Mourinho đến giờ mới chịu thừa nhận một sự thật

11/04/2017 05:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho đã bổ sung 4 cầu thủ mới cho Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016. Ông đã tiêu không ít tiền nhưng đến giờ lại thú nhận một sự thật.


Sunderland 0-3 Man United

Pogba, Ibrahimovic, Mkhitaryan và Eric Bailly là 4 cái tên được Mourinho chiêu mộ về Old Traford trong đó riêng Pogba đã ngốn của United hơn 100 triệu euro. Chi phí mua sắm không hề nhỏ.

Mourinho cũng được toàn quyền chọn người và được cấp ngân sách lớn để mua sắm. Việc ông chỉ chọn bổ sung 4 cầu thủ nói trên không phải vì ông bị hạn chế mua sắm. Không phải vì Man United hết tiền. Hoàn toàn do Mourinho quyết định và ông quyết định chỉ tăng cường 4 cầu thủ nói trên.

Đấy là lựa chọn của Mourinho nhưng đến lúc này có thể khẳng định những viện binh ông đưa về Old Trafford là không đủ giúp Man United lập tức trở lại là thế lực hùng mạnh hàng đầu của giải Ngoại hạng như họ đã từng.


Chính Mourinho bây giờ đã thừa nhận đội hình của Man United hiện nay chưa đủ mạnh. “Chúng tôi chỉ chiêu mộ cầu thủ trong mùa Hè 2016. Đến mùa Đông chúng tôi không bổ sung lực lượng. Rõ ràng đội hình của Man United hiện tại chưa đủ mạnh. Chúng tôi cần tiếp tục mua sắm, tăng cường lực lượng”, Mourinho cho biết.

Việc Mourinho thừa nhận lực lượng của Man United hiện tại chưa đủ mạnh cũng đồng nghĩa với việc ông có lỗi bởi như đã nói trên, ông toàn quyền quyết định việc mua sắm của Man United. Chiêu mộ những ai và chiêu mộ bao nhiều cầu thủ hoàn toàn là do ông quyết định và ông hoàn toàn không bị hạn chế chi tiêu.

Thế nên, nếu lực lượng Man United hiện vẫn chưa đủ mạnh thì đó rõ ràng là lỗi của Mourinho. Man United đã được liên hệ với nhiều ngôi sao trong kỳ chuyển nhượng Hè 2017 như Griezmann, Bakayoko, Victor Lindelof, Lukaku, Belotti... nhưng đến giờ chưa có vụ nào thực sự chắc chắn.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm