Mourinho : ‘Thắng Chelsea cũng chả quyết định được mùa giải'; Conte: 'Tôi cam kết tương lai với CLB'

18/05/2018 21:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trước thềm đại chiến, HLV Antonio Conte khẳng định không có vấn đề gì với Jose Mourinho và cả hai sẽ bắt tay nhau sau trận đấu.

HLV Antonio Conte được cho là sẽ rời khỏi Chelsea sau trận chung kết FA Cup gặp Man United cuối tuần này. Chiến lược gia người Italy đã dẫn dắt The Blues đến chức vô địch Premier League mùa trước nhưng lại kết thúc mùa giải này ở vị trí thứ 5, đồng nghĩa với việc mất quyền dự Champions League mùa sau.

Conte chỉ còn lại một năm trên hợp đồng với Chelsea và ông nói rằng sẽ cân nhắc về tương lai trong thời gian tới. Phát biểu trước thềm trận đấu với Man United, ông cho biết : "Đây chắc chắn là trận đấu cuối cùng của tôi trong mùa giải này. Với tôi và các cầu thủ cũng vậy, đây là trận đấu cuối cùng trong mùa giải".

"Các bạn biết rõ rằng tôi còn hợp đồng và tôi cam kết tương lai của mình với CLB".

"Chúng tôi phải tập trung vào trận đấu thứ Bảy này và chúng tôi muốn kết thúc mùa giải với một danh hiệu. Đó cũng là điều quan trọng với huấn luyện viên, cầu thủ, người hâm mộ và cả câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ tập trung vào mục tiêu này".

Chú thích ảnh
Conte cam kết tương lai với Chelsea

HLV Conte tỏ ra rất thận trọng trước đối thủ. Ông đã từ chối cung cấp thông tin về đội hình ra quân ngày mai.

"Tôi không muốn nói cho bạn đội hình xuất phát đâu. Ngày mai các bạn sẽ biết. Chúng tôi chỉ có Emerson không thể ra sân. Còn lại không có tin gì mới cả".

Conte và Mourinho từng có những lần khẩu chiến với nhau trong mùa giải này. Tuy nhiên, trước thềm trận chung kết FA Cup, Conte đã tuyên bố mối thù cũ đó giờ không quan trọng và sẽ bắt tay người đồng nghiệp của mình.

"Điều này giờ không quan trọng nữa. Chúng tôi có một mối quan hệ bình thường lúc này và tôi sẽ bắt tay với ông ấy", Conte nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Conte sẽ bắt tay Mourinho sau trận

Bên kia chiến tuyến, HLV Jose Mourinho khẳng định sẽ không đá tấn công với Chelsea. Ông chỉ hướng đến một mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng. Tuy nhiên, kể cả có vô địch thì điều đó cũng không quyết định được mùa giải của Man United.

"Tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của những trận đấu mà mọi người gọi là ‘giải trí’ tức là thế nào", Mourinho nói. “Bạn nghĩ thắng 6-0 là giải trí à? Tôi thì không nghĩ vậy".

"Tôi nghĩ rằng giải trí là trận đấu giàu cảm xúc cho đến khi nó kết thúc, kết quả luôn mở cho cả hai đội cho đến khi tiếng còi vang lên, là tất cả mọi người đều ngồi cho đến khoảnh khắc cuối cùng, cả hai đội đều thi đấu quyết tâm và căng thẳng mà chẳng ai biết trước kết quả cả. Với tôi, trên tư cách một người yêu bóng đá, đó mới là giải trí".

"Mọi người có thể làm những gì họ muốn. Điều tương tự cũng áp dụng cho chính bạn. Bạn có thể phân tích theo cách bạn muốn và tôi có thể phân tích theo cách tôi muốn. Vì vậy, mọi người đều tự do".

"Tất nhiên, tôi sẽ không đánh giá mùa giải tốt hay xấu vì một trận đấu. Tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình về mùa giải này, không hề".

Chú thích ảnh
Mourinho sẽ không chơi tấn công trước Chelsea

Lukaku đã bỏ lỡ 3 trận đấu gần nhất cho Man United vì chấn thương mắt cá, trong khi Martial bị đau trong buổi tập mới đây. Phát biểu về hai cầu thủ này, Mourinho úp mở.

"Martial đã bình phục còn Lukaku thì chúng ta phải đợi cho đến giây phút cuối cùng mới biết được".

"Tôi không muốn nói dối các bạn và nói rằng cậu ấy sẽ không chơi và sau đó lại ra sân.Vì vậy, chúng ta phải chờ đợi để xem trường hợp của Lukaku".

CẬP NHẬT tối 18/5: U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu siêu khó. M.U muốn có Buffon. Ronaldo thừa nhận trốn thuế

CẬP NHẬT tối 18/5: U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu siêu khó. M.U muốn có Buffon. Ronaldo thừa nhận trốn thuế

U19 Việt Nam rơi vào bảng đấu siêu khó ở VCK U19 châu Á 2018, M.U muốn chiêu mộ Gianlugi Buffon, Cristiano Ronaldo thừa nhận trốn thuế là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 18/5.

Mourinho nói thêm các yếu tố khác sẽ không ảnh hưởng tới trận chung kết ngày mai.

Tôi nghĩ rằng tâm lý chiến thắng không liên quan gì đến lịch sử hay kỷ lục trong các trận chung kết. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng những gì chúng tôi đã làm trong quá khứ sẽ không giúp gì cho ngày mai và các kỷ lục thì cũng chẳng thi đấu.

Những gì diễn ra ngày mai là trận đấu giữa 11 người đấu với 11 người. Tất cả sẽ cố gắng cống hiến những gì tốt nhất của họ.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm