Mourinho: 'Tôi chẳng lo ngại gì cả, Pogba sẽ hay trở lại như lẽ tự nhiên'

17/09/2016 09:07 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Paul Pogba quay trở lại Man United với mức giá chuyển nhượng kỷ lục 100 triệu bảng. Cho tới nay, tiền vệ người Pháp vẫn chưa thể hiện được giá trị của mình. Vì thế, HLV Jose Mourinho muốn Pogba quên số tiền chuyển nhượng đi để thi đấu tốt hơn.

Trong 3 trận đấu tại Premier League, Paul Pogba được HLV Jose Mourinho bố trí chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trước những đối thủ dưới cơ như Hull hay Southampton, Pogba thoải mái thể hiện mình. Nhưng khi chịu áp lực lớn ở trận derby với Man City thì Pogba lại “mất tích”. Tuy nhiên ở trận gặp Feyenoord ở Europa League, tiền vệ người Pháp cũng không thể hiện được bản thân dù được chơi ở vị trí số 10 ưa thích.

Theo HLV Jose Mourinho, Pogba vẫn chưa tìm lại được phong độ cao nhất của mình kể từ khoác áo Man United. Nguyên nhân chính là do tiền vệ 23 tuổi phải chịu áp lực nặng nề từ mức giá chuyển nhượng kỷ lục. Vì thế, “Người Đặc biệt” muốn cậu học trò của mình quên số tiền chuyển nhượng kỷ lục đi để thi đấu tốt hơn.


Mourinho muốn Pogba tập trung chơi bóng

“Có những CLB trả 20, 30, 40 triệu để chiêu mộ cầu thủ. Đó đều là những mức giá lớn hơn so với những gì Man United bỏ ra để có Paul, bởi khi chuyển nhượng, bạn phải cân bằng mối quan hệ giữa việc bạn chi bao nhiêu và đội bóng thu lại được những gì. Do đó, mọi người sẽ nhận thấy việc các CLB trả 20, 30, 40 triệu quả thực lớn hơn rất nhiều so với số tiền Man United bỏ ra”, HLV Mourinho chia sẻ.

“Cầu thủ nắm giữ kỷ lục chuyển nhượng luôn bị đặt dấu hỏi cho tới khi nào có người mới thay thế. Tôi chỉ muốn Pogba quên đi số tiền đó và tập trung chơi bóng. Sau VCK EURO, cậu ấy không có thời gian chuẩn bị cùng đội bóng. Pogba gia nhập Man United khi kết thúc kỳ nghỉ của mình. Tuần đầu tiên, cậu ấy đã có một trận đấu ấn tượng. Đó là điều bình thường. Đến trận đấu thứ 2, màn trình diễn của Pogba kém hơn một chút. Đó vẫn là điều bình thường. Tới lúc này, tôi hoàn toàn tin tưởng cậu ấy bởi tôi biết rõ khả năng của cậu ấy là như thế nào. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi nhưng đang chịu rất nhiều áp lực. Phong độ của cậu ấy sẽ quay trở lại theo cách tự nhiên và cùng với sự cải thiện chất lượng từ đội bóng. Đội bóng thăng hoa, cậu ấy sẽ thăng hoa. Không có vấn đề gì phải lo ngại cả”, HLV Mourinho cho biết.

Sở thích của Mourinho là sử dụng đội hình 4-2-3-1. Với sơ đồ này, Pogba thường được bố trí chơi ở tiền vệ trung tâm. Đây là vị trí có phần lạ lẫm với tiền vệ người Pháp. Ở Juventus, Pogba chơi ở hàng tiền vệ 3 người và anh luôn là người dâng cao hơn cả. Vì thế, khi Mourinho bố trí Pogba chơi thấp, tiền vệ 23 tuổi không thể hiện được nhiều.

“Cậu ấy có thể chơi ở vị trí số 10, vị trí giống trận gặp Feyenoord. Tuy nhiên, vị trí không phải là vấn đề. Dù ở đâu cậu ấy cũng cảm thấy thoải mái. Ở Premier League, chúng tôi để Wayne Rooney chơi ở vị trí số 10 nhưng trận gặp Feyenoord, tôi để cậu ấy thoải mái di chuyển hơn”, HLV Mourinho cho biết.


Sở trường của Mourinho là sở đoản của Pogba

Trải qua 2 thất bại liên tiếp, uy tín của Jose Mourinho đang bị giảm sút mạnh mẽ. Chủ Nhật 18/9, ông và các học trò sẽ hành quân tới sân của Watford tại vòng 5 Premier League. “Tôi luôn nói rằng động lực tốt nhất là động lực cá nhân. Tôi nghĩ các cầu thủ của mình không cần thêm nguồn động lực nào nữa cả. Họ đã có mục tiêu của riêng mình. Tôi tin trận đấu hôm Chủ Nhật các cầu thủ sẽ thi đấu cố gắng để giành chiến thắng. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp họ làm được điều đó”, HLV Mourinho chia sẻ.

“Man United phải chứng tỏ mình ở mọi trận đấu, ở bất kỳ giải đấu nào. Đây là một CLB lớn với lượng CĐV cuồng nhiệt. Vì thế, mỗi trận đấu đều là trận đấu quan trọng”, HLV Mourinho nói thêm.

Trước khi trận đấu giữa Watford và Man United diễn ra, Man City sẽ đối đầu với Bournemouth. Nếu giành chiến thắng, đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ bỏ xa “Quỷ đỏ” tới 6 điểm. Đây sẽ là áp lực không nhỏ dành cho Man United trong trận đấu vào ngày mai.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm