MU đã sai lầm khi chọn một Ronaldo ‘ích kỷ’ thay vì Haaland

15/02/2022 18:11 GMT+7 | Man United

Paul Ince đã đặt câu hỏi tại sao MU lại ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo thay vì phá két chiêu mộ Erling Haaland.

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/2, 16/2

Lịch thi đấu bóng đá - Trực tiếp bóng đá hôm nay 15/2, 16/2

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 15/2, 16/2: U23 Malaysia vs U23 Myanmar, MU vs Brighton, PSG vs Real Madrid, Sporting vs Man City.

 

Cristiano Ronaldo, 37 tuổi, đã trở lại MU vào mùa Hè qua trong một thương vụ trị giá 12,85 triệu bảng từ Juventus. Tuy nhiên, màn tái ngộ đầy cảm xúc này đã không thể truyền cảm hứng giúp MU có một mùa giải thăng hoa.

Thay vào đó, “Quỷ đỏ” đang có phong độ hết sức tệ hại. Họ dần bị loại khỏi các giải đấu cúp và đang phải vất vả cạnh tranh một vị trí trong top 4.

Thời điểm Hè năm ngoái, một ngôi sao tấn công khác cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm là Erling Haaland. Có cảm giác rằng chỉ cần “phá két” là MU có thể lôi kéo tiền đạo này về từ Dortmund.

Cuối cùng thì MU đã chọn Ronaldo và đứng ngoài cuộc đua giành Haaland. Paul Ince cho rằng CLB cũ của ông đã mắc sai lầm nghiêm trọng với quyết định này.

“Khi Ole lần đầu tiên nắm quyền điều hành dự án, CLB đang trẻ hóa nhưng đột nhiên họ đưa về một cầu thủ 37 tuổi”, Ince phát biểu.

“Tôi đặt dấu hỏi lớn về thương vụ này. Tại sao họ không chiêu mộ Haaland? Họ không cần Ronaldo. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng Ronaldo sẽ rất tuyệt vời cho CLB, và rằng họ sẽ không thể tham dự Champions League nếu thiếu cậu ấy”.

“Mọi người nói rằng cậu ấy sẽ là tấm gương tuyệt vời cho CLB, cho các cầu thủ đội một và các cầu thủ trẻ”.

“Chúng ta từng nghĩ như vậy, nhưng ví dụ mà Ronaldo đưa ra, bằng cách giận hờn mọi thứ, là một điều tồi tệ”.

“Tại sao bạn lại lắng nghe một người sẵn sàng hành động theo ý của anh ta? Như chúng ta đã thấy trong nhiều trường hợp, Ronaldo đã chạy thẳng xuống đường hầm, không vỗ tay cảm ơn người hâm mộ, hờn dỗi. Đó không phải là những ví dụ tốt”.

“Tôi rất bực bội nhưng MU phải giải quyết vấn đề đó sau những cánh cửa đóng kín, tránh xa người hâm mộ và các máy quay”.

Chú thích ảnh
Thống kê của Ronaldo thấp hơn hẳn so vơi Haaland

Ngoài vấn đề của Ronaldo, Paul Ince cũng đã chỉ trích kế hoạch bổ nhiệm Ralf Rangnick làm HLV tạm quyền của MU hồi tháng 11.

“Ralf nói rằng ông ấy không cân nhắc vai trò tư vấn của mình mà có thể, thay vào đó, ở vị trí HLV thêm 2 năm nữa, để khiến các cầu thủ nghĩ rằng ông ấy có thể tại vị lâu dài”.

“Nhưng CLB đã làm mọi thứ rối tung một lần nữa bằng cách biến ông ấy thành HLV tạm quyền. Vì vậy với tư cách là một cầu thủ, bạn sẽ nghĩ rằng ‘ông ấy không phải là HLV thực sự của tôi’. Và điều đó không phải là điềm báo tốt cho tính kỷ luật hay sự đoàn kết”.

“Rõ ràng là có một số chia rẽ trong phòng thay đồ với rất nhiều người có ý kiến khác nhau. Nó đang làm tổn thương họ tuần này qua tuần khác”.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm