MU lập một loạt ‘thành tích’ không thể tưởng tượng sau thất bại trước Man City

26/04/2019 07:38 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trước Man City không chỉ khiến hi vọng kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League của MU bị giáng đòn mạnh mà Quỷ Đỏ còn lập những “thành tích” đáng quên.

MU khủng hoảng: 5 điều Solskjaer cần làm để trở lại chiến thắng

MU khủng hoảng: 5 điều Solskjaer cần làm để trở lại chiến thắng

Đã có lúc MU tự tin trở lại với Ole Gunnar Solskjaer nhưng kể từ sau chiến thắng trước PSG ở Champions League, họ đã sa sút một cách kinh khủng, khiến HLV người Na Uy mất cơ hội xây dựng một đội bóng đủ chắc chắn ngay từ bây giờ để cạnh tranh mùa tới.

Khi Ole Gunnar Solskjaer bắt đầu “thử việc”, không ai ngờ ông lại tạo ra hiệu ứng “sốc” đến thế khi giúp MU chiến thắng liên tiếp 8 trận đầu tiên và bất bại 11 trận đầu tiên trong đó thắng tới 10 trận.

Nhưng sau khi MU bổ nhiệm Ole làm HLV chính thức với bản hợp đồng 3 năm thì cũng không ai ngờ Quỷ Đỏ lại sa sút kinh khủng như vậy khi để thua 7/9 trận gần nhất, lần lượt bị loại khỏi cúp FA, rồi Champions League và giờ ngay cả top 4 Ngoại hạng Anh cuối mùa cũng không chắc vào được.

VIDEO: Bàn thắng và highlights MU 0-2 Man City, đá bù vòng 33 Premier League 2018/19

Với thất bại trước Man City, MU đã trải qua 4h40’ không ghi nổi bàn thắng nào ở các giải. Trận đấu gần nhất họ ghi bàn là khi gặp West Ham ngày 13/4 nhưng hai bàn thắng của MU trận đó đều được ghi bằng đá 11m. Điều đó có nghĩa họ đã trải qua tới 8h47’ không ghi nổi bàn thắng bằng bóng sống.

Chú thích ảnh
MU sa sút nghiêm trọng sau khi Ole Gunnar Solskjaer làm HLV chính thức

Nhưng MU không chỉ tấn công kém hiệu quả mà phòng ngự cũng tệ hại. Đã 12 trận liên tiếp họ thủng lưới. Đấy là chuỗi trận thủng lưới dài nhất kể từ tháng 8/1971, tức là cách nay tới 48 năm. Khi đó MU cũng trải qua 12 trận thủng lưới liên tiếp như bây giờ.

Chú thích ảnh
De Gea để thủng lưới 12 trận liên tiếp gần nhất

Cứ ngỡ hợp đồng 3 năm làm HLV chính thức của MU sẽ trở thành động lực thúc đẩy Ole Gunnar Solskjaer làm tốt công việc của mình nhưng ông lại tiếp nối bản hợp đồng này bằng thành tích đáng buồn khi trở thành HLV chính thức có tỷ lệ chiến thắng thấp nhất trong lịch sử MU với chỉ 28% sau khi MU của ông để thua tới 7/9 trận gần nhất ở các giải. Lần gần nhất MU trải qua chuỗi trận kém cỏi đến thế là năm 1962.

Tỷ số 0-2 thua Man City cũng là lần đầu tiên MU để thua với tỷ số đó trên sân nhà ở Premier League từ khi Ryan Giggs ra mắt trong trận gặp Everton năm 1991. MU đã phải nhận 50 bàn thua sau 35 vòng đấu mùa này, nhiều hơn bất kỳ mùa Premier League nào của họ trước đó.

Đây cũng là lần đầu tiên họ thủng lưới nhiều đến vậy kể từ mua 1978-79 (thua 63 bàn). Trong cả hai trận gặp Everton và Man City, MU đều chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích, con số thấp không thể tưởng tượng.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm