Mất Champions League, tương lai Chelsea mịt mờ

15/05/2018 06:59 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ hai trong ba năm, Chelsea phải làm khán giả ở đấu trường Champions League. Đội chủ sân Stamford Bridge có thể tái sinh ngay ở mùa sau, trong bối cảnh Premier League ngày càng khốc liệt?

Đó là một tín hiệu đáng lo ngại với một đội bóng giàu tham vọng như Chelsea, kể từ thời điểm Roman Abramovich tiếp quản năm 2003. Cay đắng hơn, Chelsea trở lại Europa League sau thất bại trước Newcastle của Rafa Benitez. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chính là người giúp Chelsea vô địch Europa League trong khoảng thời gian tạm quyền nửa cuối mùa 2012-13.

Chelsea ngày càng yếu thế

Chelsea đã tự hủy hoại chút ít cơ hội dự Champions League bằng màn trình diễn nghèo nàn trên sân St.James Park. Hiệp một, họ không tung ra nổi một pha dứt điểm và để Newcastle vượt lên dẫn trước. Hiệp hai, Chelsea vẫn không thể ghi bàn và chấp nhận thua 0-3.

Thực tế, Newcastle chỉ là chiếc đinh cuối cùng cắm vào cơ thể đầy vết thương của Chelsea. Thầy trò Antonio Conte liên tục mất điểm trước các đối thủ dưới cơ như Bournemouth, Watford, Crystal Palace, West Ham hay Huddersfield. Một trong những nguyên nhân chính là khả năng chuyển hóa cơ hội quá kém của các chân sút The Blues.

Conte không thể có chức VĐQG thứ 5, tính cả hat-trick vô địch Serie A cùng Juventus. Thật dễ dàng để đưa ra những lời chỉ trích nhắm vào chiến lược gia 48 tuổi này. Các cổ động viên Chelsea cũng cần phải thừa nhận đội bóng đã không còn ở vị thế trên thị trường chuyển nhượng như những năm đầu tiên dưới kỷ nguyên Abramovich. Đội chủ sân Stamford Bridge tỏ ra thất thế so với hai đội bóng thành Manchester, Barcelona, Real Madrid hay PSG.

Hệ quả, Chelsea buộc phải thay đổi chính sách chuyển nhượng, theo hướng tuyển mộ những cầu thủ trẻ và ở dạng tiềm năng. Đội bóng áo xanh thành London đang đi theo con đường của Dortmund, thay vì trở thành nơi tụ hội các ngôi sao như Man City. Không dễ để áp dụng mô hình mới này tại sân Stamford Bridge. Alvaro Morata, chữ ký được chờ đợi nhất mùa này, chật vật trong việc thích nghi với Premier League. Tuyển thủ người Tây Ban Nha không còn là chính mình trong một giải đấu không có kỳ nghỉ Đông, cùng với kỳ vọng lớn hơn tại Chelsea. Morata khởi đầu mùa giải khá tốt, nhưng rõ ràng anh không thể khỏa lấp khoảng trống Diego Costa để lại.

Ở hàng tiền vệ, Tiemoue Bakayoko hoàn toàn không đáp ứng kỳ vọng thay thế Nemanja Matic. Phong độ tệ hại của anh làm phá sản ý tưởng sử dụng hàng tiền vệ ba người của Conte. Hai tân binh khác nơi tuyến giữa là Danny Drinkwater và Ross Barkley không được sử dụng nhiều. Mọi chuyện không khá hơn ở các tân binh đá wing-back. Emerson Palmieri chỉ thật sự sung sức ở cuối mùa, còn Davide Zappacosta không để lại dấu ấn rõ nét nào. Chỉ có hai tân binh Olivier Giroud và Antonio Rudiger chơi xứng với kỳ vọng. Chừng đó vẫn là quá ít, và hành trình bảo vệ ngôi vương của Chelsea bị ảnh hưởng đáng kể bởi chất lượng ở mức trung bình yếu của các tân binh.

Top 4 Premier League: Chưa bao giờ, Chelsea cầu nguyện nhiều như lúc này

Top 4 Premier League: Chưa bao giờ, Chelsea cầu nguyện nhiều như lúc này

Sau loạt trận đá bù giữa tuần, Top 4 Premier League gần như định hình với Man City, M.U và Tottenham. Vị trí thứ 4, tấm vé cuối cùng dự Champions League, sẽ gọi tên Liverpool hay Chelsea? Câu trả lời sẽ có sau vòng đấu cuối cùng vào Chủ nhật này.

Không dễ để trở lại ở mùa sau

Conte không hiếm lần phàn nàn về lực lượng: “Tôi không biết liệu tham vọng của mình có nhận được sự đồng cảm từ đội bóng hay không. Tôi có tham vọng lớn nhưng lại chẳng có nhiều tiền để mua sắm cầu thủ ở Chelsea”. Mùa này, Chelsea mang về 8 tân binh và chia tay 4 cái tên. Đáng buồn, quyết định để Nemanja Matic chuyển đến M.U và bán Diego Costa, chân sút hàng đầu của Chelsea mùa trước, cho Atletico Madrid đều được đánh giá là sai lầm, bởi Bakayoko và Morata rõ ràng không đáp ứng được yêu cầu.

Từ khi Michael Emenalo rời Chelsea, vị trí giám đốc kỹ thuật của đội bóng vẫn bị bỏ trống. Conte cảm nhận rõ tác động của nó đến thành tích của Chelsea. Tương lai bất định của chiến lược gia người Italy được nhắc đến suốt mùa giải, và điều này ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả của Chelsea. Mọi thứ chỉ rõ ràng sau trận chung kết Cúp FA với M.U vào cuối tuần này, nơi Chelsea tìm kiếm danh hiệu để cứu vãn một mùa giải đáng quên.

Không dự Champions League mùa tới, Chelsea sẽ mất đi khoản tiền 30 triệu bảng từ bản quyền truyền hình. Con số này có thể được bù đắp nhờ các hợp đồng thương mại. Nan giải hơn, Chelsea sẽ phải chiến đấu cật lực để duy trì danh tiếng của một ông lớn. Một vài ngôi sao có quyền đặt dấu hỏi về tham vọng đội bóng khi phải làm khán giả ở Champions League mùa tới.

Tương lai của Conte sẽ được quyết định sau trận chung kết Cúp FA. Nhưng bất cứ ai thay thế Conte đều chịu áp lực rất lớn. Premier League giàu tính cạnh tranh, và không dễ để Chelsea trở lại với cuộc đua vô địch.

3 – Chỉ trong vòng ba năm, Chelsea trải qua hai lần đứng ngoài Top 4: mùa 2015-16 (đứng thứ 10) và mùa này (đứng thứ 5).

2013 – Lần gần nhất Chelsea dự Europa League là mùa 2012-13, khi họ bị loại từ vòng bảng Champions League.

30 – 30 triệu bảng là khoản tiền Chelsea mất đi do không được dự Champions League mùa sau.

Đức Hùng (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm