MU: Canh bạc Eriksen có nâng tầm được hàng tiền vệ ?

18/07/2022 07:47 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dùng bản hợp đồng có thời hạn 3 năm để chiêu mộ Christian Eriksen cho thấy BLĐ MU đã sẵn sàng chơi một canh bạc tất tay cho bài toán nâng tầm tuyến giữa của đội bóng.

MU vừa hoàn tất thương vụ 89 triệu bảng

MU vừa hoàn tất thương vụ 89 triệu bảng

Quỷ đỏ cho thấy họ bắt đầu tăng tốc mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng với việc công bố tân binh thứ 3.

 

 

1. Hôm thứ Sáu (15/7), MU hân hoan thông báo về việc họ đã chiêu mộ thành công Christian Eriksen. Bản hợp đồng được kí theo dạng chuyển nhượng tự do và tiền vệ người Đan Mạch sẽ chơi cho MU theo một hợp đồng có thời hạn tới 3 năm.

Ngay sau khi kí hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford, Eriksen cũng đã có những phát biểu đầu tiên về đội bóng mới. Tiền vệ 30 tuổi chia sẻ: “Manchester United là một câu lạc bộ đặc biệt, và tôi không thể chờ đợi để bắt đầu. Tôi đã có vinh dự được chơi ở Old Trafford nhiều lần nhưng được làm điều đó trong màu áo đỏ của United sẽ là một cảm giác tuyệt vời. Tôi vẫn có tham vọng lớn trong bóng đá, vẫn còn nhiều thứ mà tôi biết mình có thể đạt được, và đây là nơi hoàn hảo để tiếp tục cuộc hành trình của tôi".

Bất cứ cầu thủ nào khi chuyển đến một đội bóng mới cũng có những phát biểu như thế. Anh ta hào hứng, khát khao được thể hiện mình. Còn người hâm mộ thì kỳ vọng, chờ đợi cầu thủ mới sẽ tỏa sáng. Không ai muốn đội bóng của mình đưa về một cầu thủ vô dụng, để lại những nỗi thất vọng ghê gớm. Tuy nhiên, với Eriksen, đó lại là một câu chuyện khác, ngoài giá trị chuyên môn thông thường.

2. Tháng 6 năm ngoái, Eriksen đang cùng Đan Mạch đá ở EURO 2020. Ở trận đấu với Phần Lan tại sân Parken, anh bất ngờ ngã vật ra sân, chân tay co giật. Phải nhờ đến sự can thiệp kịp thời của nhân viên y tế, Eriksen mới giành lại được sự sống. Các bác sĩ chẩn đoán anh gặp vấn đề về tim và có thể phải chia tay sự nghiệp mãi mãi. Không lâu sau đó, Inter Milan cũng buộc phải thanh lý hợp đồng với tiền vệ người Đan Mạch. Nhưng sự phát triển của y học cùng nỗ lực không ngừng đã giúp Eriksen trở lại với bóng đá. Anh có 6 tháng khoác áo CLB Brentford và góp công lớn giúp đội bóng này trụ lại với Ngoại hạng Anh.

Chú thích ảnh

Với nhiều người, sự trở lại với bóng đá của Eriksen chứng tỏ những nghị lực phi thường đối với một cầu thủ luôn coi bóng đá là cuộc sống. Nhưng họ tự hỏi liệu quãng thời gian 6 tháng ở Brentford đã đủ giúp Eriksen trở lại chơi bóng đỉnh cao trong màu áo của một trong những CLB danh tiếng nhất Anh quốc. Chỉ có thời gian mới đưa ra câu trả lời chính xác nhất nhưng chắc chắn, sau những bài kiểm tra y tế khắt khe, MU đã dám tự tin trao cho Eriksen một bản hợp đồng có thời hạn tới 3 năm. Ở tuổi 30, không nhiều cầu thủ được trao một hợp đồng có thời hạn dài như thế.

"Tôi đã xem công việc của Erik ở Ajax và biết mức độ chi tiết và sự chuẩn bị mà ông ấy và các nhân viên của mình thực hiện mỗi ngày. Rõ ràng ông ấy là một huấn luyện viên tuyệt vời. Tôi đã nói chuyện với ông ấy và hiểu thêm về tầm nhìn cũng như cách ông ấy muốn đội chơi, tôi thậm chí còn hào hứng hơn trong tương lai”. Trích lời của Eriksen, khi anh thể hiện sự tự tin tuyệt vời vào HLV Erik ten Hag. Nó cũng cho thấy anh đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới khi cơn bạo bệnh đã bị bỏ lại sau lưng.

3. Eriksen không chỉ là một tiền vệ xuất sắc mà còn là một chuyên gia dẻo dai, bên bỉ. Từ trận ra mắt Ajax vào năm 2010, anh chỉ vắng mặt vì chấn thương trong 16 trận trước sự cố sức khỏe ở EURO 2020. Eriksen đã 542 lần ra sân cho các CLB và chơi 115 lần cho Đan Mạch. Eriksen đã có 162 đường kiến tạo và ghi được 115 bàn thắng.

Tài năng của anh không đơn thuần ở những con số thống kê. Anh là một mẫu tiền vệ làm bóng đúng nghĩa, khi vừa có thể hỗ trợ tấn công, vừa giỏi tham gia phòng ngự từ xa. Đó là sự khác biệt so với Bruno Fernandes, người có lối chơi thiên về tấn công. Ở Eriksen vừa có sự sáng tạo, lại có cả sự điềm tĩnh của một tiền vệ hàng đầu thế giới.

“MU thiếu chất lượng ở tuyến giữa. Họ thiếu một cầu thủ có thể vận hành lối chơi của cả đội”, cựu HLV Harry Redknapp đã nói thế về hàng tiền vệ của MU. Là một HLV lão làng, ông hiểu thứ mà đội bóng thành Manchester đang thiếu. Tuy nhiên, Redknapp lại từ chối trả lời liệu Eriksen có giúp MU giải bài toán này cho hàng tiền vệ. Như bao CĐV khác của MU, có lẽ Redknapp muốn tìm câu trả lời từ trên sân bóng, khi gần một tháng nữa, mùa giải mới sẽ bắt đầu.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm