MU: De Gea liên tiếp mắc sai lầm. Chuyện gì đã xảy ra?

29/04/2019 21:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ môn người Tây Ban Nha nổi tiếng là chốt chặn đáng tin cậy nhất, chơi ổn định nhất trong các cầu thủ phòng ngự của MU. Nhưng De Gea liên tục gây thất vọng mấy trận gần đây.

Gary Neville: ‘De Gea hãy rời xa bóng đá. MU biết phải làm gì với Lukaku’

Gary Neville: ‘De Gea hãy rời xa bóng đá. MU biết phải làm gì với Lukaku’

Cựu danh thủ Gary Neville đã đặt dấu hỏi về thể lực của Romelu Lukaku, cho rằng MU cần có “quyết định lớn” trong Hè này, liên quan tới tương lai tiền đạo người Bỉ.

Tín hiệu báo động xuất hiện từ trận tứ kết lượt về Champions League gặp Barca. Messi sút nhẹ và không hiểm hóc nhưng De Gea vẫn để bóng đi qua người vào lưới.

Sau đó đến trận gặp Man City, De Gea lại để thua 2 bàn sau những cú sút không khó của Bernardo Silva và Leroy Sane. Đầu tiên anh để Bernardo Silva hạ gục sau một cú sút vào góc gần. Trong tình huống này De Gea đứng sai vị trí. Sau đó anh lại bị Leroy Sane đánh bại sau một cú sút đi đúng vị trí của anh nhưng De Gea cản phá bằng chân không thành công.

Và mới nhất ở trận gặp Chelsea tại vòng 36 Premier League, anh bắt không dính cú sút xa không thực sự mạnh và cũng không quá hiểm hóc của Rudiger để Marcos Alonso đá bồi vào lưới.

Đó là những pha xử lý không đúng với đẳng cấp vốn có của De Gea và dù không phải trước đó anh chưa từng mắc lỗi hay để thua những bàn không đáng, người ta vẫn phải đặt câu hỏi vì sao thủ môn người Tây Ban Nha lại sa sút phong độ đột ngột như vậy?

Mọi chuyện xảy ra đúng thời điểm không khí trong phòng thay đồ của MU đang căng thẳng và nhiều trụ cột của đội bóng đã mất niềm tin ở Ole Gunnar Solskjaer không chỉ trong mùa giải hiện tại mà cả vào khả năng cạnh tranh danh hiệu của MU trong tương lai dưới sự chỉ đạo của Ole.

Chú thích ảnh
De Gea liên tục chơi dưới sức thời gian gần đây

Trong khi Lukaku có vẻ đang mong muốn rời Old Trafford tới Serie A thì Paul Pogba dường như đã chán nản với môi trường ở Old Trafford và nghĩ đến chuyện gia nhập Real Madrid. Trước đó thì Ander Herrera được cho là đã đạt thỏa thuận gia nhập PSG do MU không cho thấy quyết tâm giữ chân anh bằng mọi giá.

Sau mỗi kết quả tồi tệ, Ole Gunnar Solskjaer không khôi phục được niềm tin, không kích thích được tinh thần chiến đấu của các cầu thủ và cũng không có sự điều chỉnh nào về chiến thuật. Ông không có cái “uy” khiến cầu thủ MU nể phục. Thêm vào đó việc Ole luôn ca ngợi, tỏ ra quá nhún nhường, coi trọng và nuông chiều Paul Pogba đã biến chính Pogba thành người có ảnh hưởng mang tính chi phối trong phòng thay đồ của MU chứ không phải HLV người Na Uy.

Và khi Pogba tỏ ra chán ngán MU, muốn ra đi thì có vẻ như cả đội MU cũng bị ảnh hưởng, dao động tâm lí. De Gea tất nhiên không tránh khỏi sự mất tập trung và phân tâm trong bối cảnh rã đám ấy.

Anh từng bày tỏ mong muốn tiếp tục ở lại MU vì tin tưởng vào cơ hội chinh phục các danh hiệu của CLB. Nhưng khi những kết quả thi đấu không như ý muốn và các đồng đội của anh đang mơ về những chân trời khác hoặc không tỏ vẻ gì là tin tưởng vào Ole thì chính De Gea cũng không còn giữ được sự tập trung cao như trước nữa.

Và các sai lầm, các màn trình diễn dưới sức từ đó mà ra. Giờ thì có lẽ chính De Gea cũng đã thực sự chán MU khi những nỗi thất vọng vốn tích tụ từ thời Van Gaal rồi Mourinho lại càng gia tăng dưới triều đại Ole Gunnar Solskjaer.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm