Memphis Depay: Sự trở lại của tân binh 24 triệu bảng

21/11/2015 22:33 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Không Anthony Martial, không Wayne Rooney, nhiều người sẽ tự hỏi Man United đi tìm bàn thắng trước Watford ở đâu? Câu trả lời là Memphis Depay, cái tên được chờ đợi nhiều nhất trong mùa giải này.

Giai đoạn Premier League tạm nghỉ vừa qua là khoảng thời gian không mấy vui vẻ với Man United, khi nó đã cướp đi hàng loạt trụ cột của đội chủ sân Old Trafford như Michael Carrick, Martial hay Rooney.


Depay & những thống kê đáng buồn

Mặt khác, nó cũng đem đến hy vọng cho một số cầu thủ muốn lấy lại phong độ, đặc biệt là trường hợp của Depay. Tuyển thủ người Hà Lan khởi đầu khá ấn tượng với cú đúp vào lưới Club Brugge trong khuôn khổ lượt đi vòng sơ loại Champions League. Nhưng kể từ đó tới giờ, khoảng thời gian ở sân Old Trafford trở thành nỗi ác mộng với cầu thủ 21 tuổi này.


Chuỗi ngày khó khăn của Depay

Không bất ngờ khi Louis van Gaal gạt Depay ra khỏi đội hình chính thức sau màn trình diễn đáng thất vọng của anh trong trận gặp Arsenal ngày 4/10, nhằm giúp cho cầu thủ này có thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất. Các pha lập công của Depay tính đến thời điểm này đều diễn ra trước các đối thủ dưới cơ như Club Brugge hay Sunderland. Tuy nhiên, cựu cầu thủ PSV đã bỏ quên thói quen ghi bàn trong một thời gian dài cũng như chưa tạo ra bất cứ đường kiến tạo nào ở Premier League mùa này. Lỗi không nằm ở sự phung phí của chân sút, khi những thống kê cho thấy Depay mới chỉ tạo ra trung bình 0,5 đường chuyền mở ra cơ hội tại Premier League và con số ấy là 0,8 tại Champions League.

Nếu chừng đỏ chưa đủ thuyết phục về sự tệ hại của bản hợp đồng trị giá 24,6 triệu bảng này, hãy tiếp tục đọc những thống kê khác: Depay đi bóng trung bình 1,4 lần/trận, nhưng phần lớn trong số ấy là những pha đi bóng không thành công. Dù sút trung bình 3,1 lần/trận, nhưng rất nhiều cú sút của anh hoặc không trúng mục tiêu hoặc bị hậu vệ đối phương cản phá. Tất cả vẽ ra một viễn cảnh không mấy hay ho về tương lai của Depay ở sân Old Trafford, với áp lực từ chiếc áo số 7.


Chiếc áo số 7 dường như quá rộng với cầu thủ trẻ này

Sẽ hồi sinh từ trận gặp Watford

Thật may, Depay đang tìm lại nguồn cảm hứng trong những tuần gần đây, từ việc anh tiếp tục được triệu tập vào đội tuyển Hà Lan trong loạt trận giao hữu vừa qua cho đến sự hồi sinh trong trận gặp Watford vừa qua. Bàn thắng mở tỷ số trên sân Vicarage Road là tình huống tuyển thủ 21 tuổi này chọn chỗ hợp lý, đón đường chuyền của Ander Herrera trước khi dứt điểm gọn gàng vào lưới thủ thành Gomes.


Pha dứt điểm gọn gàng trong trận gặp Watford

Van Gaal chắc chắn là cảm thấy vui mừng nhất khi Depay đã lấy lại phong độ vốn có. Trước trận gặp Watford, chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra rất đau đầu với những lựa chọn nơi hàng công. Ông thậm chí đã phải điền tên cầu thủ 18 tuổi Marcus Rashford, chân sút thuộc biên chế đội trẻ Man United, vào danh sách thi đấu của đội chủ sân Old Trafford, dấu hiệu cho thấy cuộc khủng hoảng tiền đạo của Man United đang trầm trọng như thế nào. Bản thân Depay, dù chơi bùng nổ ở mùa trước với 28 bàn thắng trong 40 lần ra sân cho PSV mùa trước, cũng hiếm khi chơi ở vị trí trung phong.


Nhiều người mong Depay sẽ gỡ bỏ được áp lực sau trận đấu với Watford

Nhiều cổ động viên Man United đang mong mỏi Rooney lẫn Martial, bởi Depay rõ ràng không phải là giải pháp lâu dài cho hàng công đội chủ sân Old Trafford. Nhưng ít ra, bản hợp đồng 24 triệu bảng này đang cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc thể hiện mình.

Đ.Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm