MU cần làm gì để giữ Ronaldo luôn hạnh phúc?

25/06/2022 21:03 GMT+7 | Man United

Cristiano Ronaldo đang có dấu hiệu muốn ra đi và MU cần có những hành động cụ thể để giữ cho ngôi sao số một của họ hạnh phúc.

 

Ronaldo sẵn sàng rời MU vì chuyển nhượng ảm đạm

Ronaldo sẵn sàng rời MU vì chuyển nhượng ảm đạm

Cristiano Ronaldo được cho là sẵn sàng rời Old Trafford ngay mùa Hè này do không hài lòng với cách hoạt động của MU trên thị trường chuyển nhượng

 

Tương lai của Cristiano Ronaldo trong mùa giải mới là một chủ đề thường xuyên được bàn tán tới kể từ khi anh quay trở lại MU vào tháng 8 năm ngoái. Ngôi sao người Bồ Đào Nha lần đầu tiên được đồn sẽ ra đi khi Erik Ten Hag được bổ nhiệm làm tân HLV của “Quỷ đỏ”. Chiến lược gia người Hà Lan muốn xây dựng lại đội hình MU và Ronaldo được cho là không có chỗ đứng trong đó.

Sau đó, cầu thủ 37 tuổi đã xuất hiện trước truyền thông và xác nhận anh sẽ ở lại đồng thời tuyên bố “vẫn hạnh phúc” tại MU. Nhưng mới đây, các nguồn tin ở Bồ Đào Nha cho biết Ronaldo lại rục rịch muốn ra đi vì MU không thể hiện được tham vọng trên thị trường chuyển nhượng Hè này. Trước tương lai bất định của Ronaldo, sau đây là những việc MU cần làm để giữ cho ngôi sao số 1 của mình luôn hạnh phúc.

Chú thích ảnh
Ronaldo phải làm gì để giữ Ronaldo hạnh phúc?

Công bố hợp đồng mới

Theo tờ Record của Bồ Đào Nha, Ronaldo sẵn sàng rời MU nếu như CLB không ký được hợp đồng với ai trong thời gian tới. Cho đến nay, MU đã theo đuổi Frenkie De Jong rất lâu nhưng vẫn chưa thành công. Sự thiếu quyết đoán của MU trên thị trường chuyển nhượng bắt đầu khiến CR7 lo lắng.

Vì vậy, MU cần hành động nhanh hơn trong những ngày tới. Họ phải mua một ai đó và công bố tân binh đầu tiên trong mùa Hè này.

MU đang tỏ ra chậm chạp hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Nếu không thể đem về ít nhất 3 tân binh để cải thiện đội bóng, rất có thể MU sẽ lại trải qua một mùa giải u ám nữa và Ronaldo chắc chắn không thích viễn cảnh này.

Chú thích ảnh

Tăng cường hàng thủ

Các CĐV chắc hẳn chưa thể quên việc MU bị Brighton đánh bại 0-4 hồi tháng 5 vừa qua. Hàng công “Quỷ đỏ” đã tỏ ra thiếu sắc bén trong trận đấu này nhưng hàng thủ mới là vấn đề thực sự của họ.

Trong mùa giải 2021/2022, MU đã để thủng lưới 57 bàn, nhiều hơn 4 bàn so với Burnley – đội đã phải xuống hạng. Sau khi ký hợp đồng với Raphael Varane từ Real Madrid, MU cứ tưởng rằng mình đã giải quyết được vấn đề ở hàng thủ. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như những gì họ nghĩ.

Tình trạng Ronaldo ghi bàn liên tục nhưng vẫn không thể “gánh” nổi hàng thủ là điều khá quen thuộc trong mùa giải trước. Vì vậy, MU cần đặc biệt nâng cấp tuyến sau trong mùa Hè này. Họ cần có một hàng thủ chắc chắn để làm điểm tựa cho hàng công. Có như vậy, Ronaldo mới có thể yên tâm tiến về phía trước và giúp MU giành được nhiều điểm hơn trong mùa giải tới.

Chú thích ảnh

Đánh bại kình địch trên TTCN

Những ngày MU trở thành điểm đến trong mơ với các ngôi sao dường như đã qua đi. Ronaldo, cũng như các CĐV, đã phải chứng kiến việc Man City ký hợp đồng với Erling Haaland và Liverpool đón thành công tiền đạo tiềm năng Darwin Nunez, với sự ghen tị đáng kể.

Arsenal và Tottenham, những đối thủ cạnh tranh top 4 với MU mùa sau, cũng đã tăng cường sức mạnh. Nhiều người cho rằng tân binh của Spurs, Yves Bissouma, sẽ là một lựa chọn phù hợp đối cho đội chủ sân Old Trafford.

Rõ ràng MU đang thiếu sức hút so với các đối thủ và phần lớn trong số đó đến từ việc họ không được dự Champions League. Nếu bây giờ một ngôi sao đứng trước ngã ba lựa chọn, chắc chắn anh ta sẽ chọn Man City và Liverpool thay vì đến MU.

Đây là điều mà Ronaldo muốn MU thay đổi trong tương lai. Trong những ngày cuối sự nghiệp của mình, Ronaldo muốn được sát cánh cùng các đồng đội giỏi, hơn là phải chống lại họ.

Chú thích ảnh

Đưa Ronaldo lên làm đội trưởng?

Dù tấm băng đội trưởng bị cho là đã giảm bớt vai trò trong bóng đá hiện đại nhưng sẽ rất ý nghĩa nếu Erik Ten Hag trao lại tấm băng này cho Ronaldo.

CR7 đã dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha trong một thập kỷ và dẫn dắt phòng thay đồ của MU bằng cường độ tập luyện và thái độ chuyên nghiệp. Ten Hag có thể sử dụng Ronaldo làm tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng luôn thích làm lãnh đạo và việc đưa anh lên làm đội trưởng chắc chắn sẽ khiến Ronaldo hài lòng.

Trong đội hình MU hiện tại, Ronaldo cũng là người xứng đáng nhất với tấm băng đội trưởng. Harry Maguire chưa thể hiện được nhiều ở vai trò này, cả về trình độ lẫn thái độ.

Chú thích ảnh

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm