Man United sẽ báo thù Chelsea nhờ 'số 9' Rashford?

08/03/2017 18:44 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Vì án treo giò, Ibra sẽ phải đợi đến ngày 16/04 tới mới có thể đòi món nợ đã vay trước Chelsea hồi tháng 10/2016 (Man United thảm bại 0-4). Cuối tuần này, sứ mệnh dẫn dắt hàng công Quỷ đỏ ở tứ kết Cúp FA sẽ được trao cho một "số 9" khác: Wayne Rooney, Anthony Martial, hoặc Marcus Rashford.

Ngày mới tới Man United, Martial đá trung phong cắm, nhưng từ lượt về mùa trước, anh phải dạt sang trái. Mùa này, anh không chỉ mất áo số 9 mà chỉ đá cắm đúng... 45 phút ở trận gặp Wigan. Rooney chỉ được đá trung phong 5 lần, trước những đối thủ trung bình và yếu. Vị trí cắm cũng không còn phù hợp với Rooney nữa, bởi anh vừa thiếu tốc độ vừa không còn khả năng tranh chấp. Rooney từng ghi 9 bàn vào lưới Chelsea, nhưng bàn gần nhất cách đây đã 4 năm.

Tháng 11/2016, Ibrahimovic vắng mặt ở trận đấu rất quan trọng gặp Arsenal vì đã phải nhận 5 thẻ vàng, Mourinho đã chọn Rashford đá cắm, chứ không phải Martial hay Rooney. Điều đó chứng tỏ ông có niềm tin nhất định vào tài năng trẻ này. Rashford đã chơi thành công ở vị trí tiền đạo cắm ở nửa sau mùa giải 2015-16, và chỉ bị mất chỗ vì sự hiện diện của Ibra. Cuối tuần trước, khi được hỏi về vị trí yêu thích nhất, anh trả lời ngay: "Chắc chắn là "số 9". Với tôi, đá đó là vị trí dễ dàng phán đoán cũng như dứt điểm hơn".

Hàng công Man United: Không Ibra, Rashford sẽ là kép chính?

Hàng công Man United: Không Ibra, Rashford sẽ là kép chính?

Nếu Zlatan Ibrahimovic nhận án treo giò, đó sẽ là một thảm họa cho Man United. Trong hoàn cảnh ấy, Jose Mourinho sẽ buộc phải tìm ra giải pháp tốt nhất cho hàng công của đội bóng sân Old Trafford. Đó sẽ là cơ hội của Marcus Rashford.

Một lý do nữa khiến Mourinho thích sử dụng Rashford đá cắm ở trận gặp Chelsea: Anh rất có duyên ở Cúp FA mùa này, với 3 bàn thắng sau 2 trận. Gặp Reading, Rashford được bố trí đá... hộ công, sau Rooney, nhưng cả hai bàn thắng đều xuất phát từ những tình huống dâng cao như trung phong cắm của chân sút trẻ này. Ở trận gặp Blackburn thì Rashford đá cắm ngay từ đầu và ghi bàn sau một pha phá bẫy việt vị, lừa qua cả thủ môn, và ghi bàn.

Hồi tháng Mười, Rashford cũng trải qua 90 phút bị hành hạ ở Stamford Bridge, trong một trận đấu mà Chelsea lấn át hoàn toàn, còn anh khởi đầu bên cánh trái, rồi dạt sang phải. Lần này, có thể anh sẽ phát huy sức mạnh tốt hơn khi được đá ở vị trí sở trường. Đối mặt với hàng thủ ba người Luiz – Cahill – Azpilicueta của một HLV theo trường phái catenaccio như Conte, một trung phong lanh lẹ như Rashford có khi lại hợp lý hơn là một chân sút giàu kinh nghiệm, nhưng đã chậm chạp như Ibra. 

Màn trình diễn của Rashford


Ngay cả khi không ghi bàn, một chân sút nhanh nhẹn, chịu di chuyển cũng là cách tiếp cận hợp lý khi đối đầu với Chelsea. Một minh chứng: Tottenham từng đánh bại Chelsea 2-0 trong một trận đấu mà Dele Alli đã lập cú đúp đánh đầu khi mà các hậu vệ đội khách còn mải kèm Harry Kane.

Ngày Ibra mới về, Rashford được xem là có một vị gia sư giỏi. Giờ là lúc anh sẽ phải thể hiện mình sẽ học hỏi được những gì.

T.C
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm