Micah Richards: ‘Derby Manchester sẽ không còn dễ dàng cho Man City’

30/09/2022 21:42 GMT+7 | Man United

Dự đoán của cựu ngôi sao Man City: ‘MU thực sự có khả năng thách thức Man City vào Chủ nhật. Đội bóng của Erik ten Hag đã trở lại sau một khởi đầu tồi tệ đầu mùa giải’.

 

Tại sao Ten Hag có lý do để lạc quan trước derby Manchester?

Tại sao Ten Hag có lý do để lạc quan trước derby Manchester?

MU sẽ trở lại Premier League vào tối Chủ Nhật tuần này sau gần một tháng vắng mặt. Derby Manchester hứa hẹn là trận đấu thu hút nhiều sự quan tâm nhất từ CĐV.

 

“Đối với những ai theo dõi Man City thì chắc hẳn sẽ có cảm giác trận derby lần này tương đối mới lạ so với những trận derby Manchester trước đó, theo nhiều cách khác nhau.

MU đã làm chủ trận đấu này khi họ bắt đầu thông trị bóng đá Anh vào những năm 1990. Họ chỉ cần xuất hiện và chơi đúng cách để có thể “hạ” Man City.

 

 

Tuy nhiên, tình thế đã được đảo ngược cách đây 12 tháng. Man City đã toàn thắng trong 2 lần đối đầu gần nhất với MU: 2-0 tại Old Trafford, 4-1 tại Etihad với chỉ số kiểm soát bóng lần lượt là 68%, 70%, áp đảo hoàn toàn Quỷ đỏ.

 

Chú thích ảnh
Man City thắng áp đảo trước MU trên cả sân nhà lẫn sân khách vào mùa giải trước

MU chỉ cầm hòa trong 18 phút, khoảng cách giữa hai đội là rất lớn. Man City đã thi đấu xuất sắc hơn, nhiệm vụ hàng đầu của MU lúc đó chỉ là không để lọt lưới thêm bàn nào mà thôi.

Thực lòng, tôi không thể nói rằng tôi đã tận hưởng khi xem trận đấu. Derby Manchester không bao giờ nên là một hình thức, nó sẽ là sáu điểm khó khăn nhất trong lịch cho cả hai đội. Nếu MU đang ở phía bên phải của tỷ số cuối cùng, tiếng vang sẽ ở lại trong nhiều tuần.

Điều tôi có thể vui mừng nói trước cuộc đọ sức sắp tới này là tôi không biết bên nào sẽ ăn mừng vào Chủ nhật. Vì vậy, chúng ta phải thừa nhận sức ảnh hưởng của Erik ten Hag trong việc hồi sinh Quỷ đỏ.

Có vẻ như MU đã tươi mới trở lại và chắc chắn trước kỳ nghỉ quốc tế, những cầu thủ cần phải lấy lại phong độ như Bruno Fernandes, Christian Eriksen, Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Jadon Sancho - đều đã làm như vậy. Sự tự tin đang trở lại và điều đó khiến Quỷ đỏ trở nên nguy hiểm.

 

Chú thích ảnh
MU đang hồi sinh dưới thời Ten Hag

Tôi không thể ngồi đây và nói rằng tôi muốn thấy Manchester United thi đấu tốt nhưng mùa giải trước, nó đã tồi tệ đến mức mà khi bạn xem các tin tức về MU và tự hỏi đến mùa thu họ sẽ còn tụt dốc như thế nào nữa.

Việc “chạm đáy” có thể cho là đã đến với MU trong lần đối đấu với Brentford với kết quả thua 0-4. Tôi chắc chắn rằng đã có rất nhiều điều đã bị Ten Hag xóa bỏ vào đêm hôm đó và chắc chắn sẽ có nhiều người thắc mắc về việc ông ấy đã làm trong phòng thay đồ.

Những gì đã xảy ra vào ngày hôm sau thậm chí còn có ý nghĩa hơn. Với việc MU chạy ít hơn Brentford 12km, Ten Hag quyết định rằng đội sẽ bù khoảng cách đó bằng việc chạy vào ngày hôm sau. Điều quan trọng, Ten Hag nói rằng ông ấy cũng sẽ chạy.

Ten Hag không phải là HLV đầu tiên làm điều này. Tôi đã thấy Stuart Pearce làm điều gì đó tương tự, vào đầu năm 2007.

 

Chú thích ảnh
Stuart Pearce đã giúp các cầu thủ của Man City lấy lại tinh thần sau những khó khăn vào mùa giải năm 2007

Man City – đội bóng mà tôi đang thi đấu khi đó đã trải qua một trận đấu tồi tệ trên sân nhà và chúng tôi đã trải qua hai tháng không ghi bàn trước người hâm mộ. Stuart rất tức giận về việc chúng tôi đã chơi tệ hại như thế nào vào hôm đó, ông ấy đã đưa chúng tôi đến sân tập ở Carrington. Ông ấy đã nói ra một sự thật rằng: “Tôi đã hơn 40 tuổi. Tôi bị đau đầu gối. Tôi muốn các bạn chạy qua bức tường gạch kia, tôi cũng sẽ chạy mặc kệ đau đớn, vì các bạn”

Đó chính xác là những gì ông ấy đã làm. Ông ấy đã khiến chúng tôi phải chạy qua một chặng đường dài, đòi hỏi nhiều khó khăn nhưng ông ấy đã chạy từng bước trên con đường cùng chúng tôi. Đó là một hành động để chứng tỏ rằng chúng tôi đã đồng hành cùng nhau trong khó khăn. Cuối cùng chúng tôi đã đạt được thành quả tuyệt vời vào cuối tháng Ba, khi đánh bại Middlesbrough và Newcastle.

Tôi chắc chắn rằng Ten Hag cũng đã có suy nghĩ tương tự trong việc đưa MU trở lại vị trí vốn có. Ông ấy đã nhanh chóng tìm ra những gì hiệu quả cho đội hình này.

 

Chú thích ảnh
Tyrell Malacia đã chứng tỏ mình là một sự bổ sung sắc bén cho đội hình của Ten Hag

Ten Hag ấy đã có một số bản hợp đồng tốt. Tôi thích Tyrell Malacia, cầu thủ đến từ Feyenoord, Eriksen cũng là bản hợp đồng chất lượng. Kết quả là bốn trận thắng liên tiếp ở Premier League là minh chứng hoàn hảo cho những thất bại mở màn trước đó.

Họ đang chơi với thế mạnh của mình và bạn có thể thấy Ten Hag đang cố gắng làm gì. Đó là dấu hiệu của họ - việc được huấn luyện tốt.

MU biết cách tấn công các đội một cách nhanh chóng, và điều đó khiến họ trở thành đối thủ rất nguy hiểm đối với Man City. Đây chính xác là những gì một trận derby nên có.

Khởi đầu khó tin của Erling Haaland

Nhắc đến câu chuyện về Stuart Pearce và việc chạy bộ khiến tôi nghĩ về mùa giải 2006-07 đó.

Về kỷ lục, sau khi đánh bại Everton 2-1 vào ngày 1/1 của mùa giải đó, chúng tôi đã không ghi thêm bàn thắng nào tại Etihad ở Premier League trong phần còn lại của mùa giải - tám trận trắng tay.

 

Chú thích ảnh
Sự khởi đầu đáng kinh ngạc của Erling Haaland tại Man City đã vượt ngoài sự mong đợi của mọi người

Thật sự trái ngược hẳn với Erling Haaland. 15 bàn thắng trong 12 trận đấu cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia cho đến nay là một điều vô lý. Tôi dự đoán số bàn thắng của cậu ấy ở giai đoạn này là 8 hoặc 9 nên thực sự không thể tin được những gì mình đang thấy.

Cậu ấy đang làm cho mọi thứ trông thật dễ dàng. Làm thế nào cậu ấy có thể không khi bàn trong khi nhận được đường chuyền từ Kevin De Bruyne? - nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là sức mạnh và cách cậu ta thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ.

Mọi người đã cố gắng tạo ra một trận chiến giữa Haaland và Darwin Nunez nhưng tôi không nghĩ điều đó đã trở thành hiện thực. Nunez - người giỏi hơn nhiều so với những gì cậu ấy đã thể hiện cho đến nay, tin tôi đi - cần thời gian hơn cho Nunez ở Liverpool nhưng Haaland đang đi nhanh hơn bất kỳ ai mà chúng ta có thể tưởng tượng”.

Eriksen đến MU là quyết định đúng đắn

“Rất nhiều người cho rằng việc Christian Eriksen rời Brentford là một quyết định táo bạo sau khi họ đã mở ra một cơ hội cho anh.

Tôi không nghĩ như vậy.

Cậu ấy là cầu thủ xuất sắc trận đấu (danh hiệu “Man of the Match”) mỗi khi tôi xem cậu ấy thi đấu cho Brentford.

 

Chú thích ảnh
Cựu ngôi sao Man City khẳng định Eriksen là bản hợp đồng chất lượng của MU

Gia nhập MU chứng tỏ CLB vẫn còn sức hút đối với cầu thủ này, hơn nữa, cậu ấy đang thi đấu cho 1 HLV đặt nhiều niềm tin vào mình. Tôi biết điều tương tự cũng xảy ra khi ở Brentford với HLV Thomas Frank nhưng Eriksen là cầu thủ cần được ra sân trong những trận đấu lớn nhất, chẳng hạn như trận derby hôm Chủ nhật.

Cậu ấy chất lượng như những cầu thủ của Tottenham khi đã thể hiện được thể lực và sức khỏe của mình, không có lý do gì để cho rằng cậu ấy không đem lại lợi ích cho MU. Đó là một bản hợp đồng chất lượng và tôi rất vui vì nó đang diễn ra rất tốt.

Sau những gì đã xảy ra tại Euro 2020, đó thực sự là một điều kỳ diệu”.

Nỗi lo lắng của Man City

“Phong độ hiện tại của Man City là đáng lo ngại nhưng một điều mà các học trò của Pep vẫn đang cần phải cải thiện là họ cho phép các đội dẫn trước.

 

Chú thích ảnh
MU có khả năng gây sốc cho Pep Guardiola bằng cách dẫn trước sớm. Ảnh: Manchester City

Các trận đấu với Newcastle, Crystal Palace và Borussia Dortmund, hãy nhớ rằng, tất cả đều diễn ra rất khác nhau.

Man City có khả năng ghi bàn theo ý muốn, nhưng sớm hay muộn, một trận đấu khó khăn sẽ đến. Họ sẽ bị bắt bài nếu cứ tiếp tục để thủng lưới trong những tình huống cẩu thả một cách kỳ lạ như vậy.

Họ phải đối mặt với một đội bóng lớn vào Chủ nhật, những người sẽ biết chính xác cách tận dụng và gây thất vọng trong những trường hợp đó.

 

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm