MU cầm bóng 8% cuối trận derby Manchester, cựu danh thủ phẫn nộ

07/03/2022 21:30 GMT+7 | Man United

Tỷ số 1-4 trước Man City không đáng thất vọng bằng cái cách mà MU đầu hàng quá sớm khi chỉ cầm bóng có 8% ở 15 phút cuối trận. Điều này khiến cựu danh thủ Gary Neville vô cùng tức giận. 

Man City 4-1 MU: De Bruyne rực sáng, MU vỡ mộng Top 4

Man City 4-1 MU: De Bruyne rực sáng, MU vỡ mộng Top 4

Man City 4-1 MU: Phong độ rực sáng của Kevin De Bruyne và cách phòng ngự hời hợt của hàng thủ MU là minh chứng rõ rệt nhất cho khác biệt giữa hai nửa xanh-đỏ thành Manchester.

 

Video Man City 4-1 MU

Bị Man City dẫn trước từ rất sớm (Kevin De Bruyne, phút thứ 5), nhưng MU đã gỡ hòa 1-1 ở giữa hiệp một bằng một pha dứt điểm đẹp mắt của Jadon Sancho. Và dù bước vào giờ nghỉ khi bị dẫn 2-1, nhưng Quỷ đỏ vẫn có màn trình diễn chấp nhận được ở 45 phút đầu tiên. 

Nhưng phần còn lại của trận đấu thì khác. Chẳng những không tìm được bàn gỡ hòa 2-2, MU còn nhận thêm hai bàn thua nữa sau những cú dứt điểm của Riyad Mahrez. Thậm chí, trong 15 phút cuối, Man xanh còn cầm bóng tới 92% - một chỉ dấu cho thấy sự bất lực và buông xuôi của MU rõ rệt như thế nào. 

Chú thích ảnh
Thống kê khó tin ở 15 phút cuối trận derby Manchester
Roy Keane: ‘Có 5, 6 cầu thủ không nên chơi cho MU nữa’

Roy Keane: ‘Có 5, 6 cầu thủ không nên chơi cho MU nữa’

Cựu danh thủ Roy Keane đã không giấu được sự giận dữ khi bình luận về màn trình diễn của đội bóng cũ MU trong trận thua thảm 1-4 trước Man City.

“Cách MU phản ứng sau khi bị dẫn 3-1 thực sự là đáng xấu hổ. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy trong bất kỳ trận đấu bóng đá nào”, cựu danh thủ Gary Neville không giấu nổi vẻ thất vọng khi bình luận trên Sky Sport, “Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man City lên tới chín mươi hai phần trăm? Họ (MU) đã bỏ cuộc quá sớm. Tôi hiểu là thi đấu với một đội hàng đầu khó khăn như thế nào, nhưng thật buồn là họ cứ loanh quanh trên sân như thế”. 

“Tôi không nghĩ tỷ số là vấn đề, mà chính cách họ phản ứng khi bị dẫn 3-1 mới là vấn đề lớn nhất. Họ gần như đầu hàng”, Neville tiếp lời. Có thể hiểu được sự bức xúc của cựu danh thủ MU này bởi dưới triều đại Sir Alex, không cầu thủ MU nào được phép bỏ cuộc quá sớm như vậy, mà luôn phải chiến đấu không ngừng nghỉ tới tận giây phút cuối cùng. Một trong những ví dụ tiêu biểu nhất cho tính chiến đấu ấy chính là bàn thắng ở phút bù giờ thứ… 6 của Michael Owen ở trận derby Manchester hồi tháng 9/2009 (MU thắng 4-3).    

MU, Man City 4-1 MU, kết quả bóng đá, ket qua bong da hom nay, kết quả Man City vs MU, video Man City vs MU, Gary Neville, Man City, derby Manchester, tỷ lệ cầm bóng
MU đã đầu hàng quá sớm

 

 

Ở trận derby vừa rồi, Man City vượt trội MU ở mọi chỉ số thống kê. Họ tung ra tới 24 cú sút, gần gấp 5 lần so với đối phương (5), và cầm bóng đến 70%. Với khả năng di chuyển và phối hợp rất nhuyễn, Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden và Jack Grealish là những mối nguy hiểm thường trực đối với bộ tứ vệ MU. 

Dù thừa nhận khoảng cách giữa hai đội, nhưng Gary Neville khẳng định phong thái của một số cầu thủ mới thực sự là mối quan tâm lớn hơn nhiều so với khoảng cách về chất lượng giữa hai nửa xanh đỏ thành Manchester. “Trước hết, phải nói rằng Man City đã rất xuất sắc, đặc biệt là trong hiệp hai. Nhưng MU đã kết thúc trận đấu này theo cách đáng thất vọng. Họ đúng là môt nỗi ô nhục trong 25 phút cuối”, Neville kết luận. 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm