MU: 4 cuộc chiến cam go quyết định cả mùa giải trong tháng 3

02/03/2022 06:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ có 1 điểm sau trận hòa Watford, MU đối mặt với nguy cơ bật khỏi top 4 Ngoại hạng Anh. Phía trước họ là 2 tuần “giông bão” khi Quỷ Đỏ phải đối đầu với Man City, Tottenham, Atletico Madrid và Liverpool.

Tin MU 1/3: Quyết định về tương lai Ronaldo, Martial. Bị hét giá vụ Osimhen

Tin MU 1/3: Quyết định về tương lai Ronaldo, Martial. Bị hét giá vụ Osimhen

MU có quyết định về tương lai Ronaldo. MU 8 lần “xem giò” sao Bồ Đào Nha. Bị hét giá vụ chiêu mộ Victor Osimhen. Ferdinand dự đoán tương lai buồn cho MU…

Nếu như 3 vị trí đầu tiên của giải Ngoại hạng coi như mặc định thuộc về Man City, Liverpool và Chelsea thì vị trí thứ 4 vẫn rất khó lường. MU vẫn đang trụ vững ở vị trí thứ 4 nhưng rất có thể MU sẽ bị đánh bật khỏi vị trí này trong 2 tuần tới đây.

Quỷ Đỏ hiện chỉ hơn đội xếp thứ 5 là West Ham 2 điểm, hơn đội xếp thứ 6 là Arsenal cũng chỉ 2 điểm nhưng đá nhiều hơn Arsenal tới 3 trận, hơn đội xếp thứ 7 là Tottenham 5 điểm nhưng đá nhiều hơn Tottenham 2 trận.

Với tương quan về số trận và số điểm so với 3 đối thủ cạnh tranh còn lại như vậy, MU có thể bật khỏi top 4 bất cứ lúc nào. Chính xác là Quỷ Đỏ sẽ đi qua "tâm bão" trong 2 tuần từ 6/3 tới 20/3/2022.

Chú thích ảnh
HLV Rangnick và cầu thủ MU sắp bước vào 4 trận đấu cực khó trong tháng 3/2022

Trong thời gian này, MU sẽ đá 4 trận cực khó với Man City, Liverpool (đều sân khách), Tottenham (sân nhà) và Atletico Madrid (sân nhà).

Ở trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng, MU để đội ở nhóm cuối bảng Watford cầm hòa 0-0. HLV Ralf Rangnick sau trận đã chỉ rõ các vấn đề của đội bóng. “Chúng tôi làm được mọi thứ, trừ chuyện ghi bàn. Không phải là chúng tôi không tạo được cơ hội nhưng lại không chuyển hóa được các cơ hội đó thành bàn thắng”.

Tháng 2 MU đã 7 trận nhưng chỉ thắng được 2. Họ có thể trắng tay mùa giải thứ 5 liên tiếp. Khi được hỏi liệu tháng 3 có phải là tháng quyết định thành bại của MU mùa này không? Ông Rangnick nói “Có thể nhưng chúng tôi phải tính từng trận một”.

Trận đầu tiên trong tháng 3 “giông bão” của MU là cuộc chiến với Man City. City lúc này đang cạnh tranh với Liverpool trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh trong khi ở cúp C1, họ coi như đã có vé vào tứ kết sau khi thắng đậm Sporting Lisbon 5-0 ở lượt đi vòng 1/8.

Trận “hạng nặng” tiếp theo của MU là gặp Tottenham. Lượt đi mùa này, MU thắng đậm Spurs 3-0. Khi đó Spurs đang khủng hoảng nặng nề. Spurs hiện tại phong độ không ổn định (thắng Man City, Leeds nhưng lại thua Southampton, Wolves và Burnley trong 5 vòng gần nhất) nhưng đương nhiên họ không khủng hoảng.

MU có lợi thế sân nhà khi đấu Tottenham nhưng cũng chịu áp lực lớn, không chỉ vì Tottenham cũng quyết thắng để vào top 4 mà còn bởi chỉ 3 ngày sau trận đấu với Tottenham, MU còn đá với Atletico Madrid ở lượt về vòng 1/8 cúp C1.

Sau khi đại chiến với Tottenham, MU đối đầu với Atletico ở lượt về vòng 1/8 cúp C1, Đó là trận đấu MU cũng phải thắng mới có thể đi tiếp sau khi hòa 1-1 ở lượt đi.

Nếu không thể vượt qua Atletico để vào tứ kết cúp C1, MU có thể trải qua mùa giải trắng tay thứ 5 liên tiếp. Sau Atletico Madrid, MU sẽ khép lại 2 tuần “giông bão” của mình bằng cuộc đối đầu với đội nhì bảng Ngoại hạng Anh Liverpool.

Liverpool vừa đánh bại Chelsea và đoạt cúp Liên đoàn. “Lữ đoàn đỏ” không chỉ đang có phong độ cao mà còn đang nhắm đến mục tiêu giành “cú ăn bốn” mùa này.

Đây có thể là thách thức quá lớn với MU. Lượt đi ở giải Ngoại hạng mùa này, Quỷ Đỏ thảm bại tới 0-5 trước đội bóng của Juergen Klopp. Cách biệt lớn như thế có thể không lặp lại ở lượt về nhưng MU vẫn rất khó ngăn Liverpool giành trọn 3 điểm.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm