Mourinho thay Hazard từ rất sớm và không thèm bắt tay cậu học trò

31/10/2015 21:49 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Hiệp 2 trận đấu giữa Chelsea và Liverpool mới chỉ diễn ra được 14 phút thì Jose Mourinho đã hết kiên nhẫn với màn trình diễn mờ nhạt của Eden Hazard và thay anh bằng tài năng trẻ Kenedy.

Bất ngờ hơn khi “Người đặc biệt” phớt lờ và không thèm bắt tay cậu học trò. Điều đó thể hiện phần nào sự thất vọng của ông với Hazard, cầu thủ hay nhất Premier League mùa trước.

Mùa này, chưa có trận nào ở Premier League, Hazard đá chính và bị thay ra giữa chừng. Trận thắng gần nhất của Chelsea, tiền vệ này ngồi dự bị và The Blues thắng Aston Villa 2-0.

Theo thống kê từ Squakwa, sau 59 phút có mặt trên sân, Hazard chạm bóng 33 lần, tung ra 26 đường chuyền và tỉ lệ chính xác là 80%. Ngoài ra, số cú sút của anh là 0, số đường tạt bóng là 0 và số lần đi bóng thành công là 0. Những con số chứng tỏ quá rõ phong độ của cầu thủ người Bỉ.

Hữu Nam
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm