Manchester United: Ibrahimovic đến, Rashford hưởng lợi?

05/07/2016 05:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Man United chiêu mộ Zlatan Ibrahimovic khiến nhiều người lo ngại rằng tương lai của tài năng trẻ Marcus Rashford ở sân Old Trafford sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sự thật có phải như thế không?

Một cổ động viên Man United đã viết: “Sự nghiệp của Rashford coi như đã chấm dứt từ đây”. Còn một người khác lại sớm vẽ ra viễn cảnh cho tiền đạo này: “Rồi Rashford sẽ được đem cho một đội khác mượn thôi”.

Xu hướng trong những phản ứng từ các trang mạng xã hội chỉ ra rằng sự xuất hiện của Ibrahimovic sẽ khiến Rashford phải hy sinh cơ hội ra sân cho một tiền đạo có độ tuổi gần gấp đôi mình. Bản thân chân sút 18 tuổi này, người đang tận hưởng kỳ nghỉ ở Dubai, cũng bắt đầu nghĩ về khả năng ấy.

Nhưng sự xuất hiện của Ibrahimovic chưa hẳn đã là tin buồn với Rashford. Tất cả đều biết Jose Mourinho ưa thích sử dụng một tiền đạo trong đội hình của mình, điều ông từng làm tại Chelsea và Real Madrid. Trong 206 trận dẫn dắt hai đội bóng này kể từ năm 2010, có đến 193 trận ông sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Quá dễ đoán sơ đồ chiến thuật yêu thích của Mourinho là gì.

Tính đến thời điểm này, vị HLV 53 tuổi này có hai lựa chọn cho hàng công gồm Ibrahimovic và Rashford, trong trường hợp ông dùng Anthony Martial ở biên và đẩy Wayne Rooney xuống hàng tiền vệ.

Một vấn đề của Mourinho là ông luôn gặp khó khăn trong việc sử dụng các tài năng trẻ. Ở nhiệm kỳ đầu tại Chelsea, Mourinho chỉ trọng dụng 6 cầu thủ trẻ với tổng số 25 lần ra sân. Trong nhiệm kỳ hai, con số ấy là 7 người với 16 lần ra sân. Trong khi đó, Sir Alex Ferguson đã sử dụng 39 tài năng trẻ ở Premier League, với một vài người trong số này đáp ứng được kỳ vọng.

Mourinho biết rất rõ nhu cầu sử dụng cầu thủ trẻ ở Man United. Đáng ra vị HLV người Bồ Đào Nha có thể chiêu mộ một tiền đạo trẻ nào đấy, chẳng hạn như Alvaro Morata của Real Madrid, nhưng rồi ông lại quyết định trao bản hợp đồng một năm cho Ibrahimovic.

Ibrahimovic chắc chắn sẽ không ở lại Man United quá lâu, nhưng anh hoàn toàn có thể đóng vai trò người dẫn đường cho Rashford. John Guidetti, người đồng đội của Ibra ở đội tuyển Thụy Điển, chứng thực điều này: “Cách mà Ibrahimovic nói chuyện với những cầu thủ trẻ cũng như thách thức họ khiến việc chơi bóng cùng anh ấy trở thành niềm tự hào”.

Sự xuất hiện của Ibrahimovic sẽ giúp cho Rashford có cơ hội cạnh tranh, đồng thời học hỏi từ người đồng đội giàu kinh nghiệm, nhằm phát triển bản thân hơn nữa cho tương lai.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm