Mourinho: ‘M.U sẽ khủng hoảng mùa tới nếu không mua sắm’

06/08/2018 14:43 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho cho rằng M.U sẽ trải qua mùa giải khó khăn nếu như Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ed Woodward không mang về Old Trafford những gương mặt mới trước khi phiên chợ Hè 2018 khép lại.

M.U vừa thua trận 0-1 trước Bayern Munich. Một lần nữa, kết quả các trận giao hữu đầu mùa khiến HLV Mourinho lo ngại. Phát biểu sau trận, ông cảnh báo về nguy cơ M.U rơi vào khủng hoảng vì thiếu nhân sự.

“Những CLB cạnh tranh với M.U đã thực sự mạnh lên. Chelsea, Tottenham, Man City đã có đội hình ấn tượng. Liverpool đã đầu tư rất nhiều để cải thiện lực lượng. Nếu M.U không tăng cường sức mạnh, chúng tôi chắc chắn sẽ trải qua mùa giải đầy khó khăn. CEO của M.U biết rõ tôi muốn gì. Tôi biết ông ấy đang cố gắng làm điều tốt nhất và tôi vẫn chờ đợi để xem chuyện gì có thể xảy ra trong những ngày cuối cùng”.

Chú thích ảnh
Mourinho đang đau đầu với nhân sự thiếu hụt tại M.U

Đây không phải lần đầu tiên Mourinho càm ràm về công tác chuyển nhượng của M.U Hè này. Fred, Diogo Dalot và Lee Grant chưa thể làm hài lòng chiến lược gia Bồ Đào Nha. Mong muốn của Mourinho là bổ sung thêm 2 tân binh trước khi phiên chợ Hè 2018 khép lại, một trung vệ và một cầu thủ chạy cánh. Nhưng vài ngày trước, Mourinho thừa nhận khả năng M.U chỉ đón thêm được 1 tân binh.

Chú thích ảnh
Mourinho bất đồng với Woodward về vấn đề chuyển nhượng

Đàm phán mua Harry Maguire và Toby Alderweireld gặp vô vàn khó khăn vì đối tác hét giá quá cao. Woodward mới đây quyết định chuyển hướng sang Jerome Boateng, cầu thủ có giá rơi vào khoảng 50 triệu bảng.

Trong khi đó, có nguồn tin cho rằng Chelsea sẵn sàng đổi Willian để lấy Anthony Martial. Mourinho sẵn sàng thay thế Martial để tái ngộ Willian nhưng Woodward quan ngại việc đổi 1 cầu thủ 22 tuổi để lấy một cầu thủ sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng tới.

ĐIỂM NHẤN Bayern 1-0 M.U: Thảm họa xe bus tái hiện, 'số 10' và tương lai Rashford

ĐIỂM NHẤN Bayern 1-0 M.U: Thảm họa xe bus tái hiện, 'số 10' và tương lai Rashford

Bayern Munich 1-0 M.U. Chỉ là một trận giao hữu, nhưng Jose Mourinho vẫn cho đội nhà đá một cách tử thủ, bạc nhược để rồi vẫn phải nhận thất bại ngậm ngùi.

Hiện tại, gần như toàn bộ các cầu thủ M.U tham gia chiến dịch World Cup 2018 đều đã chấm dứt kỳ nghỉ của mình để trở lại, tới Đức đá giao hữu với Bayern hoặc trở về đại bản doanh Carrington. Lukaku và Jesse Lingard đã ra sân tập hôm thứ Sáu. Trong khi đó, Paul Pogba và Marouane Fellaini vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ Hè trên đất Mỹ.

Cuối tuần này, Quỷ đỏ sẽ mở màn mùa bóng mới Premier League. Họ ra quân sớm vào tối thứ Sáu (rạng sáng thứ Bảy theo giờ Việt Nam). Bởi vậy, Mourinho đứng ngồi không yên. Ông đã lên tiếng kêu gọi các cầu thủ rút ngắn kỳ nghỉ Hè để sớm trở lại tập luyện cùng toàn đội. Nếu không, M.U sẽ trải qua những trận đầu mùa giải mới mà không có trong tay lực lượng tốt nhất. Antonio Valencia, Nemanja Matic, Diogo Dalot đang hồi phục chấn thương, Ander Herrera và Eric Bailly thì có vẻ như đã bị đau trong hiệp 2 trận đấu với Bayern Munich.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm