Mourinho bị mắng vì bảo Bonucci và Chiellini đến Harvard dạy đá hậu vệ

25/10/2018 01:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Nhiều CĐV M.U không đồng tình với phát biểu của Jose Mourinho sau trận thua Juventus. Họ cho rằng chiến lược gia Bồ Đào Nha đã… quá lời.

Vấn đề M.U: 3 năm, chi hàng núi tiền nhưng không có nổi một cầu thủ dự bị giỏi

Vấn đề M.U: 3 năm, chi hàng núi tiền nhưng không có nổi một cầu thủ dự bị giỏi

11 cầu thủ M.U đã đá trọn vẹn 93 phút ở trận thua 0-1 trước Juventus trong bối cảnh Mourinho không có bất cứ một phương án dự phòng nào.

Rạng sáng nay (24/10), Juventus đánh bại M.U ngay trên Old Trafford nhờ bàn thắng duy nhất của Paulo Dybala. Chiến thắng này giúp Juve độc chiếm ngôi đầu bảng H Champions League 2018/19, bỏ xa M.U tới 5 điểm.

Phát biểu sau trận cầu này, HLV Mourinho thừa nhận Juve ở trình cao hơn M.U. Chiến lược gia Bồ Đào Nha đặc biệt dành lời ngợi khen cho hàng thủ Juve, với cặp trung vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci. Mourinho gọi 2 trung vệ của Juve là “Ngài”, cho rằng họ nên tới đại học danh tiếng Harvard để truyền bá nghệ thuật phòng ngự cho các hậu vệ.

“Khi nói về chất lượng, nhiều người nghĩ ngay đến những cầu thủ như Cristiano Ronaldo, Dybala hay Pjanic. Tuy nhiên, ở những đội bóng hàng đầu, bạn phải nhắc tới những trung vệ như Chiellini và Bonucci. Khi có họ án ngữ ở trước khung thành, thật khó để thủng lưới. Ngài Chiellini và ngài Bonucci nên tới Đại học Harvard để giảng dạy cách phòng ngự”, Mourinho bộc bạch.

Chú thích ảnh
Mourinho hết lời ca ngợi Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci

Chiến lược gia sinh năm 1963 tiếp tục nhấn mạnh: “Juve ở đẳng cấp khác, tôi buộc phải nói như vậy. Ai không đồng ý thì đó là việc của họ. Juve hoàn toàn khác biệt về sự ổn định, kinh nghiệm và biết phải làm thế nào trong trận đấu. Bộ đôi Bonucci - Chiellini cho phép Juventus có thể tự do tấn công”.

Chia sẻ của Mourinho nhận ý kiến đa chiều từ CĐV M.U.

Chú thích ảnh
Tài khoản @The Coach Diary tỏ vẻ đồng tình. "Đơn giản, đó là hậu vệ Italy".
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sở dĩ Chiellini và Bonucci chơi hay là bởi hàng thủ M.U quá tệ, không tạo nên áp lực thực sự nào lên bộ đôi trung vệ Juve. "Hinge và Bracket có lẽ cũng chơi được trung vệ cho Juve ở trận cầu này", tài khoản @Nicholas Sutcliffe bày tỏ. "Hậu vệ hàng đầu thật nhưng chẳng gặp chút áp lực nào cả", tài khoản @Mike đồng tình.

  

Chú thích ảnh
Trong khi đó, tài khoản @Nithesh Sagar chỉ trích Mourinho vì phát biểu trên. "M.U có nên tiếp tục giữ Mourinho không? Ca ngợi đối thủ và chỉ trích chính chính sách chuyển nhượng của mình. Ông ấy đã qua thời đỉnh cao rồi. Ông ấy đang hủy hoại danh tiếng của mình".

Có luồng ý kiến cho rằng dường như Mourinho đang ghen tị với đối thủ, đồng thời ngầm chỉ trích ban lãnh đạo M.U đã từ chối chiêu mộ một trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. Không có một lá chắn đẳng cấp, hàng thủ M.U đối mặt với nhiều khó khăn mùa giải này.

Chú thích ảnh
"Tôi đọc đi đọc lại 3 lần để đảm bảo liệu có chút phàn nàn nào trong đó không", tài khoản @Tomas viết. "Một lời phàn nàn ngầm rằng ông ấy không thể mua một trung vệ ở TTCN mùa hè", tài khoản @Clart Kent nhận định.

  

Chú thích ảnh
Trong khi tài khoản @Himansh hài hước dùng câu nói của Mourinho để chê bai Lukaku: "Ngài Lukaku nên tới Harvard để học nghệ thuật tấn công. Thi đấu quá tồi".

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm