Mourinho đau đầu: 'Chẳng cầu thủ tấn công nào của tôi đáng phải ngồi dự bị cả'

23/09/2017 07:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi họp báo trước thềm trận đấu với Southampton, HLV Jose Mourinho đã khen ngợi hàng công Man United đồng thời tuyên bố ai cũng xứng đáng được đá chính trong trận đấu tới.

Sau một khởi đầu cực kỳ bùng nổ trong mùa giải này, HLV Jose Mourinho thừa nhận không một tiền đạo nào đáng phải ngồi dự bị trong trận đấu tới với Southampton.

Anthony Martial đã khẳng định tiếng nói của mình với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong chiến thắng 4-1 trước Burton hồi giữa tuần. Trong khi đó, Marcus Rashford cũng đã ghi được tới 2 bàn trong trận đấu đó. Ngoài ra, tân binh Romelu Lukaku cũng có màn thể hiện quá đỗi ấn tượng khi đã ghi được tới 5 bàn tại Premier League. Tất cả những điều đó đang khiến Mourinho phải đau đầu trong việc lựa chọn.

“Thật khó cho Anthony, nhưng cũng thật khó với những người khác. Rất nhiều cầu thủ đang ở phong độ cao và đều chơi tốt. Vì vậy, thật khó cho chúng tôi để lựa chọn người đá chính”, Mourinho phát biểu. “Khi tôi xem trận đấu hôm thứ Tư vừa qua, các cầu thủ tấn công như Martial, Rashford, Mata, Lingard chẳng ai đáng phải ngồi dự bị trước Southampton. Không một ai đáng như vậy cả”.

“Nhưng 4 người họ, cộng thêm Lukaku với Mkhitaryan đã là 6. Tôi không thể cho cả 6 người cùng ra sân”.

Martial đã ghi được tới 17 bàn trong mùa giải đầu tiên tại Man United. Nhưng trong mùa trước, con số đó chỉ còn 8 bàn.

Chú thích ảnh
Mourinho đang rất đau đầu trong việc lựa chọn tiền đạo

Những vấn đề trong đời sống riêng tư dường như đã ảnh hưởng tới phong độ của tiền đạo người Pháp. Cũng trong buổi phỏng vấn, Mourinho khẳng định cuộc sống của Martial đang tốt đẹp hơn và anh cũng đang hạnh phúc hơn.

“Tôi thấy Martial đã có sự cải thiện tuyệt vời trong con người, tâm trạng, khuôn mặt, ngôn ngữ cơ thể. Nếu bạn muốn tôi gói gọn tất cả những điều đó trong một từ thì chỉ có thể là ‘hạnh phúc’ ”.

“Martial là một chàng trai hạnh phúc. Cậu ấy đang làm rất tốt công việc của mình”.

“Nếu Martial được đá chính, cậu ấy sẽ cố gắng thể hiện những gì tốt nhất của mình. Nếu cậu ấy vào sân từ ghế dự bị, cho dù chỉ là 10 phút như trong trận gần nhất trên sân nhà, cậu ấy cũng sẽ cố gắng tận hưởng và cố gắng làm một điều gì đó trong khoảng thời gian ít ỏi này”.

"Tôi rất hài lòng với thái độ của cậu ấy. Cậu ấy đang tiến bộ rất nhiều”, Mourinho nói thêm.

Mourinho: 'Martial là chìa khóa thành công của M.U'

Mourinho: 'Martial là chìa khóa thành công của M.U'

Mặc dù có phong độ khá tệ hại ở mùa giải trước, nhưng kể từ đầu mùa này, Anthony Martial đã thay đổi hoàn toàn. 4 lần ra sân từ băng ghế dự bị nhưng có tới 3 bàn, 1 kiến tạo, đó là những gì mà cầu thủ người Pháp đã đóng góp cho Quỷ đỏ.

6 trong 7 trận đấu tới của Man United đều là đá sân khách. Nhưng HLV Jose Mourinho cảm thấy không quá lo lắng với khoảng thời gian này.

“Những trận đấu tới rất khó, nhưng nó cũng đồng nghĩa với giai đoạn sau sẽ dễ dàng hơn”, Mourinho tiếp tục.

“Nếu chúng tôi đá với CSKA tại Moscow và Benfica ở Lisbon thì có nghĩa là sau đó, chúng tôi sẽ được thi đấu 2 trận liên tiếp trên sân nhà Old Trafford. Tương tự với Liverpool và Huddersfield. Tôi không quá lo lắng với những trận sân khách hay sân nhà bởi số lượng đều như nhau”.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm