Mesut Oezil: ‘Wenger rất quan trọng với tôi. Tương lai của tôi phụ thuộc vào việc ông ấy đi hay ở’

09/04/2017 12:49 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Mesut Oezil vừa tiết lộ rằng tương lai của Arsene Wenger vẫn mang tính then chốt đến tương lai của anh ở Arsenal và tỏ ra “cực kỳ thông cảm” với vị chiến lược gia người Pháp.

Oezil sẽ chỉ còn 1 năm hợp đồng với “Pháo thủ” khi bước vào mùa Hè tới nhưng anh liên tục trì hoãn việc gia hạn khi tình thế của Wenger vẫn chưa có gì chắc chắn.

Wenger đã dẫn dắt Arsenal hơn 20 năm nhưng ông vẫn chưa quyết định đồng ý lời đề nghị ở lại đến từ BLĐ đội bóng khi áp lực trước những kết quả bết bát ngày càng nặng nề.


Oezil nói rằng Wenger chính là nhân tố quan trọng thuyết phục anh gia nhập Arsenal. Anh muốn chờ xem tương lai của người thầy ra sao trước khi chính thức quyết định chuyện của riêng mình.

“Nó không chỉ quan trọng với tôi mà còn cho cả CLB”, Oezil chia sẻ trên tờ Daily Mail. “Quan trọng là biết được ông ấy ở lại hay ra đi. Chúng tôi cần suy tính cho mùa giải tới”.

“Ông ấy rất quan trọng. Trong sự nghiệp của mình, tôi luôn đưa ra quyết định của mình không chỉ bởi CLB mà còn bởi HLV. Với tư cách một cầu thủ, điều quan trọng là có được niềm tin của HLV, niềm tin về việc họ có thể giúp bạn phát triển”.

“Khi tôi chuyển từ Madrid tới Arsenal, tôi đã đến đây vì ông ấy bởi vì lúc đó tôi nói với ông ấy rằng ông ấy là lựa chọn đầu tiên của tôi. Đó là sự thật. Chúng tôi vẫn còn có sự thông cảm sâu sắc cho đến ngày nay”.

“Tôi có niềm tin nơi ông ấy, ông ấy là một siêu HLV. Ông ấy đã đạt được nhiều thành công, ông ấy đã ở đây 20 năm và luôn giúp Arsenal giành vé dự Champions League, biến Arsenal trở thành một CLB lớn. Ông ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng”.

Oezil chia sẻ rằng anh vẫn tin vào tiềm năng giành ngôi vô địch Premier League cũng như Champions League của Arsenal dưới thời Wenger nhưng nhấn mạnh rằng đội hình cần được tăng cường sức mạnh.


“Tôi nghĩ CLB biết họ cần tăng cường lực lượng”, anh nói. “Nhưng quan trọng nhất vẫn là ý kiến của HLV. Ông ấy và CLB sẽ đưa ra quyết định”.

“Khi bạn nhìn đội hình của chúng tôi, nó không thể sánh được với Bayern và Real Madrid. Ở Champions League, nó là không đủ, đặc biệt khi gặp những đội bóng lớn bởi họ có chiều sâu hơn hẳn”.

Arsenal, đội bóng sẽ làm khách trên sân của Crystal Palace vào rạng sáng thứ Ba tới, đang kém vị trí thứ 4 của Man City 7 điểm với 2 trận chưa đấu. Và với Oezil, anh chưa quan tâm chuyện tương lai của anh sẽ ảnh hưởng ra sao nếu Arsenal không lọt vào Top 4.

“Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó. CLB vẫn là quan trọng nhất chứ không phải Mesut Oezil hay ai khác”, anh nói. “Đội bóng đặt mục tiêu giành vé dự Champions League và sẽ chiến đấu vì nó. Ở mùa Hè tới, chúng tôi có đủ thời gian để nói về tương lai và chúng tôi sẽ làm thế”.

“Tôi đang rất hạnh phúc. Tôi có một mối liên kết với CLB. Tôi yêu London, một nơi tuyệt vời để sinh sống nhưng tôi không thể nói gì lúc này về chuyện tương lai. Mùa Hè chúng tôi dứt khoát sẽ nói chuyện đó”.


Trong một diễn biến khác, theo tờ Daily Mirror, Jose Mourinho đang lên kế hoạch tái hợp với Oezil ở mùa Hè tới tại Man United. Chiến lược gia người Bồ đang muốn tận dụng tình thế trì trệ ở Arsenal để cố gắng tiếp cận Oezil một lần nữa.

Được biết, “Quỷ đỏ” sẵn sàng trả Arsenal 42,5 triệu bảng để chiêu mộ tuyển thủ người Đức, cầu thủ mà Mourinho tin rằng sẽ “như cá gặp nước” khi làm việc cùng ông.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm