Mourinho bị chỉ trích vì dùng chiêu khích tướng học trò

26/04/2017 08:01 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Trước thềm derby Manchester, HLV Jose Mourinho rất muốn có sự góp mặt của bộ đôi Chris Smalling và Phil Jones trong đội hình thi đấu, mặc dù theo dự kiến, phải tới tháng Năm, họ mới có thể trở lại sau chấn thương.

Trước thềm trận derby thành Manchester cuối tuần này, trong bối cảnh nhiều cầu thủ chủ lực của Man United đang có vấn đề với chấn thương, HLV Jose Mourinho đã dùng chiêu khích tướng để kêu gọi bộ đôi cầu thủ Phil JonesChris Smalling trở lại thi đấu. Mặc dù theo dự đoán, phải tới tháng Năm, chấn thương của 2 cầu thủ này gặp phải từ hồi được ĐT Anh triệu tập mới hồi phục, nhưng vì sự thiếu hụt về nhân lực, Mourinho muốn 2 ngôi sao trên phải trở lại ngay trong trận đấu sắp tới với Man City.

Mourinho muốn Smalling và Jones trở lại thi đấu trong trận gặp Man City tuần này

Chia sẻ với báo giới sau trận thắng 2-0 trước Burnley, Mourinho cho biết: “Eric Bailly là chiến binh tuyệt với. Tuy nhiên nếu tôi là Smalling hoặc Jones, tôi sẽ ra sân vào thứ Năm. Tôi sẽ làm như vậy dù xảy ra bất cứ điều gì. Tôi sẽ không chấp nhận nhìn đồng đội chơi 9 trận liên tiếp chỉ vì mình bị chấn thương. Tôi sẽ cố gắng chiến đấu”.

Smalling trước đây cũng từng có lần bị chê là thiếu dũng khí và tinh thần thi đấu sau trận thắng Swansea vào tháng 11 năm ngoái, trước khi ông phát hiện ra là hậu vệ người Anh đã gặp chấn thương ngón chân. Còn hiện tại, anh cũng vừa mới tháo nẹp chân sau chấn thương hồi tháng trước tại ĐT Anh. Jones cũng gãy ngón chân do va chạm với Smalling khi được triệu tập về ĐT. Chấn thương này cũng được cho là đã hồi phục, vì Jones đã luyện tập trở lại ở Carrington hôm qua.

Sergio Aguero: 'Tôi chẳng muốn mua cầu thủ Man United nào cả'

Sergio Aguero: 'Tôi chẳng muốn mua cầu thủ Man United nào cả'

Sergio Aguero đã thổi ngọn lửa derby Manchester bùng cháy mạnh mẽ sau lời phát biểu khẳng định Man City không muốn sở hữu cầu thủ này của Man United thời điểm hiện tại cả

Hiện tại, Eric Bailly là giải pháp khả thi nhất của Man United cho vị trí trung vệ ở thời điểm hiện tại, khi mà Marcos Rojo dính chấn thương ở trận gặp Anderlecht tại Tứ kết Europa Leauge. Bằng không, Mourinho sẽ phải sử dụng Daley Blind làm phương án dự phòng.

Tuy vậy, nhiều ý kiến cho nhau rằng, HLV người Bồ Đào Nha đã có phần bất công đối với Jones và Smalling kể từ sau khi 2 cầu thủ này bỏ lỡ 7 trận đấu của đội nhà.

Mourinho lại bị tố bất công khi muốn đưa các học trò ra sân khi chưa hồi phục chấn thương

Để đáp lại, Mourinho tuyên bố, ông không ngại bất cứ lời quở trách nào đối với bản thân ông vì vấn để trên.

“Khi mà bạn đã cống hiến bằng tất cả những gì mà mình có, khi đó tôi sẽ không thể có lý do để yêu cầu bạn phải cố gắng nhiều hơn”, Mourinho nói với Sky Sports. “Ngay cả Marcus, khi không có được phong độ tốt, nhưng cậu ấy đã cống hiến bằng tất cả khả năng của mình. Tôi không thể trách gì được nữa. Tôi sẽ động viên cậu ấy rằng, sẽ còn nhiều cơ hội để thể hiện. Tôi luôn hạnh phúc vì chàng trai tài năng này”.

Mourinho hài lòng với Rashford

“Trái lại, nhiều cầu thủ khác không chơi với đúng khả năng của mình. Và tôi không thích thế. Tôi không quan tâm người khác nói gì, tôi chỉ cố gắng làm tròn bổn phận của tôi theo cách của tôi. Bạn chỉ cần nỗ lực hết mình vì đội bóng, như thế đã đủ để khiến tôi vui lòng rồi”.

Cuộc đối đầu với Man City vào thứ Sáu này hết sức quan trọng. Nếu giành chiến thắng, thầy trò Mourinho sẽ lọt vào Top 4 trên BXH.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm