Man United: Van Gaal đã mất niềm tin với Rooney

04/12/2015 14:55 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Van Gaal đã từng công khai bảo vệ Rooney trước giới truyền thông, nhưng trong vài tuần qua, dường như nhà cầm quân người Hà Lan đã mất niềm tin với thủ quân của Man United.

Việc Van Gaal rút Rooney ra ở phút 68 trong trận hòa 1-1 trước Leicester vào cuối tháng trước là dấu hiệu quan trọng cho thấy ông đã không còn lòng tin với đội trưởng của “Quỷ đỏ”. Đây không phải là lần đầu tiên Rooney bị Van Gaal thay ra trong trận đấu. Đấy cũng không phải lần đầu tiên người ta thấy người đội trưởng của Man United bị rút ra trong tháng Mười một năm nay. Tuy nhiên, việc HLV Van Gaal rút Rooney ra ở trận đấu trên sân King Power là một bất ngờ.

Trong 55 lần Rooney đá chính, Van Gaal mới chỉ thay anh ra 8 lần. Trước trận gặp Leicester, đội trưởng của Man United không bao giờ bị rút ra khi mà tỉ số đang cân bằng. Ở trận gặp Crystal Palace vào tháng Năm năm ngoái, chấn thương đã buộc Rooney rời sân ở lúc nghỉ giải lao.


Rooney gây thất vọng ở trận hòa 1-1 của Man United trước Leicester

Khi được hỏi về việc thay Rooney ra ngoài, Van Gaal cho biết ông đưa ra quyết định bởi Rooney đi tập tễnh trên sân nhưng HLV người Hà Lan không lo ngại về thể lực của anh ở trận đấu tiếp theo.

Việc Rooney bước đi tập tễnh trên sân cũng chẳng phải lí do duy nhất khiến Van Gaal quyết định thay anh ra. Van Gaal đã chỉ trích 2 tiền đạo của mình là Rooney và Martial vì chơi kém hơn cả Jesse Lingard, cầu thủ 22 tuổi mới đá được 5 trận ở Premier League cho “Quỷ đỏ”: “Tôi muốn thay một trong số những tiền đạo trên sân và Rooney bước đi tập tễnh, nên đó là lý do tôi rút cậu ta ra. Tôi cũng có thể làm điều tương tự với Martial. Bởi vì cả hai đã di chuyển không hợp lý. Ở trận gặp Watford, Lingard di chuyển rất tốt. Tôi cần những cầu thủ chơi như vậy nhưng Rooney và Martial đã không làm được điều đó. Đấy là lí do vì sao tôi rút một người trong số họ ra”.

Theo thống kê, Rooney chỉ chuyền bóng chính xác 70% ở trận gặp Leicester. Anh không tung ra được cú dứt điểm trúng đích, tạt bóng chính xác hay tạo ra bất cứ cơ hội nào.

Còn nhớ trước trận đấu này, HLV Van Gaal đã tỏ ra hài lòng với Rooney, dù rằng anh đang có phong độ không tốt: “Rooney đã làm việc rất nhiều và đóng góp tuyệt vời cho đội bóng. Là một HLV, tôi hài lòng với cậu ta”.

Van Gaal đã gửi lời cảnh báo đến Rooney

Van Gaal đã gửi lời cảnh báo đến Rooney

HLV Louis Van Gaal khẳng định ông sẽ không tự động điền tên Rooney vào đội hình xuất phát, và cầu thủ này sẽ phải nỗ lực thể hiện mình trên sân tập để được ra sân ngay từ đầu.


Nhưng việc Rooney thi đấu phập phù trên sân vẫn chưa dừng lại, và hệ quả là đội trưởng của Man United đã không còn hưởng đặc quyền từ HLV người Hà Lan nữa. Còn nhớ khi được hỏi về khả năng ra sân của Wayne Rooney ở trận gặp Leicester, HLV Van Gaal cho biết: “Rooney chưa chắc sẽ đá chính ngay lập tức. Quyết định cuối cùng thuộc về tôi. Tôi quan sát kỹ các cầu thủ trong mỗi buổi tập và lựa chọn đội hình thi đấu theo quy trình riêng của mình”.

Điều này trái ngược hoàn toàn so với tuyên bố của ông vào mùa Hè năm ngoái: “Tôi không nghĩ bất cứ cầu thủ nào là cố định trong đội hình cả. Chỉ có duy nhất đội trưởng của chúng tôi (Wayne Rooney) là có nhiều đặc quyền hơn, những cầu thủ khác thì không. Đội trưởng của tôi sẽ luôn đá chính và bình thường thì cả thủ môn (David de Gea) nữa”.

Giờ đây, dù Rooney có ra sân từ đầu ở mỗi trận nhưng anh chưa chắc có thể đá trọn 90 phút nếu cứ tiếp tục thi đấu vật vờ như thế này.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm