Mourinho cần làm gì để đánh bại Chelsea?

15/04/2017 18:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Man United sẽ tiếp đón Chelsea vào ngày Chủ Nhật 16/4. Đây là trận đấu tâm điểm của vòng 33 Premier League. Jose Mourinho có trọng trách phải 'cứu' cả giải đấu. Cùng với đó là nhiệm vụ 'trả nợ' hai thất bại lần trước. Vậy 'Người đặc biệt' cần làm gì?

Chuyền bóng lên phía trước một cách nhanh chóng

Đa số các trận đấu của mình ở mùa giải này, Man United luôn là đội kiểm soát thế trận trong trọn vẹn 90 phút thi đấu. Tuy nhiên, họ lại chẳng mấy khi chuyển hóa được lợi thế đó thành bàn thắng để đánh bại đối thủ. Trận gặp Anderlecht tại lượt đi tứ kết Europa League diễn ra vào rạng sáng ngày 14/4 là một minh chứng rõ ràng nhất. “Quỷ đỏ” thi đấu lấn lướt hơn cả và tạo ra được rất nhiều cơ hội nhưng không thể kết liễu trận đấu. Cuối cùng, họ để đối phương chọc thủng lưới ở phút 86. Đáng nói hơn cả, pha lập công đó là cú dứt điểm trúng đích duy nhất của Anderlecht trong cả trận đấu.


Man United chưa biết cách kết liễu đối thủ

Man United nên học tập Crystal Palace. Đội bóng của HLV Sam Allardyce đã có màn ngược dòng 2-1 trước Chelsea ngay trên sân Stamford Bridge bằng lối đá phòng ngự phản công rất hiệu quả. Trận đấu đó cho thấy đội bóng của HLV Conte sẽ gặp rất nhiều rắc rối nên gặp phải những đợt tấn công nhanh từ phía đối phương. Những Azpilicueta hay Gary Cahill có thể chắc chắn trong các pha đối đầu nhưng họ luôn thất thế ở các cuộc đua tốc độ.

Sử dụng đội hình 3 hậu vệ

Man United có loại bỏ Pogba ở những trận đấu lớn tới đây?

Man United có loại bỏ Pogba ở những trận đấu lớn tới đây?

Paul Pogba đến nay quả thực chưa chứng minh hết được giá trị 89 triệu bảng của mình. Tuy nhiên, Man United có nên loại bỏ tiền vệ người Pháp ở những trận đấu sắp tới?





Ở trận đấu với Chelsea tại tứ kết FA Cup, Man  United đã sử dụng đội hình 3-4-3 y hệt của đối thủ. Tuy nhiên, sau 30 phút thi đấu, HLV Mourinho buộc phải thay đổi chiến thuật vì chiếc thẻ đỏ của Ander Herrera. Trước đó, “Quỷ đỏ” đã thi đấu ngang ngửa với đội chủ sân Stamford Bridge.

Tiếp đón Chelsea ở vòng 33 Premier League, sơ đồ 3-4-3 có thể là công thức giúp Man United giành chiến thắng. Tuy nhiên, vấn đề của HLV Mourinho là nằm ở con người. Ông có Antonio Valencia và Luke Shaw để đối chọi lại với bộ đôi Victor Moses – Marcos Alonso của Chelsea. Thế nhưng, vị trí trung vệ lại khiến “Người đặc biệt” phải cảm thấy đau đầu. Cả Chris Smalling và Phil Jones lúc này đều đang gặp chấn thương và chưa biết bao giờ quay lại. Daley Blind và Michael Carrick có thể được sử dụng bên cạnh Eric Bailly. Dù thế cũng phải nhớ rằng trung vệ không phải vị trí sở trường của Blind hay Michael Carrick.


Hàng thủ là vấn đề đau đầu nhất của Mourinho

Mùa giải này, Tottenham và Everton đều từng sử dụng đội hình 3-4-3 khi đối đấu với Chelsea. Cả hai đều nhận thất bại. Vì thế, Mourinho nếu muốn sử dụng đội hình 3-4-3 thì cần có những tính toán chiến thuật cụ thể và chi tiết để tránh đi vào vết xe đổ của Tottenham và Everton.

Giữ được cái đầu lạnh

Nói luôn dễ hơn làm. Tuy nhiên, nếu Man United muốn giành chiến thắng, HLV Mourinho buộc phải giữ được cái đầu của mình luôn tỉnh táo. Hồi tháng 10/2016, ông đã bừng bừng tức giận, xả thẳng vào mặt Antonio Conte ở cuối trận khi liên tục chứng kiến vị chiến lược gia người Italy ăn mừng 4 bàn thắng của Chelsea một cách “điên dồ”.


Mourinho đã "dạy bảo" Conte ngay trên sân

Chelsea sau khi chia tay Mourinho lần đầu tiên, họ đã trải qua thành công cùng nhiều HLV như Carlo Ancelotti hay Di Matteo. Dẫu vậy, tình cảm của các CĐV The Blues với Mourinho luôn là mãnh liệt nhất. Giờ đây khi thấy vẫn những con người đó nhưng lại vui mừng với Antonio Conte, có lẽ Mourinho không chịu được. Nó giống như cảm giác “người yêu cũ có người yêu mới”.


Chứng kiến CĐV Chelsea vui vẻ với Conte có lẽ khiến Jose Mourinho không giữ được bình tĩnh

Thực tế, HLV Conte cũng là một người nóng tính. Tuy nhiên, ông dường như lại rất giỏi trong việc kiềm chế, bình tĩnh trước các hành động của đối thủ. Hơn lúc nào hết, HLV Mourinho cần phải học tập bản lĩnh này của Antonio Conte.

Nắm bắt vận may của mình

Mùa giải này, Man United gần như đã trải qua mọi điều tồi tệ nhất: Bị thổi phạt đền, không công nhận bàn thắng, các quyết định bất lợi từ trọng tài. Cùng với đó, những thủ môn khi đối đầu với Man United chẳng hiểu vì sao lại luôn xuất thần đến lạ thường.


Mùa giải này Man United không gặp nhiều may mắn

Tính đến thời điểm này, Man United dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang tổng cộng 18 lần. Duy chỉ có Tottenham là “đen đủi” hơn họ. Với những CĐV đội khác, họ cho rằng “Quỷ đỏ” đang phải “trả giá” sau những đặc quyền mà đội bóng này có được ở dưới thời HLV Sir Alex Ferguson. Vì thế, nếu đội bóng của HLV Mourinho không thể tận dụng cơ hội của mình, họ sẽ lại bị “trừng phạt”.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm