M.U hiện tại không hơn gì một ảo ảnh, thua kém Man City tới 2 hoặc 3 năm

13/11/2018 20:36 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United có một đội hình gồm nhiều cầu thủ nổi tiếng với doanh thu bán áo đấu cao. Nhưng trận đấu hôm Chủ Nhật vừa qua cho thấy có một khoảng cách rất lớn giữa họ và đối thủ cùng thành phố, Man City.

 

M.U: Mourinho sẽ bị sa thải nếu không đáp ứng được điều kiện này

M.U: Mourinho sẽ bị sa thải nếu không đáp ứng được điều kiện này

HLV Jose Mourinho đối mặt với viễn cảnh bị sa thải nếu như M.U không thể giành được vé dự Champions League mùa sau.

 

Dẫn lời cựu danh thủ, chuyên gia Stan Collymore trên tờ The Mirror:

“Khi nghĩ về những CLB đã thành công trong suốt nhiều năm, bạn sẽ nhớ rằng họ đã từng mạnh mẽ như thế nào. Ajax những năm 70, Liverpool trong thập niên 80, Barca dưới thời Pep Guardiola…

Những đội bóng đó trông như thể sẽ hoàn thành những gì họ đã hứa mỗi tuần. Và ngay cả khi những đội bóng này chơi kém, bạn vẫn biết họ ra sao.

Tôi không biết Man United ở thời điểm hiện tại là làm sao. Và trong trận thua 1-3 trước Man City hôm Chủ Nhật, tôi cũng không thể hiểu họ đang cố gắng làm cái gì.

Chú thích ảnh
Một Lukaku ngán ngẩm trên sân Etihad

Hãy nhớ về bàn thắng thứ 3 của Man City, một bàn thắng được xây dựng từ 44 đường chuyền. Man United có 8 hoặc 9 cầu thủ hầu như chỉ ở xung quanh vòng cấm, đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra dưới thời Sir Alex Ferguson.

Những đội bóng lớn luôn có một nền tảng vững chắc. Nhưng đó là điều mà tôi không thấy ở Man United ngày nay. Thay vào đó, những gì tôi thấy chỉ là ảo ảnh. Họ là một đội trông như thể rất mạnh nhưng lại không bao giờ mạnh được, với huấn luyện viên và những cầu thủ mà họ đang có.

Nó giống như thể chúng ta đang đi trên sa mạc. Ở đằng xa, là một đội bóng tuyệt vời có thể đá trên cơ mọi đối thủ. Nhưng khi bạn lại gần, bạn vươn tay ra để đặt lên những Paul Pogba, Romelu Lukaku, David De Gea – thực sự thì, họ không hề tồn tại.

Đội bóng tuyệt vời đó nằm ở phía đối diện trên sân Etihad cơ. Đó là nơi Pep Guardiola đã xây dựng một đội hình trên nền tảng vững chắc.

Chú thích ảnh
Mourinho và các học trò đã nhận thất bại muối mặt cuối tuần qua

Hãy bỏ qua những từ như “Man United, Man City, Derby, Mourinho và Pep”, chúng ta còn lại hai đội bóng với sự mâu thuẫn rất lớn. Chúng ta cũng có thể so sánh Man United với Wolves, họ đều là những đội có hiệu số bàn thắng tiêu cực.

Man City và Man United khác biệt nhau hoàn toàn về sự nhất quán, sự gắn kết và tài năng. Không có một cầu thủ nào của Man United có thể đá cho Man City lúc này. Thậm chí cả De Gea cũng không.

Theo ý kiến của tôi, cần hai năm, hoặc có thể 3 năm để khoảng cách thu hẹp lại. Nhưng trên thực tế, chúng ta không thể biết được đoạn dây này dài bao nhiêu bởi Man City sẽ tiếp tục phát triển tốt hơn.

Guardiola sẽ không đi đâu cả. Các ông chủ Abu Dhabi sẽ đổ vào nhiều tiền hơn để giúp đảm bảo được điều đó.

Và ngay cả khi Man United mang về một HLV mới vào mùa Hè tới, họ cũng sẽ mất thời gian để ông ta có được những bản hợp đồng như mong muốn để thu hẹp khoảng cách hiện tại giữa hai đội.

Bây giờ, những gì Man United có là một tập thể bao gồm những cái tên để bán áo. Nhưng những gì Man City có lại một đội hình gắn kết. Và đội hình thì là cái tốn nhiều thời gian hơn.

Trung Phạm
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm