Mourinho ám chỉ Klopp đạo đức giả sau khi Liverpool mua Van Dijk với giá kỷ lục

30/12/2017 07:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Ở buổi họp báo trước thềm cuộc chạm trán Southampton cuối tuần này, HLV Jose Mourinho đã không quên “đá đểu” người đồng nghiệp Jurgen Klopp về thương vụ 75 triệu bảng mang tên Virgil van Dijk của Liverpool.

Cuối tuần này, M.U sẽ tiếp đón Southampton trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ lượt trận 21 giải Ngoại hạng Anh. Tuần này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tiếp tục đến trễ ở buổi họp báo trước trận, nhưng những phát biểu chủ yếu của ông xoay quanh vấn đề về Virgil van Dijk, bản hợp đồng kỷ lục mà Liverpool mới hoàn tất cách đây ít ngày.

Trước đây, khi Mourinho mang Paul Pogba về Old Trafford với mức giá kỷ lục, HLV Wenger và Klopp đã từng chế giễu chiến lược gia người Bồ. HLV Wenger coi rằng mức giá Quỷ đỏ chi để mua tiền vệ người Pháp là “hết sức điên rồ”. Cùng chung quan điểm, HLV Klopp cũng cho biết ông sẽ chẳng bao giờ chi 100 triệu bảng để mua 1 cầu thủ.

Chú thích ảnh
Liverpool chiêu mộ thành công hậu vệ Virgil van Dijk với giá kỷ lục

“Nếu bạn bỏ ra 100 triệu bảng để mua 1 cầu thủ đến lúc anh ấy bị chấn thương, tất cả sẽ thành công cốc. Nếu Liverpool làm điều tương tự thì đó là ngày tôi không còn làm việc ở đây nữa. Trong bóng đá, điều quan trọng là lối chơi tập thể chứ không phải các cá nhân. Các CLB khác có thể chi tiêu nhiều tiền hơn để thu hút những cầu thủ hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, tôi không muốn làm điều đó ngay cả khi được BLĐ cấp cho số tiền tương tự để mua cầu thủ”.

Nhưng dường như, việc chiêu mộ Van Dijk đã đi ngược lại những gì mà HLV người Đức đã từng nói.

Nhân cơ hội này, HLV Mourinho đã lên tiếng “đá đểu” người đồng nghiệp. Trước báo giới, ông nói: “Tôi nghĩ, Jurgen sẽ là người có thể nói điều này một cách cụ thể nhất. Nếu là một trong số các bạn, hẳn tôi sẽ hỏi ý kiến ông ta về những gì mà ông ta đã nói hơn một năm trước. Nhưng thôi, Liverpool muốn làm gì chẳng được. Tôi không khoái lắm việc bình luận về những gì mà họ làm.

Klopp: ‘Đừng ca thán về giá của Van Dijk, hãy quan tâm tới giá trị cậu ấy mang lại’

Klopp: ‘Đừng ca thán về giá của Van Dijk, hãy quan tâm tới giá trị cậu ấy mang lại’

HLV Jurgen Klopp đã kêu gọi người hâm mộ Liverpool ngừng chỉ trích CLB về số tiền mà họ đã bỏ ra để chiêu mộ Virgil van Dijk, thay vào đó, hãy quan tâm tới giá trị thực sự mà hậu vệ người Hà Lan sẽ mang lại cho đội bóng thành phố Cảng.

Trên thực tế, nếu họ nghĩ rằng một cầu thủ nào đó đúng là người mà họ cần, thì họ sẽ trả mọi giá để có được cầu thủ ấy, hoặc nếu không mua được thì họ sẽ đổ tại cho thị trường.

Vì thế, khi so sánh về số tiền mà các CLB bỏ ra để chiêu mộ cầu thủ là rất khập khiễng. Tôi không nói đến 10 năm trước, nhưng chỉ 3 năm trước thôi, điều đó đã là không thể. Van Dijk có thể là hậu vệ đắt nhất thế giới, nhưng liệu cậu ta có thể giỏi hơn Paolo Maldini, Giuseppe Bergomi hay Rio Ferdinand không?

Chú thích ảnh
Mourinho "đá đểu" Klopp về vụ Van Dijk

Không thể đổ tại cho thị trường, không thể chỉ nói là mua hay không mua. Nếu mua, rõ ràng bạn sẽ phải bỏ ra một khoản tiền lớn, bằng không, bạn sẽ không có cầu thủ”.

Cũng trong buổi họp báo, Mourinho không quên nhắc tới trận hòa trước Burnley và phong độ đáng lo ngại của Romelu Lukaku trong thời gian gần đây. “Người đặc biệt” nói tiếp: “Tôi nghĩ, chúng tôi đã chơi rất tốt ở 2 trận vừa qua (hòa Leicester và Burnley cùng tỷ số 2-2). Chúng tôi không tận dụng được hàng loạt cơ hội và bị trừng phạt bởi không có sự chắc chắn cần thiết ở hàng thủ.

Chú thích ảnh
Nếu cần thiết, Mourinho vẫn sẽ dùng cả Lukaku và Ibra cùng lúc

Lukaku đã tham gia cả 20 trận từ đầu mùa tới giờ. Đó là một điều khó tin, và tôi phải cảm thấy biết ơn cậu ấy vì điều đó. Nhưng tôi cũng cho rằng, cậu ấy đã khá mệt mỏi, và cần được nghỉ ngơi. Cậu ấy cũng là con người. Dù có thể trạng của một con quái vật, nhưng không phải là cái máy. Cậu ấy cũng biết mệt chứ. Lukaku ấy đã làm mọi thứ bằng hết khả năng của mình, và tôi chẳng có gì để chê trách cậu ấy cả.

Trận gặp Burnley, tôi đã sử dụng cả Lukaku và Ibra cùng một lúc. Tôi vẫn sẽ sẵn sàng làm điều đó trong những trận đấu tới, nếu cảm thấy thực sự cần thiết. Nhưng trước hết, tôi cần họ phải có được phong độ tốt nhất có thể. Bởi như đã nói, Lukaku thì đã có phần mệt mỏi, còn Zlatan, mặc dù cậu ấy có một thể trạng tuyệt vời, nhưng với việc vừa phục hồi sau chấn thương, thì đó cũng không hoàn toàn là một cái gì đó dễ dàng”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm