Man United sắp giàu nhất thế giới

22/01/2016 05:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Premier League có phải là giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới hay không còn là điều tranh cãi, nhưng về tiền bạc, giải Ngoại hạng Anh chắc chắn không có đối thủ.

Thu nhập của những CLB hàng đầu giải đấu như Man United, Man City, Chelsea và Arsenal đã tăng lên một tầm cao mới. Ngay cả trước khi hợp đồng bản quyền truyền hình toàn cầu trị giá hơn 8 tỉ bảng đi vào hiệu lực, sức mạnh tài chính vô tiền khoáng hậu của các đội Premier League đã được thể hiện rõ trên danh sách thu nhập các CLB hàng đầu của hãng Deloitte, Deloitte Football Money League.

Lần đầu tiên trong lịch sử, 9 trong 20 đội bóng kiếm được nhiều tiền nhất tời từ cùng một nước, khi West Ham góp mặt cùng 8 CLB vốn đã quen thuộc với danh sách của giải Ngoại hạng. Đáng nói hơn, mọi đội bóng từng tham dự Premier League 2 mùa vừa qua (17 đội) giờ có mặt trong Top 30 CLB có thu nhập cao nhất thế giới. Chỉ những đội mới thăng hạng hay đã rớt hạng là chưa vươn tới danh sách đó.

Victor Valdes thông báo chia tay Man United

Victor Valdes thông báo chia tay Man United

Cựu thủ môn Barca, Victor Valdes, thông báo qua Instagram rằng anh sẽ sớm rời Old Trafford. Valdes không có cơ hội thi đấu trong đội 1 của United.

Nhưng vào cuối mùa tới, khi hợp đồng bản quyền đã có hiệu lực, cả 20 đội Premier League chắc chắn sẽ có tên trong Top 30 của Money League 2018. Tuy nhiên, Man United trả giá cho mùa đầu tiên không được dự Champions League sau 1/4 thập kỷ của họ với việc rơi xuống sau đội ăn ba mùa trước Barcelona. Thu nhập của Man United giảm từ 433,2 triệu bảng xuống 395,2 triệu bảng, trong khi Barcelona tăng từ 405,4 triệu bảng lên 426,6 triệu bảng, đã thu hẹp khoảng cách với Real Madrid ở ngôi đầu.

Real tiếp tục dẫn đầu mùa thứ 11 liên tiếp với doanh thu 439 triệu bảng, nhưng có thể sẽ bị kình địch qua mặt ở mùa tới trong khi Man United có cơ hội vượt qua cả hai với hợp đồng bản quyền truyền hình mới cho Premier League.

Manchester City đứng thứ 6, ngay sau Bayern Munich, đội đã rơi từ hạng 4 xuống 5, sau Paris St-Germain. Man City kiếm được 352,6 triệu bảng mùa trước, tăng so với 348,3 triệu bảng, nhưng doanh thu của Bayern giảm từ 407,7 triệu bảng xuống còn 360,6 triệu bảng.

Lần lượt tiếp theo là Arsenal, Chelsea và Liverpool. Top 10 có một nửa là các đội Premier League, nhưng sau đó, 4 CLB Anh khác cũng đã thăng tiến trên Money League. AC Milan, rơi từ hạng 12 xuống 14, bị thay thế bởi Tottenham Hotspur (195,9). Newcastle (128,8) từ hạng 19 lên 17 và Everton (125,6) từ 20 lên 18, vượt qua Inter Milan, trong khi West Ham (122,4) qua mặt Galatasaray ở vị trí 20, lần đầu tiên họ có mặt trong Top 20 trong 9 năm.

Hiện có tới 17 CLB Anh kiếm được nhiều tiền hơn những đội bóng rất giàu truyền thống của châu Âu là Lazio, Fiorentina, Ajax, Porto, Valencia, Sevilla, Marseille, Monaco và Celtic. Không quốc gia nào khác có nhiều hơn 5 đại diện trong Top 30 (Italy), trong khi TBN và Đức mỗi nước chỉ có 3 CLB. Pháp và TNK hoàn tất danh sách với mỗi nước 1 đội nữa.

Top 10 CLB giàu nhất thế giới
(1 bảng Anh = 1,31 euro)

1. Real Madrid (577 triệu euro)

2. Barcelona (560,8 triệu euro)

3. Manchester United (519,5 triệu euro)

4. PSG (480,8 triệu euro)

5. Bayern Munich (474 triệu euro)

6. Manchester City (463,5 triệu euro)

7. Arsenal (435,5 triệu euro)

8. Chelsea (420 triệu euro)

9. Liverpool (391,8 triệu euro)

10. Juventus (323,9 triệu euro)


T.T
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm