MU làm thế nào để 'tối ưu hóa' Bruno Fernandes?

08/02/2020 21:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tân binh Bruno Fernandes ra mắt MU ở trận gặp Wolves và chơi khá hay. Nhưng bố trí anh đá ở vị trí nào là tốt nhất?

Bruno Fernandes và những tân binh mùa Đông ra mắt thế nào ở Ngoại hạng Anh?

Bruno Fernandes và những tân binh mùa Đông ra mắt thế nào ở Ngoại hạng Anh?

Bruno Fernandes cùng với Steven Bergwijn là hai trong số những tân binh ở TTCN mùa Đông của Premier League có màn trình diễn ấn tượng vào cuối tuần qua.

Dù MU bị Wolves cầm hòa 0-0 mới rồi nhưng Bruno Fernandes có màn ra mắt khá ấn tượng. Tân binh 47 triệu bảng đến từ Sporting Lisbon chơi sáng tạo, thể hiện phẩm chất thủ lĩnh, sẵn sàng cầm bóng và sút xa.

Nhưng anh cũng bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Raul Jimenez. Bruno Fernandes không phải cầu thủ có thành tích kỷ luật tốt. Mùa trước anh dính 16 thẻ vàng. Mùa này 9 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

Huyền thoại MU Ryan Giggs cho rằng Ole Gunner Solskjaer cần tìm ra vị trí thích hợp nhất cho Fernandes và một số vai trò cho tiền vệ người Bồ Đào Nha đã được bàn tới với tất cả những ưu nhược điểm của nó.

Chú thích ảnh
Bruno Fernandes chơi khá hay ở trận gặp Wolves

+Hộ công

Trong trận gặp Wolves, Ole bố trí Fernandes chơi ở giữa bộ ba tấn công đá lùi sau trung phong duy nhất trong sơ đồ 4-2-3-1 với Daniel James bên trái và Juan Mata bên phải.

Chơi trong vai trò cầu thủ số 10 này với 2 tiền vệ phòng ngự đá phía sau thì Fernandes có thể thoải mái tung ra những quả chọc khe cho tiền đạo duy nhất của MU, triển khai bóng ra biên hoặc sút xa nhưng anh đã làm trước Wolves.

Chơi hộ công thì Fernandes cũng không phải lo phòng ngự vì đó không phải nhiệm vụ của anh. Có điều, Fernandes bẩm sinh vốn ưa tham gia vào lối chơi chung nên khi đối thủ phản công thì anh bao giờ cũng lùi xuống phòng ngự.

MU rõ ràng cần nâng cấp vị trí hộ công và Ole hi vọng Fernandes sẽ làm tốt hơn đáng kể những gì Lingard và Pereira đã thể hiện khi chơi ở vị trí quen thuộc của anh ở Sporting.

+Tiến vệ kiến tạo lùi sâu

Vẫn với sơ đồ 4-2-3-1, chỉ khác là Fernandes đá thấp hơn ở vị trí tiền vệ trung tâm cùng với một trong những Fred, McTominay hay Pogba. Chơi ở vị trí này, Fernandes đảm trách cả nhiệm vụ tấn công lẫn phòng ngự. Đây là vị tri anh đôi khi đảm trách ở Sporting.

Chơi ở vị trí này, Fernandes có thể tung ra những đường chuyền dài, kết nối được giữa tuyến phòng ngự và tấn công của MU nhưng nó hạn chế một số phẩm chất tốt nhất của anh, nhất là ghi bàn bằng sút xa, chuyền chọc khe do anh đá không đủ cao để thực hiện những việc đó.

Ngoài ra, nếu Fernandes chơi tiền vệ trung tâm mà lại dâng lên thì MU có nguy cơ gặp rắc rối trong phòng ngự và vị trí của Fernandes có thể bị đối thủ khai thác. Cuối cùng, nếu Fernandes đá tiền vệ trung tâm thì anh có nguy cơ nhận nhiều thẻ vàng hơn.

+Cánh phải hàng tiền vệ

Nếu Ole sẵn sàng cho MU đá 4-3-3 thì ông hoàn toàn có thể bố trí Fernandes đá ở cánh phải hàng tiền vệ. Ole có thể để Fernandes chơi ở cánh phải hàng tiền vệ phía sau bộ ba James, Martial và Rashford. Fernandes cùng với James và Wan-Bissaka có thể trở những những vũ khí tấn công quan trọng của MU ở cánh phải. Fernandes cũng có thể lấp vào khoảng trống Wan-Bissaka để lại khi dâng cao để hỗ trợ phòng ngự. Với việc MU có một tiền vệ trung tâm tốt như Scott McTominay thì để Fernandes chơi ở cánh phải hàng tiền vệ có thể là cách tốt để phát huy khả năng sáng tạo của anh.

+Chơi ngay sau bộ ba tiền đạo

Trong sơ đồ 4-2-1-3, Fernandes đá ngay sau bộ ba tiền đạo của MU Rashford, Martial và James. Chơi ở vị trí này, anh cũng có thể tung ra những quả chọc khe cho các tiền đạo và điều đó chắc chắn giúp mở khóa hầu hết các hàng phòng ngự đối phương. Nhưng nếu đá với sơ đồ này, MU cần các tiền vệ trung tâm đủ tốt nếu không đội bóng có nguy cơ trở nên mất cân bằng và hàng thủ không được hỗ trợ khi bị phản công.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm