Mâu thuẫn nội bộ Arsenal: Wenger công khai chỉ trích Oezil vì phát biểu bi quan

02/04/2016 14:48 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger đã chỉ trích tiền vệ Mesut Oezil sau khi cầu thủ người Đức nói rằng Arsenal “tự bắn vào chân mình” trong cuộc đua tới chức vô địch Premier League mùa này.

Phát biểu trên website của Đức spox.com mới đây, Oezil, cầu thủ chơi hay nhất của Arsenal mùa này, nói: “Nhìn lại mùa giải của Arsenal cho tới lúc này, chúng tôi phải thành thật và thừa nhận rằng chúng tôi đã tự bắn vào chân mình khi không thể đánh bại những đội bóng yếu hơn ở Premier League”.

Dù Oezil sau đó nói thêm Arsenal sẽ không từ bỏ cuộc đua thì HLV Wenger vẫn cho rằng phát biểu của anh có thể gây ra ấn tượng các Pháo thủ không nghĩ rằng họ có thể vượt qua khoảng cách 11 điểm với đội đầu bảng Leicester. Arsenal hiện đang có 55 điểm kém Leicester và Tottenham lần lượt 11 và 6 điểm nhưng họ đá ít hơn 1 trận.


21h00 ngày 2/4, Arsenal - Watford: Chờ đợi màn nước rút thần kỳ

21h00 ngày 2/4, Arsenal - Watford: Chờ đợi màn nước rút thần kỳ

Với nhiều người, chức vô địch Premier League chỉ còn cuộc đua giữa Leicester City và Tottenham - 2 đội bóng ổn định nhất trong một năm đầy biến động. Họ có lý, nhưng không thể gạch tên Arsenal - CLB vẫn còn lợi thế 1 trận chưa đấu.


“Phát biểu như vậy không được chào đón chút nào. Bởi tôi nghĩ chúng tôi phải tin rằng cho dù chỉ 1% cơ hội, chúng tôi cũng phải tin tưởng vào bản thân. Chúng tôi sẽ chỉ có một cơ hội thực sự nếu chúng tôi tin tưởng”, HLV Wenger nhấn mạnh.

Khi được hỏi rằng liệu bình luận của Oezil có phải là “thành thật và công bằng” về mùa giải của Arsenal hay không, HLV người Pháp nói: “Tôi chẳng phản đối nhưng bạn cũng cần phải hướng tới phía trước”.

Cho dù Arsenal có toàn thắng cả 8 trận còn lại thì chừng đó là không đủ nếu Leicester không đánh rơi ít nhất 8 điểm trong 7 trận còn lại của họ. Đó là chưa kể đội xếp thứ hai Tottenham. “Chúng tôi phải đảm bảo rằng Arsenal sẽ chơi bóng với sự nhiệt thành cho tới phút cuối. Chúng tôi vẫn có một cơ hội tốt và chúng tôi phải nắm lấy. Bây giờ hoặc không bao giờ”, HLV Wenger nhấn mạnh.

Oezil và Alexis Sanchez chỉ còn 2 năm trong hợp đồng với Arsenal và các cuộc đàm phán về hợp đồng mới sẽ diễn ra khi mùa giải kết thúc. HLV Wenger tự tin rằng bộ đôi này sẽ tiếp tục gắn bó với Arsenal bởi cả hai đều đang hạnh phúc: “Khi tôi nói chuyện với họ, trông họ rất vui vẻ. Họ muốn gia hạn hợp đồng với đội bóng”.


V.M
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm