MU chỉ thắng Omonia Nicosia 1-0, Ten Hag ca ngợi... khả năng ghi bàn

14/10/2022 10:02 GMT+7 | Man United

HLV Erik Ten Hag rất hài lòng với cách MU khai thông thế bế tắc khi Scott McTominay ghi bàn vào phút bù giờ giúp Quỷ đỏ đánh bại Omonia Nicosia đêm qua.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 14/10, 15/10

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay 14/10, 15/10

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch trực tiếp bóng đá hôm nay 14/10, 15/10: Thanh Hóa vs Hải Phòng, HAGL vs SLNA. Hà Tĩnh vs Đà Nẵng, Viettel vs Bình Dương.

 

Phải làm khách trên sân của MU, thế nhưng khả năng dứt điểm kém của “Quỷ đỏ” cộng với màn trình diễn đầy cảm hứng của thủ thành Francis Uzoho đã khiến Omonia Nicosia mơ về một kết quả khả quan ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Europa League. Nhưng trong phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, MU đã nhấn chìm hy vọng của đội khách với pha lập công của Scott McTominay. Đây cũng là cú dứt điểm thứ 34 của MU trong trận đấu này.

Sau trận đấu, HLV Erik Ten Hag đã chia sẻ về khả năng dứt điểm của đội nhà. “Trong mọi trận đấu, ngoại trừ trận gặp Brentford, chúng tôi đều ghi bàn. Vì vậy, đội bóng này có rất nhiều khả năng sáng tạo và ghi bàn”, Ten Hag tuyên bố, “Đôi khi bạn có một đêm mà bạn sẽ không chơi tốt và đối với một số cầu thủ, chính là đêm nay. Nhưng điều tuyệt vời là họ đã tiếp tục và không bỏ cuộc. Tôi phải chúc mừng các cầu thủ vì điều đó”.

Chú thích ảnh
Ten Hag ca ngợi khả năng ghi bàn của MU

 

 

“Họ tiếp tục tin rằng họ sẽ ghi bàn và cuối cùng họ đã nhận được phần thưởng. Có những đêm bạn chơi tốt, bạn tạo ra cơ hội nhưng lại không ghi được bàn. Bóng đá là câu chuyện về việc ghi bàn và tránh bị thủng lưới”.

Đúng như Ten Hag nói, dù đang có thành tích không tốt trong mùa giải này nhưng MU thường xuyên chọc thủng lưới đối thủ, bất chấp việc Cristiano Ronaldo phải ngồi dự bị nhiều trận. Trong 12 trận đấu trong mùa giải này, MU chỉ có 2 lần không thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Đó là trong trận thua 0-4 trước Brentford và trận thua 0-1 trước Real Sociedad.

Ten Hag tiếp tục nhắc lại niềm tin vào khả năng tấn công của các học trò: “Tôi không lo lắng vì trong mỗi trận đấu, chúng tôi đều ghi bàn. Tôi có niềm tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục làm được điều đó. Hy vọng rằng chúng tôi đang tiết kiệm các bàn thắng để dành cho tuần sau”.

“Tôi đã nói với các cầu thủ vào giờ nghỉ giữa hiệp rằng cần phải giữ sự tập trung. Khi bạn chơi với một đối thủ phòng ngự chắc chắn và bạn không ghi bàn, bạn sẽ mất kiên nhẫn. Bạn có thể trở nên cẩu thả và làm mất bóng rồi sau đó bị thủng lưới. Chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu nữa. Chúng tôi sẽ đi lần lượt từ trận này đến trận khác”, Ten Hag khép lại.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm