Mikel: Người hùng của Chelsea lúc khốn khó

08/01/2016 19:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải sự hồi sinh của những trụ cột như Diego Costa, Cesc Fabregas hay Eden Hazard. Những gì Chelsea cần vào thời điểm hiện tại là khoảnh khắc bừng sáng của John Obi Mikel.

Năm 2016 này đánh dấu cột mốc 10 năm tuyển thủ Nigeria gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge. Đội hình của Chelsea năm 2006, ngoài Mikel, chỉ còn John Terry là vẫn còn hiện diện.

Vào lúc này, Guus Hiddink đang lần thứ hai làm HLV tạm quyền, với nhiệm vụ dọn dẹp đống đổ nát ở sân Stamford Bridge. So với cách đây 7 năm, ông chỉ còn trong tay một vài cái tên quen thuộc: Mikel, Terry và Branislav Ivanovic.

Ba cầu thủ này là những người đã ra sân ở trận gặp Crystal Palace vừa qua. Nhờ tài năng của họ, Chelsea đã biết cách kiểm soát lợi thế dẫn bàn và kiểm soát trận đấu, những yếu tố tưởng như biến mất trong mùa giải này.

Mourinho ra đi, Costa, Fabregas và Mikel 'hồi sinh' dưới bàn tay Hiddink

Mourinho ra đi, Costa, Fabregas và Mikel 'hồi sinh' dưới bàn tay Hiddink

Chelsea đã có khởi đầu năm 2016 rất tốt đẹp. Họ đã giành chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace và leo lên vị trí thứ 14. Nhưng quan trọng hơn, những đôi chân của The Blues đã tìm lại được nhịp điệu quen thuộc

Vai trò của Mikel không hề mờ nhạt chút nào, như ở trận gặp Crystal Palace. Ở đầu hiệp hai, Wilfried Zaha là người khơi mào cho đợt phản công của Crystal Palace và chỉ có pha tắc bóng kịp thời của Mikel mới giúp Chelsea tránh được bàn thua trông thấy. Sau trận đấu, HLV Alan Pardew phát biểu rằng các học trò của ông không thể nào tiến gần tới vị trí của Cesc Fabregas. Sự thật, cách chơi của Mikel chính là nguyên nhân triệt tiêu khả năng bắt bài của đối thủ.

Sự khác biệt của Chelsea mùa này?

Mikel chính là liều thuốc cho hàng tiền vệ của Chelsea ở thời điểm hiện tại, và HLV Hiddink hiểu rõ hơn ai hết những gì cầu thủ 28 tuổi này có thể mang lại cho nhà ĐKVĐ Premier League: “Tôi nghĩ Mikel có thể là một trong những chìa khóa tạo ra sự cân bằng trong đội hình Chelsea. Cậu ta đọc trận đấu rất tốt, biết được điểm mạnh của đối thủ nằm ở đâu và làm thế nào để khống chế điều đó. Cậu ta cảm nhận rất tốt vị trí mà không cần phải chơi quá quyết liệt, điều này cho thấy sự thông minh của Mikel”.

Hiddink đang xây dựng tuyến giữa phụ thuộc nhiều vào Mikel, người mà ông từng tin dùng trước đây. Đội hình Chelsea năm 2009 chỉ thua đúng 1 trong 23 trận chiến lược gia người Hà Lan lần đầu tiên làm HLV tạm quyền.

Nhiều người sẽ băn khoăn Chelsea đã nghĩ Mikel phát triển ra sao khi cầu thủ này đến với đội bóng ở tuổi 19, thời điểm anh vừa thi đấu ấn tượng ở giải U20 thế giới năm 2005, giải đấu mà anh chỉ thua kém Lionel Messi. Khi ở đội tuyển Nigeria, Mikel là mẫu cầu thủ sáng tạo, có xu hướng băng lên phía trước, khác hẳn với vai trò tiền vệ phòng ngự ở Chelsea.

Trong thời điểm đội chủ sân Stamford Bridge không ổn định như lúc này, Mikel lại hữu ích hơn những giải pháp khác nơi tuyến giữa như Cesc Fabregas, người có dấu hiệu quá tải hay Nemanja Matic đang đánh mất phong độ vốn có.

Chelsea đã trả Falcao lại cho Monaco?

Những nguồn tin từ Pháp nói rằng Chelsea đã chấm dứt hợp đồng mượn Radamel Falcao từ Monaco. Mùa Hè vừa qua, sau một năm khoác áo Man United cũng theo dạng mượn, Falcao đến Stamford Bridge với thời hạn cho mượn là 1 năm.

Bị hành hạ bởi chấn thương, phong độ sa sút, Falcao chỉ đá 11 trận và ghi 1 bàn cho Chelsea. Theo La Provence, vì quá thất vọng, Chelsea đã đàm phán với Monaco để kết thúc sớm hợp đồng mượn. Falcao đã bay về Monaco để bàn thảo với CLB chủ quản về tương lai của mình. Năm 2013, Monaco từng mua Falcao từ Atletico với giá 50 triệu bảng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm