Mourinho đã ra đi, Pogba và Sanchez không còn lý do gì để bào chữa

22/12/2018 16:11 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Jose Mourinho đã phải trả giá khi không sử dụng được sức mạnh của bộ đôi ngôi sao Alexis Sanchez và Paul Pogba. Giờ thì bộ đôi ngôi sao này phải thể hiện mình dưới sự dẫn dắt của HLV mới, hoặc họ sẽ cho tất cả thấy rằng Mourinho đã đúng.

M.U của Solskjaer sẽ áp dụng ‘luật của Fergie’

M.U của Solskjaer sẽ áp dụng ‘luật của Fergie’

Ole Gunnars Solskjaer mang đến nụ cười cho Carrington, nhưng đi kèm với nó sẽ là tính nghiêm túc thực sự, theo đúng 'luật của Fergie', như cựu danh thủ này vừa tuyên bố.

Không có tin nhắn chia tay tình cảm. Không từ biệt. Không hiển thị một chút tôn trọng nào. Chỉ có một cái nhếch mép và dòng chữ: “Hãy chú thích cho bức ảnh này”. Vở drama về mối quan hệ giữa Mourinho và Pogba trong năm 2018 đã kết thúc bằng việc chiến lược gia Bồ Đào Nha bị sa thải và tiền vệ người Pháp chẳng hề tỏ ra chút hối hận nào.

Với Sanchez cũng vậy. Tờ The Sun (Anh) tiết lộ rằng ngày Mourinho bị sa thải, Sanchez nhắn tin cho Marcos Rojo: “Tôi đã nói với cậu rồi mà. Kiên nhẫn luôn có thành quả. Rojo, cậu nợ tôi 20.000 bảng tiền đánh cược đấy nhé!”.

Pogba và Sanchez đến M.U theo 2 danh xưng, đều liên qua tới tiền bạc. Pogba là cầu thủ đắt giá nhất CLB, Sanchez là cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Tiền M.U bỏ ra cho 2 cái tên này rất nhiều. Nhưng lợi nhuận họ thu về thì vô cùng ít ỏi.

Chú thích ảnh
Sanchez và Pogba sẽ phải chứng minh bản thân dưới thời HLV Solskjaer

Pogba chơi quá thất thường trong cỗ máy vận hành của M.U dưới thời Mourinho. Trong khi đó, Sanchez hầu như im tiếng trước khung thành đối thủ và thường lang thang khắp sân như thể cố tìm một chỗ đứng thích hợp trong đội hình. Khi Mourinho còn dẫn dắt, mâu thuẫn với “Người đặc biệt”, triết lý bóng đá của ông được những cầu thủ này đem ra như lời bào chữa cho phong độ sa sút của họ. Cả Sanchez và Pogba đều không dưới một lần công khai nói đến chiến thuật của M.U.

Mourinho đã phải trả giá khi không thể phát huy sức mạnh của 2 ngôi sao của CLB. Ole Gunnar Solskjaer được chọn làm HLV dẫn dắt đội bóng tới hết mùa. Không còn Mourinho nữa. Đồng nghĩa, chẳng còn lời bào chữa nào cho Pogba và cả người đồng đội Sanchez.

Thời gian này, Sanchez đang điều trị chấn thương gân khoeo. Tiền đạo Chile chưa thể tập trung cùng tân HLV Solskjaer. Pogba thì khác. Trong phát biểu của mình, Solskjaer cho biết sẽ sử dụng tiền vệ người Pháp khi đối đầu Cardiff, trận đầu tiên ông dẫn dắt Quỷ đỏ.

Đã từng làm việc với Pogba khi quản lý đội dự bị của M.U từ năm 2008-2010, HLV Na Uy tin rằng ông biết cách để khai thác tốt nhất khả năng của tiền vệ người Pháp. “Tôi sẽ xây dựng đội bóng xung quanh cậu ấy. Paul là một tài năng tuyệt vời”.

Chú thích ảnh
Solskjaer sẽ sử dụng Pogba ngay trận đầu tiên gặp Cardiff

 

Từng có phân tích cho rằng chiến thuật của Mourinho như một sợi xích trói Pogba, một cầu thủ thích hợp được chơi tự do với nhiều khoảng trống trên sân cỏ. Với tuyên bố trên, Solskjaer cho thấy ông sẵn sàng “cởi trói” cho Pogba. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Pogba dù được chơi ở vị trí ưa thích vẫn không đáp ứng được kỳ vọng?

Điều tương tự sẽ xảy ra với Sanchez khi cầu thủ này quay lại đội 1. Trong suốt mùa Xuân 2018, mỗi lần Sanchez chơi kém cỏi, thường được bào chữa bằng lý lẽ rằng anh gặp khó khăn khi phải làm quen với đội bóng mới, vai trò mới vào giữa mùa giải. Nhưng kể từ khi mùa giải mới 2018-19 khởi tranh tới nay, Sanchez cũng chả khá lên, thậm chí còn tệ hơn những gì anh đã thể hiện khi mới đặt chân tới Old Trafford. Người hâm mộ vẫn chế giễu rằng màn trình diễn tốt nhất của Sanchez tại M.U cho tới bây giờ vẫn là màn độc tấu piano trong ngày ra mắt.

Giống như Pogba, Sanchez phải chịu trách nhiệm cho màn trình diễn của mình. Sanchez là cầu thủ đẳng cấp thế giới trong giai đoạn thăng hoa của sự nghiệp. Anh phải hiểu rằng chẳng phải ngẫu nhiên mà được M.U trao cho chiếc áo số 7 huyền thoại. Solskjaer sẽ phải giải bài toán: Sanchez sẽ chơi tốt nhất ở vị trí nào? Nhưng dù chơi ở cánh phải, cánh trái hay trung lộ thì phong độ Sanchez không thể tệ hơn những gì đã thể hiện trong năm 2018.

Solskjaer sẽ cởi mở hơn Mourinho đối với đề xuất của cầu thủ liên quan tới vị trí mà họ ưa thích thi đấu trong đội hình. Nhưng nếu như vậy mà Pogba và Sanchez vẫn không thể cải thiện thì họ đã gián tiếp chứng minh Mourinho đã đúng.

Phán quyết ai đúng ai sai sẽ được đưa ra một khi Pogba và Sanchez cho thấy họ có chơi tốt dưới sự dẫn dắt của HLV mới hay không. Không còn Mourinho nữa, chẳng còn lời bào chữa nào cho 2 bản hợp đồng tiêu tốn nhiều tiền của của M.U.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm