắng chủ yếu cho cả đội giống như mùa trước. Mối quan hệ giữa Pogba và Mourinho không có dấu hiệu cải thiện. Toàn những điểm tiêu cực bao trùm lên Quỷ Đỏ.

Chú thích ảnh

M.U sẽ phải cạnh tranh ở cả Premier League lẫn Champions League với những đối thủ sừng sỏ từ nay cho tới khi TTCN mùa Đông mở cửa mới có thể bổ sung nhân sự. Nhưng làm thế nào Mourinho có thể tối ưu hóa những cầu thủ ông có trong tay? Làm thế nào Mourinho có thể phát huy hơn nữa tiềm năng của đội ngũ ngôi sao hiện có? Đấy là câu hỏi chưa có câu trả lời và có thể không có câu trả lời vì Mourinho không có gì thay đổi.

Vẫn phong cách huấn luyện ấy. Vẫn chiến thuật ấy. Vẫn không có bất cứ điều gì tích cực hơn trong mối quan hệ với các cầu thủ. Thế thì lấy cơ sở nào để hy vọng vào một bước chuyển mình đúng nghĩa trong thành tích và hiệu quả thi đấu của Quỷ Đỏ mùa này? Khi bạn không tiến lên nghĩa là bạn đang tụt lùi.

Có thể M.U không yếu đi so với chính họ mùa trước nhưng chỉ cần họ đứng im, không chuyển động về phía trước thì tất yếu họ sẽ bị đối thủ bỏ lại xa hơn ở phía sau. Mùa trước dù M.U là á quân, họ thực tế kém Man City một khoảng rất xa trên BXH.

Mùa này trong lúc City vẫn ổn định như thế, trong lúc Chelsea đang được tạo cảm hứng mới nhờ Maurizio Sarri, trong lúc Liverpool hừng hực khí thế với 5 ngôi sao mới được bổ sung thì M.U chệch choạc ngay từ những bước chạy đà đầu tiên với 2 trận thua còn 3 đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ chưa thua trận nào ở giải Ngoại hạng.

Mourinho kêu ca, phàn nàn, chỉ trích, phê phán ban lãnh đạo các kiểu không ăn thua giờ buộc phải chấp nhận dẫn dắt đội bóng với những con người không như ông mong muốn và hiểu rằng ông vẫn buộc phải chiến thắng với những con người này nếu không muốn mất việc. Nhưng M.U làm sao chiến thắng khi những vấn đề của họ mấy mùa qua vẫn còn sờ sờ ra đó?

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm