Mesut Oezil viết tâm thư: ‘Hãy ngưng chỉ trích và bắt đầu cổ vũ Arsenal'

03/09/2017 07:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền vệ Mesut Oezil mới đây đã lên tiếng đáp trả những lời chỉ trích tới anh và đội bóng, đồng thời kêu gọi những người này ngưng chỉ trích, và hãy tập trung cổ vũ và giúp đỡ Pháo thủ trong thời điểm mà họ đang gặp vô vàn khó khăn.

Sau những thất bai của Arsenal tại đấu trường Premier League, ngoài những chỉ trích nhắm vào HLV Arsene Wenger, thì Mesut Oezil cũng là tâm điểm. Nhiều người cho rằng ngôi sao trị giá 42 triệu bảng của Pháo thủ không chịu hoạt động tích cực vì đội bóng và không thể tạo ra được những khoảnh khắc quyết định trong các trận cầu lớn. Những huyền thoại của Arsenal như Tony Adams, Martin Keown, Emmanuel Petit, Ian Wright hay Paul Merson đều đã lên tiếng chỉ trích cách thi đấu của Ozil, đặc biệt là ở hai trận thua liên tiếp trước Stoke và Liverpool vừa qua.

Chú thích ảnh
Oezil là tâm điểm của chỉ trích trong các trận thua của Arsenal

Để đánh dấu kỷ niệm năm thứ 4 tới khoác áo Arsenal từ Real Madrid vào năm 2013, tiền vệ người Đức đã chia sẻ một dòng trạng thái trên trang facebook cá nhân. Theo anh, những huyền thoại này nên ngưng đưa ra những lời nói khó nghe, và thay vào đó, họ nên dành thời gian để ủng hộ và cổ vũ đội bóng.

Chú thích ảnh
Oezil: ‘Ngưng chỉ trích, hãy cổ vũ đội bóng’

“Tôi đã phải hững chịu rất nhiều lời chỉ trích trong quãng thời gian thi đấu tại London. Họ nói, phí chuyển nhượng của tôi quá đắt, họ nói tôi quá tham lam, họ nói tôi có một thứ ngôn ngữ cơ thể tồi, và họ nói tôi thiếu khả năng và ý chí chiến đấu. Đó là những điều tồi tệ mà họ có thể đổ lên đầu tôi. Nhưng bạn có biết không, một số những nhận xét ấy còn đến từ những người thậm chí còn chưa từng biết đến tôi, đến từ những người thậm chí còn chưa từng thành công khi họ còn khoác áo và thi đấu tại đây.

Tôi hiểu rằng, bị chỉ trích là việc bình thường đối với các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, nhưng tôi có một mong muốn gửi tới các huyền thoại của Pháo thủ: Hãy ngưng chỉ trích, hãy bắt đầu cổ vũ và ủng hộ đội bóng.

Klopp bênh vực Oezil trước chỉ trích của Steven Gerrard

Klopp bênh vực Oezil trước chỉ trích của Steven Gerrard

Tại buổi họp báo trước trận tiếp đón Arsenal, HLV Juergen Klopp cho rằng, Mesut Oezil và Alexis Sanchez vẫn sẽ là những mối nguy hiểm khó lường nơi hàng công của Pháo thủ.

Tôi đang viết dòng trạng thái này cùng với những người rất gần gũi với tôi, và chúng tôi vẫn có những niềm vui nho nhỏ để cùng ăn mừng. Mặc dù chúng tôi chưa có nhiều danh hiệu, nhưng Arsenal và tôi đang kỷ niệm 4 năm ngày tôi tới, thời điểm mà HLV Wenger đã thuyết phục tôi.

Ông ấy nói về lịch sử vĩ đại của CLB này, về những truyền thuyết vô cùng sống động về nó như Bergkamp, Vieira, Pires. Với tôi, điều ấy thật tuyệt, và tôi cho rằng, bất cứ cầu thủ nào cũng muốn nghe điều này vì nó giống như một sự khích lệ tinh thần rất lớn.

Chú thích ảnh
Kề từ khi Oezil gia nhập Arsenal vào năm 2013, tính đến nay, Pháo thủ đã giành 6 danh hiệu

Trong 4 năm qua, CLB đã có 6 danh hiệu: 3 Cúp FA, 3 Siêu cúp Anh. Có nhiều đội đã phải mất tới 75 năm để có thể có được 3 danh hiệu. 6 danh hiệu trong 4 năm, đó hẳn là một thành tích tốt.

Tuy nhiên, khá thất vọng khi mà chúng tôi đã không thể thành công trong cuộc đua danh hiệu tại Premier League mùa trước. Đó sẽ là điều mà chúng tôi hy vọng sẽ thay đổi trong năm nay”.

Tương lai của Oezil vẫn là một dấu hỏi, bởi tới hết mùa giải năm nay, hợp đồng của anh với Arsenal sẽ hết hạn, nhưng cho tới giờ, anh vẫn chưa đồng ý đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn. Tuy vậy, theo Oezil, điều gì đến cũng sẽ phải đến. Anh tự hào khi được chơi cho Arsenal, và mong chờ một mùa giải mới thành công.

“Mặc dù bản thân tôi cũng chưa rõ về sự nghiệp của mình sẽ tiếp tục như thế nào sau năm nay, nhưng tôi vẫn mong đợi mùa giải thứ 5 với Pháo thủ. Họ là một CLB tuyệt vời với những con người tuyệt vời, và là một đội bóng có truyền thống vĩ đại.

Tôi đã có nhiều khoảnh khắc đẹp trong 4 năm qua, và tôi thực sự đánh giá cao ý nghĩa của CLB này đối với người dân London, đối với nước Anh và đối với khắp mọi nơi trên thế giới”, Oezil khép lại.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm