M.U - Man City: De Gea vs. Ederson và cuộc đấu của 2 trường phái

09/12/2017 06:50 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - De Gea và Ederson, hai thủ môn của M.U và Man City sẽ là những nhân tố then chốt quyết định của trận derby Manchester sắp tới.

Trong mùa Hè 2017, Man City đã móc hầu bao để mua Ederson Moraes từ Benfica với giá 35 triệu bảng, biến anh trở thành thủ môn Brazil đắt giá nhất lịch sử. Chỉ có Gianluigi Buffon là thủ môn đắt giá hơn Ederson.

Pep đã có “Neuer” ở Man City

Kết quả là Ederson đã không mất nhiều thời gian để khẳng định vị trí của mình ở Etihad, còn Claudio Bravo thì đã biết những ngày mình nghiễm nhiên chiếm suất bắt chính ở Man City chỉ còn là quá khứ.

Khi Pep loại Joe Hart vì anh không đạt yêu cầu về phân phối bóng, HLV người Tây Ban Nha đã hứng chịu nhiều chỉ trích từ các CĐV và các chuyên gia. Những chỉ trích về phía cựu HLV của Barca còn dâng cao hơn khi Claudio Bravo, người thay thế cho Joe Hart liên tục mắc sai lầm.

Trước đó rất lâu, Bravo được xem là “số 1 ảo”, người dùng chân chơi bóng tốt hơn là dùng tay. Pep đưa Bravo về Man City là vì anh là người gác đền phù hợp với triết lý bóng đá của ông, đó là thủ môn phải tham gia vào việc xây dựng lối chơi của đội với khả năng phân phối và kiểm soát bóng, chứ không phải có mỗi nhiệm vụ trấn giữ khung thành. Nói như cây bút Peter Staunton thì với Pep, chẳng có tiền vệ thực thụ, tiền đạo thực thụ cho nên cũng sẽ chẳng có thủ môn thực thụ nào trong sơ đồ của ông. Nhưng toan tính của Pep đã khiến ông trả giá.

Tại Barca, Bravo thi đấu rất tốt, nhưng khi sang Man City, anh đã không thể tái hiện được màn trình diễn tương tự. Tính đến tháng Giêng năm nay, Bravo thủng lưới 23 bàn khi đối mặt 57 cú sút của đối phương. Và Pep buộc phải đưa về thủ môn mới, đó là Ederson. Thủ môn người Brazil đã trở thành miếng ghép hoàn hảo trong đội hình của Pep Guardiola ở Man City. Anh đã giữ sạch lưới 6 trận ở mùa giải này trong 15 lần ra sân tại Premier League, góp phần giúp Man City chiếm ngôi đầu BXH.

Sự khác biệt giữa Ederson và Bravo là gì? Cách đây 2 tháng, cây bút Jack Pitt-Brooke phân tích trên tờ Independent rằng Ederson thi đấu đúng như mong muốn của Pep. Anh có thể bọc lót tốt với những khoảng trống lớn nhất có thể lộ ra do hàng thủ Man City dâng cao và không dễ bị đánh bại trong những tình huống băng ra một đấu một với cầu thủ đối phương. Nói cách khác, Ederson thi đấu có phần giống với Manuel Neuer, thủ môn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Bayern Munich dưới thời Pep. Bên cạnh đó, Ederson cũng được đánh giá rất nhiều về những pha cứu thua của mình, đặt biệt ở trận thắng Napoli 4-2.

Với thủ môn đắt nhất thế giới Ederson Moraes, Man City sẽ cách mạng lối chơi từ… khung gỗ?

Với thủ môn đắt nhất thế giới Ederson Moraes, Man City sẽ cách mạng lối chơi từ… khung gỗ?

Pep Guardiola chưa bao giờ từ bỏ ý định chiêu mộ một thủ thành chơi chân giỏi. Sau khi chữ ký Claudio Bravo gây thất vọng, ông đã nhắm Ederson Moraes của Benfica với mức giá 35 triệu bảng - kỷ lục thế giới dành cho một thủ môn.

De Gea là thủ môn “gánh team”

Sau trận đấu giữa Arsenal và M.U vào cuối tuần trước, một thống kê được nêu ra khiến nhiều người phải giật mình. Số pha cứu thua của De Gea trong trận gặp Arsenal là 14, trong khi tổng số pha cứu thua của Ederson ở Premier League là 17.

Cần phải nói rằng De Gea đã tiến bộ rất nhiều kể từ gia nhập M.U và trở thành người gác đền mà Real Madrid khao khát. Anh chính là mẫu thủ môn truyền thống, khác với mẫu thủ môn hiện đại mà Pep mong mỏi. De Gea được ca ngợi bởi những pha cứu thua và phản xạ xuất thần của mình trong vòng cấm. Trong trận gặp Arsenal, khi M.U chủ động nhường thế trận sau khi dẫn bàn nên khung thành của M.U đã bị oanh tạc dữ dội và De Gea đã hoạt động hết công suất để trổ tài. M.U thắng với tỉ số 3-1, nhưng rõ ràng công lớn thuộc về De Gea, người đã thực hiện 14 pha cứu thua khi mà Arsenal có 15 cú sút trúng đích. Nhưng điều này khó có thể thấy ở Man City của Pep Guardiola. Mùa này, tỉ lệ kiểm soát trung bình của Man City trong trận là 66,4%. Họ luôn chủ động tấn công và hiếm bị dồn vào tình cảnh như M.U ở trận gặp Arsenal.

Trận đấu sắp tới sẽ không chỉ là cuộc đối đầu giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho, mà còn là cuộc đối đầu giữa 2 trường phái thủ môn, giữa Ederson và De Gea. Cả hai đều là những người gác đền xuất sắc ở đội bóng mà họ thi đấu và những thủ môn này sẽ cố gắng hết sức để giúp đội bóng của mình giành thắng lợi trong trận derby Manchester tới.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm