MU gặp Atletico có 'dễ thở' hơn so với đối đầu PSG?

14/12/2021 10:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Fan MU không hài lòng khi lá thăm ban đầu đưa đội bóng của họ gặp lại PSG ở vòng 1/8 cúp C1 nhưng cũng không ai dám chắc họ vui vẻ hơn khi MU gặp Atletico Madrid sau khi bốc thăm lại.

Kết quả bốc thăm lại Cúp C1/Champions League vòng 1/8: MU tránh được PSG, gặp Atletico

Kết quả bốc thăm lại Cúp C1/Champions League vòng 1/8: MU tránh được PSG, gặp Atletico

Kết quả bốc thăm Cúp C1 vòng 1/8: MU vs Atletico Madrid, Real Madrid vs PSG. UEFA tiến hành bốc thăm lại sau khi mắc nhiều sai sót liên quan M.U ở lần bốc thăm đầu tiên.

Ralf Rangnick đang “nắn” lại MU sau khi tiếp quản ghế HLV từ Ole Gunnar Solskjaer. Và ông có 2 tháng để biến MU thành phiên bản tốt hơn trước khi đối đầu Atletico Madrid vào giữa tháng 2/2022 ở lượt đi vòng 1/8 cúp C1.

Cả hai đội đều có vấn đề của riêng mình và không rõ họ có thể cải thiện được không. Rangnick có vẻ đang biến MU thành đội bóng chơi cân bằng và phòng ngự chắc chắn hơn nhưng tấn công rất kém hiệu quả.

Chú thích ảnh
Ronaldo và đồng đội đối đầu Atletico Madrid ở vòng 1/8 cúp C1

MU của Rangnick tung ra tới 29 cú sút trong 2 trận đầu tiên dưới triều đại của ông ở Premier League gặp Crystal Palace và Norwich nhưng chỉ 9 trong số đó trúng đích và MU chỉ ghi được 2 bàn thắng.

MU phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo, người sẽ 37 tuổi vào thời điểm gặp Atletico sau đây 2 tháng nhưng hiện vẫn ghi bàn nhiều nhất đội ở cả giải Ngoại hạng (7 bàn) lẫn cúp C1 (6 bàn) trong khi bộ ngũ Rashford - Sancho - Greenwood - Cavani - Martial đá tổng cộng 46 trận nhưng mới ghi 9 bàn ở giải Ngoại hạng.

Ronaldo đã ghi tới 25 bàn thắng vào lưới Atletico Madrid trong sự nghiệp tới lúc này và có thể vẫn là điểm tựa niềm tin lớn nhất mà MU gửi gắm ở 2 cuộc đối đầu với Atletico Madrid ở vòng 1/8 cúp C1.

 

bốc thăm lại C1, trực tiếp bốc thăm Cúp C1, cúp C1, FPT Play, xem trực tiếp bốc thăm C1 hôm nay, Cúp C1, trực tiếp bốc thăm, Champions League, trực tiếp bóng đá hôm nay

 

Nhưng liệu Ronaldo có đủ giúp MU vượt qua được Atletico của chuyên gia phòng ngự Diego Simeone? Cựu cầu thủ MU Owen Hargreaves không dám khẳng định điều gì ở cặp đấu này và anh có lí.

MU có vẻ phản công tốt hơn tấn công nhưng Atletico rất có thể không cho họ cơ hội đá thứ bóng đá ưa thích ấy vì Atletico cũng thiên về phản công và vốn có xu hướng chơi phòng ngự.

Tín hiệu lạc quan cho MU là trong lúc họ sở hữu một chuyên gia đá cúp như Ronaldo thì Atletico đang gặp vấn đề.

ĐKVĐ Liga sa sút phong độ so với mùa trước. Atletico mùa này phòng ngự kém chắc chắn hơn (hiện thủng lưới tới 18 bàn ở Liga, nhiều gấp 3 cùng kỳ mùa trước) trong lúc vẫn chủ yếu phụ thuộc vào những bàn thắng của Luis Suarez (7 bàn ở Liga, nhiều nhất đội).

Nếu MU trông chờ vào lão tướng sắp sang tuổi 37 Ronaldo thì Atletico tới lúc này cũng chủ yếu dựa vào lão tướng 34 tuổi Luis Suarez để tìm kiếm bàn thắng. Những ngôi sao tấn công khác như Joao Felix hay Antoine Griezmann đều không có phong độ cao và ổn định cho tới lúc này.

Do hai đội đều gặp vấn đề nên cặp đấu này trở nên khó lường. Quãng thời gian 2 tháng từ nay đến khi hai đội gặp nhau ở lượt đi vòng 1/8 cúp C1 có thể chứng kiến nhiều thay đổi nhưng không ai biết MU và Atletico sẽ tốt lên hay tệ hơn chính họ vào thời điểm họ đối đầu với nhau trong cuộc chiến mà đội nào cũng khát thắng dù thực tế không đội nào được coi là có “cửa” lên đỉnh Châu Âu mùa này.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm