Man United: Van Gaal cần danh hiệu làm bia đỡ đạn

15/03/2016 06:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy cùng nhét Paris vào chai với chữ “nếu”. Nếu Manchester United thua West Ham United tại FA Cup cuối tuần qua thay vì hòa, rồi bị Liverpool chính thức loại khỏi Europa League, nhiều khả năng HLV người Hà Lan sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Vì nếu hoàn cảnh đó xảy ra, sa thải là có phần hợp lý. Cổ động viên của Manchester United vốn nổi tiếng về sự khó tính trong đánh giá thành tích, lối chơi mà CLB thể hiện những năm qua. Nhưng nếu Van Gaal rời “ghế nóng”, họ hẳn sẽ cảm thông hơn với bất kỳ kết quả nào của CLB ngay sau đó.

Còn gì cho Van Gaal?

Thông cảm là bởi, dù người thay thế hoặc tạm quyền là ai đi chăng nữa (nhiều khả năng lại là Ryan Giggs) thì họ cũng sẽ là tấm lá chắn hoàn hảo mang tên “không có nhiều thời gian chuẩn bị” trước mọi chỉ trích. Dĩ nhiên áp lực của trận derby Manchester lần thứ 171 là không nhỏ.

Một tuần mang tính quyết định với Van Gaal đã khởi đầu bằng cái thở phào. Bàn thắng muộn màng của Anthony Martial đã giúp Manchester United tạm thời chưa bị loại khỏi Cúp FA. Pha lập công ấy thực sự là chiếc phao cứu sinh ném ra cho Louis van Gaal trong lúc ông chuẩn bị quẫy đạp chết đuối.

Man United sẽ đối đầu với Liverpool tại lượt về Europa League vòng 1/8 vào rạng sáng thứ Sáu tới đây, trước khi giáp chiến với những gã hàng xóm ồn ào Manchester City vào Chủ nhật. Thất bại trước West Ham sẽ đồng nghĩa rằng Louis van Gaal hầu như chắc chắn sẽ bị sa thải ngay khi mùa giải còn chưa kết thúc.

Đó có thể là sự sa thải theo nghĩa đen. Bị loại khỏi Cúp FA gần như đồng nghĩa rằng United sẽ không còn bất kỳ cơ hội giành danh hiệu nào. Ít ai tin rằng họ sẽ có thể loại Liverpool để tiến sâu hơn tại Europa League. Còn một “danh hiệu” như suất dự Champions League năm sau cũng đã xa vời. Nói về con số tính toán thông thường, quả thực khoảng cách 4 điểm với Top 4 không phải quá xa xôi. Nhưng thực tế thì thật khó để tin rằng United có thể làm được điều ấy.

Nói cách khác, chúng ta có thể đang chứng kiến chuỗi 8 ngày... chia tay Van Gaal.

Man United và Fellaini cùng thoát án phạt của UEFA

Man United và Fellaini cùng thoát án phạt của UEFA

Man United và tiền vệ của họ là Marouane Fellaini không phải nhận án phạt nào của UEFA sau trận thua 0-2 trước Liverpool ở lượt đi vòng 1/8 Europa League mùa này.


“Né đạn” bằng danh hiệu?

Nhưng tất cả những chi tiết nói trên đều vẫn chỉ nằm gọn trong chữ “nếu”. Manchester United chưa hề bị West Ham loại, và đây là một chiếc phao cứu sinh quan trọng cho Van Gaal.

Còn nước còn tát, đấu trường Cúp FA luôn là nơi tràn đầy hi vọng dù với đội tiểu nhược hay đại gia. Roberto Mancini, Arsene Wenger, Roberto Martinez... đều từng được tha thứ cho mọi “tội lỗi” chỉ vì họ giúp CLB giành Cúp FA. So với Cúp Liên đoàn nhấm nhem, dù gì thì danh hiệu lâu đời nhất lịch sử bóng đá vẫn có giá trị lớn hơn.

Dĩ nhiên Louis van Gaal nhiều khả năng vẫn sẽ phải thôi việc sau khi mùa giải hiện tại kết thúc. Nhưng nếu có được một danh hiệu làm lời chia tay, có thể người ta sẽ đánh giá rất khác về ông. Và đừng quên rằng dù sao thì United cũng còn một trận để tự sửa sai ở Europa League.

Hãy quay lại với câu hỏi của những ngày đầu tiên: Louis van Gaal được thuê để làm gì? Để làm hai việc. Một là xóa bỏ những tàn tích mà David Moyes để lại. Hai, quan trọng hơn, là tạo ra nền tảng cho một tương lai không có “mùi” Alex Ferguson.

Cho ra mắt hàng loạt sản phẩm từ lò đào tạo trẻ, giúp cho những cái tên như Anthony Martial, Chris Smalling, Jesse Lingard... trưởng thành, đó có thể sẽ là những gì Van Gaal được ghi nhận sau này. Số đông người hâm mộ có thể sẽ nhẹ nhàng hơn khi nhắc đến ông, nếu có một danh hiệu làm bia đỡ đạn.

Van Gaal thất vọng với CĐV Man United, tố Payet ăn vạ

Van Gaal thất vọng với CĐV Man United, tố Payet ăn vạ

HLV Louis van Gaal bày tỏ sự thất vọng với cách hành xử của fan Man United sau trận hòa 1-1 trước West Ham ở tứ kết FA Cup.


3 Một cách hoàn toàn lý thuyết, Louis van Gaal vẫn còn nguyên cơ hội đưa Manchester United đến với... cú ăn ba ở mùa giải này.

4 Khoảng cách giữa Manchester United và Top 4 Premier League hiện tại chỉ là 4 điểm.

50 Sau 90 trận dẫn dắt Man United, tỷ lệ chiến thắng của Van Gaal là tròn 50% (45 trận).

Khó khăn còn nhiều với Man United

Từ giờ tới cuối mùa giải, Manchester United vẫn sẽ còn rất nhiều thử thách. Trong tuần này, họ sẽ đối đầu với Liverpool (khuôn khổ Europa League) và Manchester City (tại Premier League), trước khi đấu lại với West Ham United (Cúp FA) vào giữa tuần sau.

Từ giờ tới cuối mùa, tại giải Ngoại Hạng Anh, United vẫn sẽ còn rất nhiều thử thách khó nhằn như Everton (ngày 03/4), Tottenham Hotspur (10/4), Leicester City (01/5) và một trận chưa xác định ngày với West Ham. Điều đáng chú ý là hầu hết các đối thủ còn lại đều khá dễ chịu cho United. Trừ Norwich City đang có nguy cơ xuống hạng sẽ chơi hết mình, những Crystal Palace, Aston Villa, Bournemouth đều là thời cơ giành điểm dễ dàng.


Vu Chân (Theo The Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm