M.U đích thực đang trở lại, mùa tới còn đáng sợ hơn nhiều

02/05/2018 20:51 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù vẫn chưa thể vô địch Premier League nhưng rõ ràng Mourinho có lí khi cho rằng M.U mùa này đã chơi tốt hơn mùa trước và các fan Quỷ Đỏ có nhiều lí do để hy vọng vào cơ hội vô địch mùa tới.

Có một thống kê khiến bất cứ fan Quỷ Đỏ nào cũng cảm thấy lâng lâng là từ cuối tháng 2/2018 đến nay đội bóng con cưng của họ đã thắng tất cả 5 trận gặp các đội thuộc top 6 Premier League ở các giải đấu. Hơn thế, M.U còn có 3 cuộc ngược dòng trong số đó.

Họ đã hạ Chelsea, Liverpool, Arsenal (cùng tỷ số 2-1), Man City (3-2) đều ở Premier League, hạ Tottenham 2-1 ở bán kết cúp FA trong đó M.U thắng ngược Chelsea, Man City và Tottenham. Đấy là những chỉ dấu rõ ràng gợi nhớ những phẩm chất của các đội M.U từng thống trị Premier League trong kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson.

Chú thích ảnh

Trong khi giới chuyên môn hoàn toàn có lí khi cho rằng M.U của Mourinho ở mùa thứ 2 này vẫn bộc lộ nhiều vấn đề như không có độ ổn định cao (để thua những đội dưới cơ như Huddersfield, Newcastle, West Brom), quá lép vế so với Man City trong cuộc đua vô địch Premier League (kém tới 16 điểm), sai lầm trong các quyết định chuyển nhượng mùa Hè (giữ chân Ibrahimovic, mua hớ Lindelof, chưa thành công trong việc khai thác tài năng của Alexis Sanchez...) và trên hết là đầu tư tốn kém nhưng thành tích đổi lại không tương xứng (chỉ còn cơ hội vô địch đúng một giải là cúp FA).

TIN HOT M.U 1/5: Quyết đưa Jonny Evans trở lại. Mourinho muốn mua... Firmino

TIN HOT M.U 1/5: Quyết đưa Jonny Evans trở lại. Mourinho muốn mua... Firmino

‘Cánh tay phải’ của Mourinho muốn chống lại M.U, Lukaku kịp bình phục chấn thương để đá Chung kết Cúp FA với Chelsea. Đó là những tin nổi bật khác liên quan tới M.U ngày 1/5/2018.

Nhưng cũng khó có thể cho rằng những gì Mourinho nói là sai. HLV Bồ Đào Nha cũng có lí khi cho rằng M.U mùa này rõ ràng chơi tốt hơn mùa trước và mang lại cho các fan nhiều cơ sở để hy vọng hơn. Thứ nhất, M.U mùa này chiến thắng nhiều hơn (24/35 trận đã đấu so với 18/38 trận mùa trước), giành nhiều điểm hơn (77 điểm/35 trận so với 69 điểm/38 trận mùa trước), hòa ít hơn (mới hòa 5/35 trận đã chơi so với 15 trận hòa mùa trước).

Chú thích ảnh

M.U mùa này cũng đá trận lớn (thắng tất cả các đối thủ trong top 6) tốt hơn mùa trước (chỉ thắng Chelsea, Tottenham trong top 6) và đấy là chỉ dấu quan trọng cho thấy bản lĩnh của đội bóng đã được nâng tầm thế nào. Tất cả những sự cải thiện về thành tích và hiệu quả thi đấu này được cụ thể hóa bằng việc đội bóng có cơ hội lớn để kết thúc mùa giải ở vị trí á quân (mùa trước M.U không vào nổi top 4). Đấy là thành tích tốt nhất của Quỷ Đỏ từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu. Rõ ràng những chiến thắng liên tiếp trong các trận lớn trong hơn 2 tháng cuối mùa giải là cơ sở tham chiếu đáng tin cậy để các fan Quỷ Đỏ tin rằng đội bóng của họ sẽ thực sự trở thành ứng viên vô địch hàng đầu mùa tới.

M.U không ngán bất cứ đội nào trong top 6. M.U đủ nội lực và sức mạnh tâm lí để vượt qua những thách thức cam go nhất. Thế thì tại sao lại không thể trở lại đỉnh cao Premier League? 16 điểm kém Man City mùa này là những điểm bị đánh mất một cách đáng tiếc và khó hiểu trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn là vấn đề cần được giải quyết tức thì.

Không có lí do gì Quỷ Đỏ không thể làm tốt hơn với nguồn lực hiện có và chắc chắn sẽ còn được tăng cường hơn nữa vào Hè này khi Mourinho đã lại có trong đầu những mục tiêu mua sắm mới và M.U sẽ trở lại với TTCN để khỏa lấp những điểm yếu còn lại mà chắc chắn HLV Bồ Đào Nha đã nhận diện rất rõ ràng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm