Morata sẽ phù hợp với Man United?

12/06/2017 05:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United đang cần tìm một tiền đạo mới sau khi chia tay Zlatan Ibrahimovic, nhưng liệu Alvaro Morata có phải là sự lựa chọn phù hợp với “Quỷ đỏ”?

 

Alvaro Morata vừa giành được chức vô địch Champions League với Real Madrid, nhưng anh sẽ rời Bernabeu trong mùa Hè năm nay để cập bến Man United. Theo tờ Telegraph, Morata đã đạt được thỏa thuận với Man United và lúc này, đội bóng chủ sân Old Trafford chỉ còn phải thương lượng với Real Madrid về phí chuyển nhượng.

Morata có lý do để sang Man United. Tại Real Madrid, anh không được Zinedine Zidane trọng dụng. Tiền đạo người Tây Ban Nha muốn được đá chính thường xuyên hơn và Man United rõ ràng là bến đỗ phù hợp với anh, khi mà họ cần mua một tiền đạo mới.

Morata là số 9 điển hình của Mourinho

Alvaro Morata (24 tuổi) trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid. Anh được Jose Mourinho cho đá trận ra mắt ở đội một của Real Madrid vào năm 2010, trong thời gian mà HLV người Bồ Đào Nha còn ngồi ghế nóng ở Bernabeu. Bốn năm sau, Morata ghi 11 bàn trong tổng số 52 trận trên mọi đấu trường và cùng Real Madrid đoạt chức vô địch Champions League 2014. Sau đó, Juventus đã mua anh với giá 20 triệu euro kèm điều khoản cho phép Real Madrid mua lại.

Đến Man United, Morata sẽ đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha

Đến Man United, Morata sẽ đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha

Chưa chính thức nhưng việc Alvaro Morata rời Real Madrid để đầu quân cho Man United chỉ còn là vấn đề thời gian. Tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha sẽ chính thức đi vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha khi bản hợp đồng này được hoàn tất

Sau 2 năm thi đấu thành công ở “Bà đầm già” với 27 bàn thắng trong 93 lần ra sân, Morata đã được Real Madrid mua lại vào Hè năm ngoái. Nhưng khi trở về, anh chỉ đóng vai trò dự bị cho Karim Benzema. Song mỗi lúc được HLV Zinedine Zidane trao cơ hội, Morata đều thể hiện rất tốt. Không chỉ ghi nhiều bàn hơn Karim Benzema ở La Liga mùa giải vừa qua, Morata (89 phút/bàn) còn có hiệu suất ghi bàn ở La Liga vượt trội so với Cristiano Ronaldo (102 phút/bàn). Anh thậm chí chỉ chịu thua kém Lionel Messi, người đã giành giải Chiếc giày Vàng châu Âu mùa này (76 phút/bàn).

Theo đánh giá của cây bút Muhammad Butt, Alvaro Morata có thể hình và sức mạnh lý tưởng để trở thành một “Target Man” (tiền đạo có vai trò thường là làm tường và tạo khoảng trống cho đồng đội). Mà từ trước tới nay, Jose Mourinho luôn sử dụng những tiền đạo kiểu này ở các đội bóng mà ông dẫn dắt: Derlei, Didier Drogba, Diego Milito, Diego Costa…

Nếu Man United cần một tiền đạo có khả năng ghi bàn bằng đầu tốt, Morata sẽ là một lựa chọn lý tưởng. Cầu thủ cao 1m89 này đã 6 lần đánh đầu tung lưới đối phương ở La Liga mùa giải vừa qua.

Bên cạnh đó, Alvaro Morata còn có tốc độ rất tốt và phù hợp với những pha phản công chớp nhoáng của Man United. Còn nhớ ở trận đấu giữa Juventus và Bayern Munich ở mùa giải 2015-16, Morata đã thực hiện pha đi bóng tốc độ từ ngoài vòng cấm của “Bà đầm già” cho đến trước vòng 16m50 của đội bóng vùng Bavaria.

Tiền đạo người Tây Ban Nha đã đi bóng vượt qua 3 cầu thủ đối phương, thu hút các hậu vệ của Bayern Munich trước khi chuyền bóng cho Juan Cuadrado để cầu thủ này ghi bàn. Nếu gia nhập Man United, Morata rõ ràng sẽ tăng cường tốc độ vào những pha tấn công của “Quỷ đỏ”.

Cầu thủ của những trận đấu lớn

Không những vậy, Morata còn sỡ hữu kĩ thuật đáng nể. Khi Mourinho còn dẫn dắt Real Madrid, ông không ngần ngại để Morata đá cánh và nhờ đó, cầu thủ này đã tôi luyện được khả năng đi bóng và giữ thăng bằng cực tốt. Nhãn quan chiến thuật, kỹ năng chạm bóng bước một (first touch) của Morata cũng được cải thiện và nhờ thế, Morata đã trở thành một chân sút vừa khỏe vừa khéo léo, có thể tạo ra sự khác biệt trong các đợt tấn công.

Đặc biệt, Alvaro Morata có thể chơi bùng nổ vào những thời khắc quan trọng ở các trận đấu lớn. Hồi còn khoác áo Juventus, anh từng ghi bàn vào lưới Real Madrid ở Champions League. Ở Chung kết Champions League 2015, Morata cũng đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho “Bà đầm già”. Ở trận cuối cùng chơi cho Juventus, Morata đã ghi bàn duy nhất giúp đội bóng này thắng AC Milan ở Chung kết Coppa Italia.

Tuy nhiên Morata vẫn còn đó những hạn chế. Theo trang Wyscout, khả năng đưa ra quyết định khi đi bóng, chuyền bóng hoặc chạy chỗ của Morata đôi khi không được tốt. Điều này khiến anh phối hợp không được nhuần nhuyễn với các đồng đội. Thậm chí, Morata còn phải cải thiện khả năng tranh chấp trong các tình huống một đấu một.

Bất kể thế nào, Morata cũng sẽ là một sự bổ sung quan trọng cho hàng tiền đạo của Man United. Tại Real Madrid, Morata đã bị che lấp bởi cái bóng quá lớn của những cầu thủ như Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema. Nhưng ở Old Trafford thì khác. Nơi đây, anh sẽ có cơ hội để vươn mình trở thành một ngôi sao lớn.

27% Tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn của Morata ở giải quốc nội mùa bóng vừa qua là 27%, cao hơn so với Ibrahimovic, Martial và Rashford.

20 Morata đã ghi tổng cộng 20 bàn thắng ở mùa giải vừa qua cho Real Madrid. Trong sự nghiệp của mình, đây là mùa giải mà chân sút này ghi nhiều bàn nhất.

2 Morata đã giành 2 danh hiệu Champions League với Real Madrid.

Sơn Tùng (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm